‘Sao’ tuyển nữ Việt Nam ‘mê mệt’ Ronaldo

12/04/2017 06:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Tuyết Dung, cầu thủ mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam vào lưới Myanmar ở trận cuối cùng vòng loại bảng D ASIAN Cup 2018 là 'fan ruột' của siêu sao bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo.

Ở trận đấu được xem là ‘chung kết’ bảng D vòng loại ASIAN Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua (11/4), Tuyết Dung là một trong số những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của tuyển nữ Việt Nam.

Với mái tóc ngắn mang phong cách ‘tom boy’ cá tính cùng những màn xử lý bóng giàu tốc độ và đậm chất kỹ thuật, Tuyết Dung khiến khán giả phải thốt lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Điểm mạnh nhất của Tuyết Dung là các pha đi bóng có tinh đột phá cao và khả năng dứt điểm đầy uy lực bằng cả 2 chân.

Phút thứ 55 của trận đấu, Tuyết Dung khiến cầu trường như muốn nổ tung với pha độc diễn táo bạo vượt qua 2 cầu thủ phòng ngự của Myanmar rồi sau đó sút tung lưới đối phương trong tiếng hò reo và vỗ tay không ngớt của người hâm mộ.


Không ít CĐV cảm thấy vô cùng phấn khích trước màn trình diễn ấn tượng của Tuyết Dung và so sánh cầu thủ số 7 của tuyển nữ Việt Nam với ngôi sao bóng đá đang chơi cho CLB Real Madrid, Ronaldo. Bản thân Tuyết Dung khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi cũng không ngần ngại tiết lộ, cô là một ‘fan ruột’ của chân sút người Bồ Đào Nha, Ronaldo.

“Tôi có thể dứt điểm tốt cả bằng 2 chân và kỹ năng này tôi tập luyện và học tập theo thần tượng Ronaldo. Chiếc áo số 7 mà tôi đang khoác đội tuyển Việt Nam cũng là số áo của Ronaldo ở CLB Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha. Thực sự, tôi rất thích phong cách của anh Ronaldo và không thể phủ nhận tối rất muốn được chơi bóng giống như thần tượng của mình”.

Tuyết Dung 2 lần tái hiện siêu phẩm phạt góc thành bàn của 'tiền bối' Văn Thị Thanh

Tuyết Dung 2 lần tái hiện siêu phẩm phạt góc thành bàn của 'tiền bối' Văn Thị Thanh

Trong trận tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0, tiền vệ Tuyết Dung thi đấu xuất sắc với cú hat-trick cho riêng mình. Ấn tượng hơn cả là hai tình huống đá phạt góc ghi bàn trực tiếp.

Đánh giá về màn thể hiện của Tuyết Dung, cả HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và Myanmar đều dành những lời có cánh ngợi khen cho cầu thủ quê Hà Nam.

“Dù Tuyết Dung gặp vấn đề về chấn thương nhưng ở trận đấu này em đã chơi khá tốt và đóng góp bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Với tôi, Tuyết Dung luôn là một nhân tố quan trọng và là nòng cốt trong cách xây dựng lối chơi cho đội tuyển Việt Nam”, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Mai Đức Chung nói về cô học trò cưng.

Tuyết Dung từng khiến báo chí châu Âu cảm thấy sửng sốt với 2 pha làm bàn bằng 2 chân khác nhau từ chấm phạt góc trong cùng 1 trận đấu. 2 pha lập công ghi bàn kể trên của Tuyết Dung diễn ra trong trận thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Malaysia ở vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á 2015.


Hiện tại Tuyết Dung đang là cầu thủ thuộc biên chế CLB Phong Phú Hà Nam. Cô gái sinh ra tại Bình Lục (Hà Nam) bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ của CLB Phong Phú Hà Nam từ năm 2006. Cô đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải bóng đá nữ U19 quốc gia năm 2011.

Tuyết Dung cũng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại giải vô địch quốc gia nữ năm 2014 và đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2014.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm