SLNA hướng tới chức vô địch thứ 9 giải U17 quốc gia

06/07/2018 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều 6/7, giải đấu sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa SLNA và Viettel. Nếu đánh bại SLNA, Viettel sẽ lần đầu lên ngôi vô địch bằng không họ sẽ nhìn lò đào tạo truyền thống SLNA gia tăng chiếc Cúp họ sở hữu ở sân chơi này lên con số 9.

Điều trùng hợp là ở trận đấu cuối cùng sẽ tái hiện cuộc so tài của chính 2 cái tên này ở lượt cuối vòng bảng. Khi đó, SLNA đã chắc vé vào bán kết nên họ đã để Viettel “tự tung tự tác” và chấp nhận tỷ số thua 0-3. SLNA vì thế cũng không đối chọi với ĐKVĐ PVF ở bán kết. Họ dễ thở hơn nên ở trận gặp SHB Đà Nẵng, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã đánh bại đối thủ quen mặt để giành quyền vào chung kết.

SLNA toan tính bảo toàn lực lượng cho trận đấu cuối cùng và họ đã đúng. Trong khi đối thủ của họ ở chung kết là Viettel mất sức hơn rất nhiều khi phải chạm trán chủ nhà PVF ở bán kết. Các học trò của HLV Nguyễn Minh Tiến đã rất vất vả mới bảo toàn chiến thắng nghẹt thở 1-0 sau 90 phút.

Viettel đã đánh bại SLNA 3 bàn ở trận cuối vòng bảng
Viettel đã đánh bại SLNA 3 bàn ở trận cuối vòng bảng

Điểm tựa của Viettel ở trận đấu cuối cùng là họ đang có một hàng phòng ngự rất chắc chắn khi chỉ thủng lưới 3 bàn sau 10 trận đã đấu, để thua ít hơn SLNA 1 bàn ở VCK năm nay. Quan trọng hơn, muốn vô địch phải thắng cả nhà vô địch, Viettel đã bước được hơn nửa chặng đường và tinh thần hưng phấn đang là điểm tựa cho thầy trò HLV Minh Tiến. SLNA dù đáng ngại nhưng họ cho thấy phụ thuộc nhiều vào chân sút Mạnh Quỳnh. Còn khả năng săn bàn của Viettel sắc sảo hơn khi ngoài Ngọc Đức với 4 pha lập công thì còn có Tiến Sinh chia lửa.

Giải U17  – Cúp Thái Sơn Nam 2018: PVF thành cựu vô địch, SLNA vào chung kết với Viettel

Giải U17  – Cúp Thái Sơn Nam 2018: PVF thành cựu vô địch, SLNA vào chung kết với Viettel

Chiều 4/7 tại Trung tâm PVF (Hưng Yên), giải đấu đã xác định được 2 cái tên xuất sắc nhất vào chung kết. PVF đã bị Viettel biến thành cựu vương và đội bóng áo lính sẽ so tài với SLNA ở trận cuối cùng.

Viettel đang duy trì phong độ tốt hơn nhưng SLNA lại có truyền thống ủng hộ khi họ đã 8 lần vô địch – thống trị tuyệt đối sân chơi này. Viettel sẽ lần đầu lên ngôi nếu hạ bệ thêm một đối thủ rất khó chơi nữa. Trận chiến này được đánh giá là “kẻ tám lạng, người nửa cân” và rất khó đoán.

Lịch thi đấu trận chung kết ngày 6/7:

15h00: SLNA – Viettel    (VTV6 TTTT)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm