'Sao' U19 lập công cho Than Quảng Ninh trong đấu tập

24/12/2015 18:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu “lượt về” giữa Than Quảng Ninh và tân binh V-League CLB Hà Nội diễn ra chiều nay tại sân Hàng Đẫy đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Cặp đôi tấn công thuộc lò PVF Đức Chinh và Lâm Thuận đều lập công cho đội bóng đất Mỏ.

Với mục đích thử nghiệm là chính, HLV Phạm Như Thuần (Than Quảng Ninh) và HLV Nguyễn Hữu Thắng (CLB Hà Nội) đều xếp nhiều cầu thủ trẻ và ngoại binh thử việc vào đội hình xuất phát.

Hiệp 1, CLB Hà Nội là người làm chủ trận đấu và dễ dàng có được hai bàn thắng do công của tiền đạo ngoại Eric sau một tình huống đá phạt góc (25’). 10 phút sau, Huy Tuấn đá phạt sát vòng 16m50 đập hàng rào đối phương đổi hướng nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, HLV Như Thuần thay gần 2/3 đội hình với những cầu thủ tốt nhất của đội. Đồng thời, bộ ba cầu thủ trẻ vừa được mượn từ lò PVF là Đức Chinh, Tiến Dụng và Lâm Thuận cũng được tung vào sân. Đức Chinh và Lâm Thuận kết hợp với đàn anh Mạc Hồng Quân tạo nên sức tấn công rất mạnh mẽ.


Đức Chinh (40), hòa nhập tốt với lối đá ở Than Quảng Ninh. Ảnh: Hiếu Lương

Phút 65, Lâm Thuận phối hợp với Hồng Quân trước khi dứt điểm khéo léo rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Không lâu sau đó, Văn Hiếu có đường tạt bóng chuẩn xác để Đức Chinh phá bẫy việt vị trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn san bằng tỉ số 2-2 ở phút 70.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận giao hữu “lượt về” giữa hai đội. Ở trận đấu trước đó diễn ra ngày 19/12 trên sân Cẩm Phả, CLB Hà Nội đã thắng sát nút Than Quảng Ninh 1-0. Với tỉ số 2-2, HLV Như Thuần tạm hài lòng và cho rằng: “Tôi hài lòng về những gì mà các học trò đã thể hiện ở trận đấu này. Các vị trí ở 2 trận đấu vừa qua chủ yếu được thử nghiệm. Đây chỉ là một trận giao hữu nên chuyện thắng thua không quá quan trọng.

Than Quảng Ninh và bài toán khó với HLV Phạm Như Thuần

Than Quảng Ninh và bài toán khó với HLV Phạm Như Thuần

Cất nhiều trụ cột, Than Quảng Ninh vẫn đưa lực lượng rất đông đến BTV Cup để thử nghiệm. Nhưng với việc bị loại ngay sau vòng bảng và chỉ có 1 điểm, HLV Như Thuần còn nhiều việc phải làm để hướng đến V-League 2016.


Hiệp 1 toàn đội đá không tốt và để mất tuyến giữa, sai sót ở khâu phòng ngự. Sang hiệp 2, tất cả đều đã chơi tốt hơn và ghi được hai bàn thắng. Tôi không phàn nàn và chỉ trích các học trò ở trận đấu này”.  

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Với những gì các cầu thủ thể hiện, tôi không hài lòng vì quá trình tập trung chuẩn bị không phải ngắn. Về thể trạng các cầu thủ chưa tốt tôi có thể thông cảm, nhưng cách thể hiện trên sân, tư duy chơi bóng thì không ổn. Tôi sẽ cần làm việc thêm với họ”.  

Sau trận đấu này, Than Quảng Ninh sẽ có thêm 2 ngày tập luyện ở Hà Nội trước khi có trận giao hữu với CLB Hà Nội T&T vào chiều 26/12. Trong khi đó, CLB Hà Nội sẽ tập luyện ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đến ngày 9/1/2016 sẽ di chuyển vào Thanh Hoá để tham dự giải tập huấn FLC Cup.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm