'Sát thủ' được Park Hang Seo chấm vui không trọn với Bà Rịa Vũng Tàu

17/07/2020 21:41 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Lê Minh Bình, tiền đạo được HLV Park Hang Seo “chấm” để chuẩn bị cho SEA Games 31 đã không thể giúp Bà Rịa Vũng Tàu vui trọn vẹn ở vòng 8 giải hạng Nhất QG 2020 diễn ra chiều 17/7.

U22 Việt Nam không lo thiếu 'sát thủ'

U22 Việt Nam không lo thiếu 'sát thủ'

HLV Park Hang Seo vừa tiết lộ đội bóng hiện tại của ông yếu và thiếu so với lứa đi trước. Tuy nhiên, vấn đề có thể không trầm trọng như ông thầy Hàn Quốc đang đề cập. Trong đó, hàng công U22 Việt Nam có khá nhiều cái tên sáng giá.

Trước cuộc so tài với XSKT Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu đã đón tin vui khi sau mặt cỏ đẹp, khán đài đẹp, sân Bà Rịa còn là nơi được trang bị công nghệ quét vé vào sân rất hiện đại như nhiều nền bóng đá phát triển trên thế giới.

Minh Bình lại toả sáng nhưng không thể giúp Bà Rịa-Vũng Tàu vui trọn vẹn. Ảnh: BRVT
Minh Bình lại toả sáng nhưng không thể giúp Bà Rịa-Vũng Tàu vui trọn vẹn. Ảnh: BRVT

Dù chơi ở giải hạng Nhất nhưng những gì đã thể hiện khiến Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá rất cao và đội bóng này cũng rất mong mỏi được đến với sân chơi V-League lần đầu tiên.

Cuộc so tài với XSKT Cần Thơ cũng được xem là cơ hội lớn với thầy trò HLV Trần Minh Chiến khi đội bóng miền Tây bị đánh giá thấp hơn và chưa biết chiến thắng từ khi HLV Nguyễn Liêm Thanh nắm quyền.

Trận đấu diễn ra như kỳ vọng của các CĐV chủ nhà. Người thắp lên niềm vui cho Bà Rịa Vũng Tàu không ai khác, vẫn là cái tên quen thuộc Lê Minh Bình. Cầu thủ được HAGL cho đội bóng miền Đông Nam Bộ mượn tiếp tục toả sáng ở phút 11 với pha dốc biên tốc độ và tạt bóng chuẩn xác để Tiến Phong mở tỷ số trận đấu.

Bà Rịa Vũng Tàu chơi hay hơn trong những phút còn lại nhưng may mắn không mỉm cười với họ suốt thời gian sau đó, một phần cũng bởi sự xuất sắc của thủ thành Văn Hưng.

Đến hiệp 2, đội khách bắt đầu tìm được những cơ hội. Trong sai lầm hiếm hoi của thủ môn Thanh Tuấn giữa hiệp 2, XSKT Cần Thơ đã có bàn gỡ 1-1 quý giá. Người lập công sau tình huống đá phạt góc khiến Thanh Tuấn phán đoán sai điểm rơi là Đức Cường.

Cuối trận, Minh Bình có cơ hội toả sáng từ cơ hội sát vòng 5m50. Tuy nhiên, thủ môn Lê Văn Hưng lại xuất sắc hơn để cản phá thành công cú đá của cầu thủ chủ nhà. Hoà 1-1 trận này, Minh Bình cùng đồng đội không thể tận dụng cơ hội đá sớm để bứt lên ngôi đầu. 1 điểm với XSKT Cần Thơ chỉ giúp họ xếp hạng 3.

Thầy trò HLV Trần Minh Chiến bằng điểm với Phố Hiến nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ. Sanna Khánh Hoà BVN vẫn có 16 điểm và xếp hạng đầu tiên.

Ở trận đấu sớm vòng 8 khác, F.Tây Ninh cũng đánh bại Bình Phước 1-0. Qua đó, F.Tây Ninh vươn lên xếp trên đối thủ đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Họ xếp thứ 6, hơn 1 điểm so với Bình Phước hạng 7.

Ngày 18/7 sẽ chỉ diễn ra một trận đấu duy nhất trong khuôn khổ vòng 8 giải hạng Nhất giữa An Giang và Bình Định (15h30).

Sau đó, ngày 19/7 sẽ diễn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng 8 giữa Đắk Lắk và Đồng Tháp; Long An gặp Phố Hiến và Huế gặp Sanna Khánh Hoà BVN.

Bảng xếp hạng tạm thời:

BXH tạm thời
BXH tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm