S.Khánh Hòa phải bỏ lối đá hoa mỹ vì Muangthong United quá mạnh

23/12/2017 22:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sanna Khánh Hòa BVN đã phải từ bỏ lối chơi bóng ngắn quen thuộc ở V-League để đá pressing với Muangthong United tại trận chung kết lượt đi Toyota Mekong Club Championship 2017.

Sanna Khánh Hòa BVN đã nhận thất bại chung cuộc 1-3. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng phố biển là ngoại binh Youssouf Toure. 3 bàn thắng của Muangthong United đều được ghi do công của hai nội binh người Thái Lan là Adisak Kraisorn (2 bàn) và Sarach Yooyen.

HLV Võ Đình Tân chia sẻ sau trận đấu: “Chúng tôi trông cậy nhiều vào Youssouf Toure nhưng khi cậu ấy bị khóa chặt thì thật chẳng biết dựa vào ai vì khả năng kết thúc của các cầu thủ trong đội còn kém. Trong khi đó, cầu thủ Muangthong United có kỹ năng và khả năng kết thúc rất tốt”.

Chú thích ảnh
HLV Võ Đình Tân để Sanna Khánh Hòa BVN đá pressing trong cuộc đối đầu với Muangthong United.

HLV Võ Đình Tân khẳng định Sanna Khánh Hòa BVN phải từ bỏ lối chơi bóng ngắn, phối hợp mà đá pressing vì biết đối thủ quá mạnh.

“Tôi xác định đối thủ là một CLB có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Tôi yêu cầu cả đội phải chơi pressing nhưng có thời điểm các cầu thủ không tập trung, không suy nghĩ và để đối phương có nhiều khoảng trống. Họ có kỹ năng tốt nên cứ đập nhả là phá được pressing”, ông Tân nói.

Muangthong United được coi như một đội tuyển Thái Lan thu nhỏ vì có đến 9 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia. HLV Võ Đình Tân có biết điều này nhưng ông không thấy áp lực.

Ông lý giải: “Chúng tôi không áp lực mà ngược lại rất thích đá với những đội vô địch. Chúng tôi đá pressing nhưng thể lực cầu thủ không đảm bảo nên không dẫn tới kết quả tốt. Thế nhưng, được tham dự Toyota Mekong Club Championship là chúng tôi hứng khởi nhận ngay từ đầu vì được cọ xát, là niềm vinh dự, là trách nhiệm nên cố gắng hết sức. Phương châm xuyên suốt của chúng tôi là đã ra sân phải đá cống hiến”.

HLV Sanna Khánh Hòa chê trọng tài ngoại không đáng thuê

HLV Sanna Khánh Hòa chê trọng tài ngoại không đáng thuê

HLV Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa BVN) cho rằng việc VPF mời trọng tài Suhaizi Bin Shukri là sự lãng phí tiền bạc.

Ở phía đối diện, HLV Totchtawan Sripan của Muangthong Unied đánh giá cao Sanna Khánh Hòa BVN. CLB của ông cũng chỉ có 4 ngày chuẩn bị nhưng vẫn đánh bại đại diện của Việt Nam với tỷ số 3-1 nhưng ông cho rằng vì may mắn có 2 pha phản công hiệu quả.

Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Theerathon Bumathan thì khẳng định trình độ các CLB của Thái Lan và Việt Nam có khoảng cách nhất định, anh nói: “Theo quan điểm cá nhân của tôi, trình độ của các CLB Thái Lan và Việt Nam có khoảng cách nhất định, chúng tôi có phần nhỉnh hơn. Kỹ năng và khả năng đọc trận đấu của cầu thủ Thái Lan cũng tốt hơn. Tuy nhiên, về phương diện cá nhân các cầu thủ thì khoảng cách thật sự không quá xa”.

Muangthong United sẽ tái ngộ với Sanna Khánh Hòa BVN vào ngày 6/1/2018 tại trận chung kết lượt về diễn ra tại Nothanburi, Thái Lan. Trận đấu sẽ quyết định ngôi vương của Toyota Mekong Club Championship 2017.

Chú thích ảnh
HLV Sripan đánh giá Sanna Khánh Hòa BVN là CLB có chất lượng tốt.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm