Sao U23 Việt Nam giúp HAGL 'thắp lửa' tại Bình Phước

28/02/2018 11:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sao U23 Việt Nam giúp HAGL đại náo Bình Phước, đối thủ của SLNA là tuyển Malaysia thu nhỏ là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 28/2.

Sao U23 Việt Nam "đại náo" Bình Phước

Sự có mặt của các tuyển thủ U23 Việt Nam dẫn đầu là Lương Xuân Trường đã giúp đội bóng phố núi đánh bại Bình Phước 2-0 trong trận giao hữu diễn ra tối qua (27/2). Các bàn thắng của đội bóng phố núi được ghi bởi ngoại binh Rimario và Tăng Tiến.

Hàng loạt ngôi sao U23 Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh... đã ra sân trong đội hình HAGL. Các cầu thủ trẻ Bình Phước hoàn toàn không có cơ hội trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.

Hàng chục nghìn người hâm mộ đã tới sân theo dõi trận cầu của HAGL với nòng cốt là U23 Việt Nam. Họ ngồi tràn xuống cả đường piste, trèo lên cây. Nhiều CĐV còn theo HAGL về tận phòng khách sạn để xin chữ ký các cầu thủ, nhất là Nguyễn Phong Hồng Duy, một người con Bình Phước.

Hồng Duy của U23 Việt Nam: Đá hay, hát tốt, là 'gương mặt bán son online của năm'

Hồng Duy của U23 Việt Nam: Đá hay, hát tốt, là 'gương mặt bán son online của năm'

Không chỉ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, cái tên Nguyễn Phong Hồng Duy cũng đang khiến chị em phát sốt. Không chỉ chơi bóng hay, thành viên của U23 Việt Nam còn rất dẻo miệng trong nghề tay trái là... bán son online.

Đối thủ của SLNA là tuyển Malaysia thu nhỏ

Cuộc đối đầu với Johor Darul Ta'zim tại lượt trận 2 vòng bảng AFC Cup 2018 chiều nay (28/2) sẽ là thử thách lớn với SLNA khi đối thủ chính là “tuyển quốc gia Malaysia thu nhỏ”. Đội hình Johor Darul Ta'zim sở hữu 11 tuyển thủ quốc gia Malaysia. Rất nhiều người quen mặt với khán giả Việt Nam như Safawi Rasid, Safiq Rahim...

Johor Darul Ta'zim là nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá Malaysia từ năm 2014 tới nay. Tại AFC Cup, Johor Darul Ta'zim đã khiến cả châu lục phải kính nể với chức vô địch năm 2015.

Đình Hoàng sắp tái xuất ở SLNA

Hậu vệ tuyển Việt Nam Trần Đình Hoàng cho biết anh đã sẵn sàng trở lại trước thềm mùa giải mới: “Tôi đã sẵn sàng cho các trận đấu tại V.League 2018. Sau thời gian hồi phục, tôi cảm thấy thể lực đã ổn định và không gặp khó khăn gì khi trở lại”.

Hậu vệ của SLNA đã nghỉ thi đấu gần 1 năm sau ca mổ sụn chêm tại Singapore. Anh sẽ bắt đầu thi đấu trở lại tại AFC Cup và V.League.

Chú thích ảnh
U16 Việt Nam trong chuyến thăm của Đại sứ Nhật Bản.

Đại sứ Nhật Bản thăm U16 Việt Nam

Sáng nay (28/2), ông Kunio Umeda - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng các cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản đã tới thăm đội tuyển U16 Quốc gia, hiện đang tập luyện chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản - Asean 2018.

Đối với U16 Quốc gia, ngoài đợt tập huấn vào tháng 8 (trước khi tham dự VCK U16 châu Á 2018), ngày 5/3 tới đội cũng sẽ lên đường sang Nhật Bản để tham dự giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản - Asean 2018.

Giải đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U16 Việt Nam thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm bởi ngoài 2 đội chủ nhà là U15 Nhật Bản và tuyển Miyazaki, giải còn có sự góp mặt của đông đủ đại diện các U16 các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm