Thái Lan cần học hỏi tuyển Việt Nam, HLV Hàn Quốc dẫn dắt CLB Vietel

30/01/2019 11:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan cần học hỏi tuyển Việt Nam, HLV Hàn Quốc dẫn dắt CLB Vietel là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 30/1.

Thái Lan cần học hỏi đội tuyển Việt Nam

Theo báo chí Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một điểm rất mạnh mà đội tuyển Thái Lan hiện còn thiếu. Trong bài viết viết về giải bóng đá vô địch châu Á, Asian Cup 2019 đang diễn ra tại UAE, tờ báo Naewna của Thái Lan đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Park Hang Seo.

Đồng thời tờ báo này cho rằng, kỷ luật chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm qua, cũng như Asian Cup 2019, đây lại chính là điều mà đội tuyển Thái Lan còn thiếu và cần có được trong thời gian tới. "Chúng ta vẫn thấy các HLV người Nhật hoặc Hàn Quốc thường rất đề cao yếu tố kỷ luật.

Nhưng chúng tôi sợ rằng họ sẽ không phù hợp với phong cách chơi bóng của cầu thủ Thái Lan. Do vậy LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã không mời họ dẫn dắt ĐTQG" – Chủ tịch Somyos Pumpanmuang đã phát biểu như thế trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây. Nhưng sự giải thích này chỉ làm nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

“Hãy nhìn vào "Những ngôi sao vàng" – ĐTQG Việt Nam ở Asian Cup để thấy được sự sai lầm của Chủ tịch Somyos Pumpanmuang. Việt Nam đã để thua 0-1 trước Nhật Bản ở vòng tứ kết nhưng màn trình diễn của họ đã mang tới những thành công vượt quá sự mong đợi. Tất cả là nhờ tinh thần kỷ luật mà HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo đã tạo ra”, tờ báo Thái Lan nhận định.

Chú thích ảnh
Báo Thái Lan cho rằng đội bóng xứ sở Chùa Vàng cần học hỏi tính kỷ luật của tuyển Việt Nam

HLV Hàn Quốc dẫn dắt CLB Vietel

CLB Viettel chính thức công bố ký hợp đồng với HLV Lee Heung Sil, người từng dẫn dắt CLB nổi tiếng Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors giành ngôi á quân K-League.

Hợp đồng của HLV Lee Heung Sil với CLB Viettel có thời hạn 2 năm. Người đại diện của vị HLV sinh năm 1961 này cũng là Lee Dong Jun, người đại diện của HLV Park Hang Seo và Xuân Trường. Ông Lee Heung Sil từng làm việc ở CLB Jeonbuk Huyndai Motors, một trong những CLB nổi tiếng và giàu thành tích của Hàn Quốc. Trong nhiều năm gắn bó với Jeonbuk, tân HLV trưởng của Viettel từng làm HLV trưởng đưa đội bóng tới ngôi á quân K-League (2012) và 2 lần vô địch (2009, 2011) trong vai trò trợ lý.

Chú thích ảnh
HLV Lee Heung Sil

Ông cũng đã từng dẫn dắt CLB tại giải K League 2 là Ansan Police và Asan Greenners. Ansan Police đã giành chức vô địch năm 2016 mặc dù trong đội hình không có cầu thủ ngoại và ngân sách hạn hẹp.

Trước đó một năm, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại là Park Hang Seo cũng đã vô địch giải K League 2 vào năm 2015 cùng đội Sangju Sangmu Phoenix. Thời kỳ là cầu thủ ông từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại Word Cup 1990. Ông Lee Heung Sil cũng từng đứng chung với HLV Park Hang Seo trong đội hình tiêu biểu của giải vô địch Hàn Quốc năm 1986.

Cựu HLV Đồng Tâm Long An dẫn dắt Indonesia

Cựu HLV của CLB Đồng Tâm Long An, Simon McMenemy vừa trở thành tân thuyền thưởng của ĐT Indonesia và thể hiện tham vọng hạ bệ Việt Nam. Cựu HLV của Đồng Tâm Long An, Simon McMenemy vừa chính thức kí hợp đồng để trở thành tân thuyền thưởng của đội tuyển Indonesia. Trong buổi lễ nhậm chức, vị HLV này cho biết ông còn nuôi mục tiêu giúp Indonesia chinh phục đỉnh cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Chia sẻ tại buổi ra mắt tân HLV, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia, Queen Tisha đã công khai mục tiêu của ĐT Indonesia trong thời gian tới: “Mục tiêu của ông Simon trong năm 2019 sẽ là cải thiện thứ hạng của Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, mục tiêu của đội bóng là lọt vào TOP 120 vào cuối năm 2020. Ngoài ra, PSSI hi vọng mục tiêu dài hạn của đội là lên ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020. PSSI sẵn sàng hỗ trợ toàn lực cho HLV Simon McMenemy”.

HLV Carlos Queiroz chỉ trích truyền thông Iran

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận bán kết 1 Asian Cup 2019 giữa Iran và Nhật Bản, HLV Carlos Queiroz đã lên tiếng chỉ trích truyền thông và chính thức rời đội bóng. Đáng chú ý, tại buổi trả lời phỏng vấn cuối cùng trong cương vị HLV trưởng ‘Team Melli’, vị HLV người Bồ Đào Nha đã lên tiếng chỉ trích gay gắt truyền thông Iran. “Trong suốt 8 năm qua, vai trò của mọi người là gì vậy? Không có ý nghĩa gì cả. Tất cả chỉ im lặng và chỉ trích trong khi tôi ở trên sân và chiến đấu vì màu áo ĐTQG của các bạn”, HLV Carlos Queiroz nói.

Ngay từ trước khi Asian Cup 2019 diễn ra, HLV Carlos Queiroz đã bày tỏ sự không hài lòng với truyền thông Iran. Thậm chí, ông đã yêu cầu LĐBĐ nước này phải có những biện pháp mạnh để ngăn chặn vấn đề này nhằm tránh tác động đến tinh thần các cầu thủ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm