Sự việc - Ý kiến: Văn Quyết, sự trở lại của một 'vị vua'

14/09/2022 14:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Thống Nhất, khiến cho cuộc thư hùng ở "hai đầu nỗi nhớ" giữa CLB Sài Gòn và Hà Nội FC trở thành trận thủy chiến suốt 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính từ lúc khai trận.

Văn Quyết: 'Hà Nội FC may mắn mới hoà Sài Gòn FC'

Văn Quyết: 'Hà Nội FC may mắn mới hoà Sài Gòn FC'

Đội bóng Thủ đô đang dẫn đầu bảng với phong độ rất cao nhưng họ phải cần may mắn như đội trưởng Văn Quyết thừa nhận mới có nổi 1 điểm rời sân Thống Nhất tối 13/9.

Tất nhiên, điều đó không chỉ khiến cho chất lượng trận đấu giảm sút nghiêm trọng, mà thiếu chút còn làm hỏng màn ra mắt trở lại của Văn Quyết - một "vị vua" đích thực và dàn sao của đại diện Thủ đô.

Trong rủi có may, chính Văn Quyết là người điền tên mình lên bảng tỷ số vào phút đấu bù giờ cuối cùng của hiệp 2, sau những nỗ lực không mệt mỏi và không lùi bước. Chung cuộc, Hà Nội bị Sài Gòn FC cầm chân tỷ số 1-1, nhưng đã để T.Bình Định phả hơi nóng đằng sau gáy. Sài Gòn FC hẳn cũng rất tiếc nuối khi vuột qua cơ hội vươn lên từ đáy bảng.

Vài ngày trước trận đấu, danh sách sơ bộ 31 cái tên tập trung ĐTQG cho giải đấu giao hữu sắp tới đây tại TP.HCM, ông Park đã điền tên Văn Quyết. Kể từ sau AFF Cup 2018, dù cầm băng đội trưởng tại giải đấu mà ĐTQG Việt Nam lần thứ 2 đăng quang, nhưng vai trò của Văn Quyết trên ĐTQG khá mờ nhạt.

HLV Park Hang Seo tin tưởng một cách tuyệt đối vào thế hệ những người trẻ từng cùng ông giành ngôi á quân U23 châu Á Thường Châu 1/2018. Và ông Park có lý.

Đội hình “2-3 trong 1” của HLV trưởng người Hàn Quốc đi từ thành công này đến thành công khác, mà không cần đến siêu-tiền-vệ-đạo hay nhất V-League và bóng đá Việt Nam trong 10 năm qua, Nguyễn Văn Quyết.

Bất kể Quyết “rừng” đã giành Quả bóng Vàng 2020, đồng thời là VĐV tiêu biểu toàn quốc cùng năm ấy, thì đội trưởng CLB Hà Nội vẫn nằm ngoài các kế hoạch của ông Park, với chiến dịch tại Vòng loại thứ 2&3 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
Văn Quyết là cầu thủ chơi hay nhất ở V-League nhiều năm qua. Ảnh: Hoàng Linh

Câu hỏi đặt ra là, Quyết không hợp với cấu trúc vận hành của các ĐTQG dưới thời ông Park, hay còn cấn cá nào khác?!

Giai đoạn đầu HLV Park Hang Seo qua Việt Nam, rõ ràng ông đã rất cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm và cả tiếng nói trong phòng thay đồ như Quyết, đặng làm hoa tiêu. Song, kể từ khi lấy được "số", thì đến ngay cả ông chủ VFF cũng không thể can thiệp vào chuyên môn của ông Park, chứ đừng nói một cái tên Nguyễn Văn Quyết.

Cũng phần vì cái bóng quá lớn của Văn Quyết, mà ông Park đâm ra... lo. Tình huống tương tự với việc không trao băng thủ quân cho trung vệ Quế Ngọc Hải, trung vệ cùng thời với Văn Quyết.

Chuyện cũng cũ rồi, và điều hướng tới là tương lai. Văn Quyết từng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa rằng, anh không giỏi bất cứ việc gì ngoài đá bóng. Và khi đá bóng, Quyết muốn dồn toàn bộ trí lực và sức lực cho nghề nghiệp. Anh muốn được cống hiến, cho cả Hà Nội lẫn ĐTQG.

Văn Quyết năm nay 31 tuổi (theo giấy tờ) và vẫn đang ở độ chín sự nghiệp, với 7 bàn thắng sau 14 lượt trận V-League 2022. Về năng lực tận hiến, Quyết vẫn còn rất dồi dào. Vấn đề còn lại thuộc về ông Park và cộng sự, khi đội đang dẫn đầu V-League 2022, Hà Nội FC góp đến 7 cái tên được triệu tập cho chiến dịch đòi lại vương miện Đông Nam Á.

Lối chơi của ĐTQG sẽ không thay đổi thuộc tính, nhưng nếu tin tưởng Văn Quyết và người của Hà Nội, thì họ cũng sẽ quyết luôn cả sứ mệnh này.

Một vị vua đã trở lại! Tất cả đều mong chờ điều ấy!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm