SLNA rời VCK U15, bóng đá xứ Nghệ một năm thất bát

28/08/2016 19:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt trận cuối bảng B chiều 28/8 trên sân An Giang đã xác định được 2 cái tên cuối cùng vào bán kết. Sau đương kim vô địch Viettel, lò đào tạo danh tiếng khác là SLNA đã nối gót rời cuộc chơi từ vòng bảng.

SLNA có lẽ phải tự trách mình trước tiên ở giải năm nay khi dù sở hữu đội hình và lối chơi không tồi nhưng chỉ một chút chủ quan, họ đã phải trả giá đắt. 1 điểm sau 2 lượt trận đầu, trong đó có trận hòa trên thế thắng trước Khánh Hòa đã khiến các học trò của HLV Lê Văn Hùng không còn quyền tự quyết. Lượt trận cuối gặp Công an Nhân dân, SLNA có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 nhưng điều này cũng không cứu nổi họ.


SLNA (áo vàng) dừng bước ngay từ vòng bảng.Ảnh: TSB

SLNA gặp tình cảnh tương tự đương kim vô địch Viettel cách đó đúng 1 ngày (Viettel dù thắng 6-0 trước TP.HCM nhưng vẫn ra về sau vòng bảng). Chiếc vé vào bán kết bảng B sau PVF (đã sớm giành vé sau 2 trận thắng đầu tiên) thuộc về Khánh Hòa.

Các cầu thủ trẻ đến từ phố Biển Nha Trang đã tận dụng rất tốt việc PVF chỉ đưa đội hình dự bị vào sân thi đấu với họ. Khánh Hòa bị thủng lưới trước từ phút thứ 8 bởi cú sút xa của Quốc Hoàng nhưng đúng 1 phút sau, Ngọc Trọng đã gỡ hòa 1-1. Hiệp 2, tiền đạo này hoàn tất cú đúp ở phút 55 và Minh Thọ ấn định chiến thắng 3-1 cho Khánh Hòa 7 phút sau đó.

Thắng lợi này vừa đủ để Khánh Hòa đoạt vé nhì bảng B vào bán kết. Khánh Hòa và SLNA có cùng 4 điểm nhưng Khánh Hòa giành vị trí thứ 2 vì họ hơn chỉ số phụ về số bàn thắng ghi được (cả 2 hòa nhau trong đối đầu trực tiếp).

Kết quả lượt trận cuối bảng B chiều 28/8:

PVF – Khánh Hòa: 1-3

SLNA – Công an nhân dân: 2-0

Lịch thi đấu bán kết (HTV thề thao TTTT)

Ngày 30/8

15h00: HAGL – Khánh Hòa

17h15: PVF – An Giang

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm