Tân binh U23 Việt Nam lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng Bình Dương

25/07/2018 21:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù tân binh U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo Đỗ Hùng Dũng có pha lập công đẹp mắt nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp đội bóng Thủ đô đánh bại Bình Dương ở trận bán kết lượt đi Cúp QG 2018.

Hà Nội FC sở hữu 3 danh hiệu vô địch V.League nhưng đội bóng Thủ đô vẫn chưa thể 1 lần mang về phòng truyền thống chiếc Cúp QG dù họ đã 3 lần góp mặt ở trận chung kết. Chính vì vậy, Hà Nội FC đang dồn toàn lực cho đấu trường Cúp QG khi mà ở sân chơi V-League thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã hoàn thành nhiệm vụ với 99% khả năng lên ngôi vô địch.

max

Video clip: BĐTV, TTTV

Ở bên kia chiến tuyến, sau khi thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng tại V.League, thầy trò HLV Trần Minh Chiến khá thoải mái cho chuyến làm khách tới sân của đội bóng Thủ đô. Và với tâm lý không bị đè nặng, B.Bình Dương đã gây ra những bất ngờ lớn ngay trên SVĐ Hàng Đẫy khi họ khiến đội bóng Hà Nội FC vào thế rượt đuổi tỷ số.

Dù bị Hà Nội FC ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng B.Bình Dương mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút thứ 28, cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max đã tung ra cú sút kỹ thuật đánh bại thủ môn Hà Nội FC. Đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa do công của Samson nhưng rất nhanh chóng, B.Bình Dương đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1 bằng cú đúp của cầu thủ Văn Vũ.

Chú thích ảnh
Hùng Dũng có pha lập công giúp Hà Nôi FC rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3

Cũng phải nói thêm rằng, hàng thủ Hà Nội FC đã có một trận đấu không tốt khi họ chơi bóng thiếu tập trung và mắc nhiều sai lầm. Rất may sự tỏa sáng của các cầu thủ trên hàng công đã cứu Hà Nội FC khỏi một trận thua.

Phút thứ 70, tân binh của U23 Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đã lập siêu phẩm rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau đó 5 phút, từ cú sút phạt đầy khó chịu của Văn Quyết, Moses dũng mãnh băng vào dứt điểm tung lưới B.Bình Dương gỡ hòa 3-3.

U23 Việt Nam thiếu quân, HLV Park Hang Seo chỉ định Văn Lâm đá trái sở trường

U23 Việt Nam thiếu quân, HLV Park Hang Seo chỉ định Văn Lâm đá trái sở trường

Vì có tới 13 cầu thủ chưa kịp hội quân cùng tuyển U23 Việt Nam nên buộc HLV Park Hang Seo phải bất đắc dĩ để thủ môn Văn Lâm đá tập như một cầu thủ.

Đánh giá về trận đấu này, tiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hùng Dũng thừa nhận, tỷ số 3-3 phản ánh đúng cục diện của trận đấu.

“Mấy mùa giải gần đây, B.Bình Dương thường gây ra những khó khăn không nhỏ cho Hà Nội FC. B.Bình Dương có lối chơi rất khó chịu và chúng tôi đã phải chơi rất cố gắng nhưng vẫn không thể đánh bại được họ. Tôi nghĩ trận hòa này là kết quả xứng đáng dành cho cả 2 đội”, tiền vệ Hùng Dũng cho biết.

Với trận hòa này, Hà Nội FC sẽ gặp không ít khó khăn khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải làm khách trên sân của B.Bình Dương ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 5/9. 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm