TGĐ VPF Cao Văn Chóng: 'Sportradar không phải cây đũa thần'

12/05/2016 11:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm mới của V-League 2016 là sự xuất hiện của Sportradar trong hoạt động chống tiêu cực tại giải đấu. Sau 1/3 chặng đường, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng khẳng định: V-League vẫn chưa có tiêu cực.

* Thưa ông, ông có thể tiết lộ nguyên tắc hoạt động của Sportradar trong việc chống tiêu cực ở bóng đá Việt Nam?

- TGĐ VPF Cao Văn Chóng: Sportradar là một đơn vị có thế mạnh về mạng và công nghệ. Họ cũng là đối tác của các Liên đoàn bóng đá lớn từ châu Âu tới châu Á. Họ đưa ra cảnh báo bằng nghiệp vụ của mình, thu thập thông tin từ các kèo cá cược của nhà cái, các thông số đáng ngờ và gửi thông số đó cho chúng ta.

Ngoài ra, họ cũng có khả năng thu thập các thông tin sâu hơn liên quan tới biến động tài khoản ngân hàng, các giao dịch đặc biệt... Từ đó, họ sẽ có những cảnh báo tới các đối tác họ đã ký kết.

* Ngoài Sportradar, chúng ta còn công cụ nào trong cuộc chiến chống tiêu cực này không?

- Hợp tác với Sportradar chỉ là một trong các giải pháp của VPF trong cuộc chiến chống tiêu cực. Chúng tôi cũng xác định Sportradar không phải là cây đũa thần trong cuộc chiến này. Chúng ta chống tiêu cực phải đồng bộ từ nhiều phía. Liên kết với các cơ quan chức năng Việt Nam cũng là một giải pháp quan trọng.

Ví dụ Sportradar đưa ra thông tin về một trận đấu. Phía Việt Nam ta sẽ có một số giải pháp khác qua một số kênh khác để nhận định thông tin ấy. Phải nhận thức được rằng Sportradar chỉ là một công cụ để rà soát lại các giải đấu, trận đấu. Bên cạnh các giải pháp đó, mình vẫn còn những giải pháp khác.

* Vậy tới thời điểm này, Sportradar đã phát hiện thấy tiêu cực chưa và VPF đã xử lý các nghi vấn đó như thế nào?

- Hàng tuần, chúng tôi vẫn nhận được các báo cáo chi tiết của Sportradar. Nhưng để xác định rằng trận nào có tiêu cực theo đúng nghĩa dàn xếp tỷ số thì chưa ghi nhận được bất kỳ báo cáo nào. Dù vậy, họ vẫn có lưu ý chúng tôi một số thông tin liên quan nhỏ khác mà tôi không thể thông báo chi tiết ở đây được. Những thông tin ấy có thể là do trùng hợp ngẫu nhiên, chưa có gì đặc biệt nghiêm trọng.

ĐIỀU TRA của Sportradar: Các trận đấu bóng đá đã được dàn xếp như thế nào?

ĐIỀU TRA của Sportradar: Các trận đấu bóng đá đã được dàn xếp như thế nào?

Phóng viên điều tra Tim Mansel của BBC đã được Sportradar cho phép trực tiếp chứng kiến cuộc điều tra nạn dàn xếp tỷ số các trận bóng đá trên toàn cầu mà tổ chức cung cấp dữ liệu cá cược, thể thao hàng đầu thế giới này tiến hành.






* Vài vòng vừa qua, V-League đặc biệt nóng lên vì công tác trọng tài. Để chống tiêu cực tốt hơn, đã có nhiều thông tin cho rằng VPF đang tính tới việc tiếp tục mời trọng tài ngoại?

- Mời trọng tài ngoại không phải là việc mới. Ở vài mùa giải trước, chúng ta đã áp dụng việc này rồi. Những trận đấu được xác định có liên quan tới trường hợp lên, xuống hạng hoặc tranh chấp huy chương đều được xem xét. Năm nay, VPF cũng đang nghiên cứu chuyện sử dụng trọng tài ngoại nhưng vẫn chưa quyết định bởi thời gian còn rất dài.

Mối quan hệ của VPF với các Liên đoàn bóng đá trong khu vực cũng rất tốt nên việc mời trọng tài không khó. Các trọng tài Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản đều đã tới Việt Nam rồi. Vấn đề quan trọng là xem xét tình hình trong giai đoạn 2.

* Vậy chúng ta có mời trọng tài ngoại ngay trong giai đoạn lượt đi không?

- Đến giai đoạn 2, nếu cần thiết và tùy theo tình hình, mình sẽ áp dụng việc sử dụng trọng tài ngoại ở những vòng đấu cuối.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Thanh Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm