Quang Hải tin tài năng của HLV Park Hang Seo

13/02/2021 13:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tin tưởng HLV Park Hang Seo sẽ mang về hàng loạt tin vui cho bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

Quang Hải thích, HLV Park Hang Seo ghen tỵ với Son Heung Min

Quang Hải thích, HLV Park Hang Seo ghen tỵ với Son Heung Min

HLV Park Hang Seo và Quang Hải rất ấn tượng với cầu thủ hàng đầu châu Á Son Heung Min. Họ đã dành nhiều lời khen ngợi tiền đạo này ở quyển sách “Hồi ký bóng đá của Son Heung Min: Đường đến châu Âu”.

Tiền vệ của Hà Nội FC năm nay sẽ bước sang tuổi 24, độ tuổi sung mãn của sự nghiệp cầu thủ. Quang Hải đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng Hà Nội FC cũng như các ĐTQG, những điều sẽ giúp ích lớn cho cầu thủ đa năng này trưởng thành hơn và hứa hẹn còn đóng góp cho bóng đá Việt Nam rất nhiều.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quang Hải, HLV Park Hang Seo, DTVN, V-League, Hà Nội FC, vòng loại World Cup, AFF Cup, SEA Games
Quang Hải rất tự tin chờ thử thách năm 2021. Ảnh: HNFC

Quang Hải nhận định mùa giải 2021 sẽ rất khó khăn với mình và các đồng đội: “Nhiều người nói năm nay là năm tuổi và tôi sẽ gặp hạn. Tôi đã trải qua nhiều điều không may mắn trong năm 2020. Tôi nghĩ chẳng còn điều gì có thể khiến mình gục ngã nữa, quan trọng là cách mình đón nhận”.

Cầu thủ sinh năm 1997 chia sẻ mình học được rất nhiều điều từ bóng đá, sau những phút thăng hoa giúp Quang Hải có cuộc sống đủ đầy thì những sự cố nơi hậu trường cũng khiến tiền vệ 24 tuổi bị dư luận đàm tiếu. CLB Hà Nội cũng nhiều lần thất bại trước các mục tiêu lớn trong năm, khiến CĐV rơi nước mắt.

Quang Hải không có nhiều thời gian để nhìn lại mà phải hướng về phía trước. “Bóng đá thì phải có thắng, có thua. Khi thua thì phải tìm ra điểm chưa tốt. Tôi và các anh em trong đội đều rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu.

Mỗi thất bại sẽ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Toàn đội luôn nắm chặt tay nhau để vượt qua mọi thời điểm khó khăn. Tôi và đồng đội đặt mục tiêu vô địch V-League và suy nghĩ về một lần được nâng cao chức vô địch AFC Cup, điều mà năm 2019 chúng tôi không thể đạt được”.

Ở cấp độ ĐTQG, Quang Hải đã có bàn thắng vào lưới Malaysia trong chiến thắng 1-0 trước “Những chú Hổ” ở vòng loại bảng G World Cup 2022 trận lượt đi. Theo kế hoạch trận lượt về diễn ra vào cuối tháng 3 tới, nhưng do hoàn cảnh dịch bệnh, điều này có thể khó thành.

Nhiều khả năng những trận đấu còn lại sẽ diễn ra ở một nơi tập trung vào tháng 6/2021 và như thế, đội tuyển Việt Nam sẽ được đá trên sân trung lập, rất có lợi cho Quang Hải cùng đồng đội.

Quang Hải tràn đầy tự tin về cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, điều bóng đá Việt Nam chưa từng thực hiện được trong quá khứ. “Tôi tin đội sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, U22 sẽ giữ được HCV SEA Games. HLV Park Hang Seo rất giỏi, dù tôi không tham dự nhưng các cầu thủ trẻ bây giờ cũng tốt nên tôi tin các em sẽ bảo vệ được HCV”.

Đội tuyển Việt Nam đang có 11 điểm, đứng đầu bảng G. Xếp thứ 2 với 9 điểm là Malaysia, Thái Lan hạng 3 với 8 điểm, UAE đang có 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận và Indonesia đã chắc chắn bị loại khi toàn thua. UAE dù đang xếp thứ 4 nhưng chỉ cần thắng trận đá bù, họ sẽ vươn lên nhì bảng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm