Sài Gòn FC trở thành 'viện dưỡng lão'

14/12/2020 14:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thethaovanhoa.vn - Sau sự ra đi hàng loạt của các cầu thủ trụ cột, CLB Sài Gòn quyết định chiêu mộ tiền vệ Daisuke Matsui từ Yokohama FC. Vấn đề ở chỗ, Matsui đã… 39 tuổi.

HLV Petrovic dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa từ cuối tháng 12

HLV Petrovic dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa từ cuối tháng 12

Sau nhiều nỗ lực, HLV Ljupko Petrovic đã có mặt tại Việt Nam và chính thức bắt tay vào công việc dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa từ cuối tháng này sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định để chuẩn bị cho mùa giải mới 2021.

Sau khi V-League 2020 khép lại, CLB Sài Gòn FC bất ngờ thanh lý hàng loạt cầu thủ đã tạo nên thành công của đội bóng ở mùa giải này. Nhưng rồi đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành gây sốc khi chỉ 10 ngày sau đó chiêu mộ liên tiếp những cái tên Xuân Quý Hoài An, Minh Trung, Minh Nhất, Đỗ Merlo,…

Không dừng lại ở đó, mới đây Sài Gòn FC tiếp tục mang về cầu thủ Daisuke Matsui, cựu tuyển thủ Nhật Bản. Dù đã 39 tuổi nhưng thành tích mà cựu tuyển thủ Nhật Bản rất đáng nể. Daisuke Matsui từng có 31 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản tham dự Olympic 2004; Confederation Cup 2003, 2005; World Cup 2006, 2010 và Asian Cup 2004, 2007, 2011.

Ở cấp độ CLB, Matsui từng chơi bóng cho Le Mans, Saint Etiene (Pháp), Slavia Sofia (Bulgari), Lechia Gdansk (Ba Lan) hay đầu quân cho Jubilo Iwata, Yokohama FC của Nhật Bản. Anh từng là đồng đội của nhiều siêu sao thế giới như Payet, Matuidi,…

Tổng cộng đến lúc này Matsui đã có 530 trận đấu, 33.427 phút, 59 bàn thắng, 38 đường kiến tạo.

Nếu không thành công tại V-League 2021 sắp khởi tranh, Sài Gòn FC chẳng khác gì... Viện dưỡng lão bóng đá!

Vũ Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm