Quế Ngọc Hải: 'Nói tôi không tập mà vẫn được đá là không hiểu gì về bóng đá'

17/03/2017 07:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi những thông tin về câu chuyện “sóng ngầm” ở nội  bộ SLNA được lan truyền trện mạng xã hội và báo chí, phóng viên Thethaovanhoa.vn đã liên lạc với HLV Đức Thắng để tìm hiểu sự việc.

HLV Nguyễn Đức Thắng đã khẳng định anh đang xây dựng đội bóng SLNA là tập thể đoàn kết kiểu như một gia đình. Vì thế sẽ không có bất kỳ một cầu thủ nào được ưu ái hơn cầu thủ nào. Không cầu thủ nào không thể thay thế mà sẽ dựa vào phong độ tập luyện hằng ngày để lựa chọn cầu thủ và chiến thuật cho mỗi trận đấu. HLV Đức Thắng cũng khẳng định anh không hề có những đối xử đặc biệt với Quế Ngọc Hải so với các cầu thủ còn lại.

HLV trưởng SLNA cho biết: “Trong hôm qua tôi đã tổ chức họp toàn đội về vấn đề Quế Ngọc Hải và những lùm xùm xung quanh sự việc gần đây. Nói là buổi họp nhưng thực chất là buổi trao đổi thẳng thắn với nhau giữa các cầu thủ và cầu thủ, giữa BHL và cầu thủ.

Qua đó tôi cũng khẳng định với toàn thể anh em là không có bất kỳ sự ưu ái với một trường hợp nào khi tôi đang làm HLV trưởng. Và tôi rất buồn nếu những thông tin từ hậu trường lại do nội bộ chúng tôi phát ra song các cầu thủ khẳng định không hề có chuyện đó.

Quế Ngọc Hải phủ nhận phủ nhận là 'quyền lực đen' ở SLNA

Quế Ngọc Hải phủ nhận phủ nhận là 'quyền lực đen' ở SLNA

Quế Ngọc Hải và HLV trưởng Đức Thắng kiên quyết khẳng định không tồn tại chuyện “quyền lực đen” ở phòng thay đồ của SLNA.


Qua đây tôi cũng giải thích rằng việc chọn đội trưởng là có sự tham khảo của các thành viên BHL. Ở SLNA ngoài Nguyên Mạnh đeo băng đội trưởng còn có Ngọc Hải, Văn Vinh,Minh Đức.

Tùy những trận đấu mà tôi sẽ lựa chọn đội trưởng chứ không phải là ưu ái Ngọc Hải mà cho cầu thủ này. Bên cạnh chuyên môn là chỗ dựa tinh thần cho cầu thủ trên sân và nhiều khi tôi cũng thay người mang băng đội trưởng để thay vận cho đội bóng. Việc này là chuyện bình thường”.

Trong câu chuyện trao đổi với phóng viên HLV Nguyễn Đức Thắng không quên giải thích về việc bố trí phòng ở của các VĐV, khi có thông tin cho biết Quế Ngọc Hải được đặc cách ở một mình một phòng.

Ông Nguyễn Đức Thắng cho hay: “Tôi không hiểu thông tin đó có phải từ cầu thủ của chúng tôi hay không nhưng không có vấn đề gì ở đây cả. Đội của tôi đủ người rồi nên thừa một phòng thì Hải xuống ở. Mọi năm người này không ở thì người kia ở. Đội tôi có 14 phòng (phòng 2 giường) mà lẻ ra 2 người, vì không có phòng 2 người ở một giường, nên Hải ở một phòng, còn Văn Vinh ở một phòng thôi”.

Hữu Thắng xin lỗi người hâm mộ, Quế Ngọc Hải hứa đứng dậy từ sai lầm

Hữu Thắng xin lỗi người hâm mộ, Quế Ngọc Hải hứa đứng dậy từ sai lầm

Những thông tin liên quan tới tình hình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm bán kết lượt về AFF Suzuki 2016 với Indonesia là tâm điểm bản tin hôm nay.


Cũng trong tối qua (16/3) chúng tôi có liên lạc trực tiếp với Quế Ngọc Hải thì cầu thủ này cho biết: “Tôi rất buồn vì những câu chuyện lùm xùm cứ đến với tôi như thế. Tôi chỉ bảo là những chuyện này cũng cần phải giải thích rõ, nhất là từ thông tin của mạng xã hội.

Đó không phải là sự thật. Nếu nói tôi được ưu ái ra sân thi đấu mà không phải tập luyện thì người đó không hiểu chuyên môn bóng đá, vì sau mỗi trận thi đấu thì ngày hôm sau không riêng gì Hải mà toàn thể cầu thủ đá chính đều tập nhẹ thả lỏng người, mười mấy cầu thủ như thế.

Nếu có cầu thủ nào đau hay chấn thương thì những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục không tập để hồi phục cho nhanh. Nên nói Hải được ưu ái không tập mà được đá là không chính xác.

Còn về chuyện ở phòng ốc thì do bố trí của BHL và HLV Nguyễn Đức Thắng nên Hải cũng không muốn giải thích gì nhiều khi anh Thắng đã phát biểu rồi. Hải chỉ buồn là những chuyện như thế mà ai đó cũng nêu ra gây nên mất đoàn kết nội bộ ở SLNA.

Hải mong mọi người dừng câu chuyện ở đây và cá nhân Hải sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa như một lời giải thích trên sân bóng”.

Đại Nghĩa (ghi)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm