Quế Ngọc Hải: 'Công Phượng cần thêm thời gian để trưởng thành'

24/11/2016 19:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những áp lực dồn về phía Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ngày càng lớn. Là đồng đội đồng thời cũng là đàn anh, đồng hương, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn sau buổi tập chiều 24/11 tại Nay  Pyi Taw (Myanmar).

* Ngọc Hải đánh giá thế nào về hai trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016?

Trung vệ Quế Ngọc Hải: Sau hai trận đấu khó khăn trước chủ nhà Myanmar và Malaysia đội tuyển Việt Nam đã có hai chiến thắng, đó là kết quả rất tốt. Từ kết quả này, anh em trong đội thoải mái và tự tin hơn chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại AFF Suzuki Cup 2016. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở vòng bán kết và vẫn còn một trận đấu nữa tại vòng bảng với Campuchia. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam vẫn muốn có thêm một chiến thắng nữa để bước vào vòng bán kết với tâm lý tự tin nhất có thể.

* Cá nhân Hải có cho rằng đây đã là những trận đấu thành công của đội tuyển Việt Nam?

Thật sự trong hai trận đấu vừa qua đội tuyển Việt Nam đã chơi rất cố gắng. Trận ra quân gặp chủ nhà Myanmar dưới sức ép của khán giả nên đội tuyển Việt Nam chưa thể hiện được tốt nhất khả năng của mình. Trận đấu sau đó gặp Malaysia thì điều kiện thời tiết khá nắng nóng nên đội nhập cuộc chưa tốt nhưng sang hiệp 2, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã mạch lạc hơn và cá nhân tôi hài lòng với lối chơi của đội tuyển trong hai trận đấu đã qua.


Quế Ngọc Hải khẳng định trả nợ Malaysia luôn đem lại cảm giác khó tả. Ảnh: Lâm Chi.

* Ngọc Hải nghĩ thế nào về Công Phượng và phong độ của cầu thủ này trong thời điểm hiện nay?

Tất cả mọi người đều biết Công Phượng là một cầu thủ trẻ tài năng. Công Phượng cần thêm nhiều trận đấu tại AFF Cup nữa, cần thêm nhiều trải nghiệm nữa để tiến bộ nhưng tôi nghĩ với khả năng chuyên môn và tinh thần tập luyện chuyên nghiệp của Công Phượng thì cậu ấy sẽ trưởng thành hơn trong thời gian tới.

* Trong những trận đấu đã qua, đội tuyển Việt Nam thường chơi không tốt sau khi có bàn thắng dẫn trước, theo Hải đó có phải là vấn đề lớn?

Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tinh thần của đội tuyển Việt Nam khi ra sân dưới thời HLV Hữu Thắng luôn mạnh mẽ. Đội tuyển Việt Nam đã có những trận đấu bị dẫn trước khi thi đấu giao hữu và đã lội ngược dòng thành công chứng tỏ tinh thần vượt khó, sự đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn của tập thể đội bóng.

Công Vinh rớm máu, Ngọc Hải băng chân, người hâm mộ vừa bức xúc vừa xúc động

Công Vinh rớm máu, Ngọc Hải băng chân, người hâm mộ vừa bức xúc vừa xúc động

Trước Malaysia đá rát và chơi quyết liệt, những Xuân Trường, Công Vinh, Ngọc Hải, Văn Quyết...đã phải rời sân với khuôn mặt nhăn nhó và bước chân tập tễnh.





 * Myanmar hay Malaysia đều lựa chọn lối đá rắn để ngăn cản lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam, Ngọc Hải nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ đó là một phần của bóng đá và va chạm trong bóng đá là chuyện hết sức bình thường, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải làm quen và chấp nhận với điều đó. Để trở thành một đội bóng mạnh đôi khi cũng phải đối đầu với những đối thủ đá áp sát, chơi rát với mình. Nhưng đó không phải là trở ngại lớn của đội tuyển Việt Nam. Là cầu thủ cần phải bình tĩnh trước những đối thủ như vậy. Tôi nghĩ không có việc gì mình phải nổi nóng để nhận những chiếc thẻ vô duyên, đẩy đội bóng của mình vào tình thế khó khăn.

* Cảm xúc của Ngọc Hải sau trận thắng Malaysia và đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết là như thế nào?

Tôi rất xúc động sau chiến thắng trước Malaysia và cả Myanmar nữa. Trong cả hai lần đối đầu với đội tuyển Malaysia và Myanmar tại AFF Cup 2014, đó là những nỗi đau đến giờ tôi chưa thể quên.

Với đội tuyển Việt Nam bây giờ gặp đối thủ nào cũng vậy. Ở khu vực Đông Nam Á, muốn vào chơi trận chung kết và giành thành tích cao thì phải vượt qua mọi đối thủ. Tôi nghĩ Philippines, Indonesia, Singapore có lối chơi khó chơi khác nhau nên đội tuyển Việt Nam phải vào trận với tinh thần thi đấu tập trung và quyết tâm cao nhất.

Đội tuyển Việt Nam luôn ra sân với tinh thần cao nhất, đặc biệt phải tập trung. Nhiều người nói Campuchia là một đối thủ yếu nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng và BHL đã nhắc nhở toàn đội phải tập trung trong mọi trận đấu.

* Xin cảm ơn Ngọc Hải!

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm