Phút trải lòng của thầy HLV Park Hang Seo

04/09/2018 06:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi cùng U23 Việt Nam trở về nước sau một kỳ ASIAD thành công ngoài mong đợi, HLV Park Hang Seo đã có những phút giây trải lòng với người hâm mộ.

HLV Park Hang Seo tỏ ra khá day dứt khi vô tình tạo nên áp lực cho các học trò ở trận tranh hạng 3 với U23 UAE: “Tham vọng của chúng tôi không có giới hạn. Sau khi qua vòng bảng, chúng tôi tiếp tục hướng đến trận tứ kết, bán kết. Mục tiêu của chúng tôi luôn là lọt vào chung kết. Sau khi thua ở bán kết, chúng tôi vẫn muốn đoạt HCĐ.

Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải tôi đã quá nóng lòng thôi thúc học trò đoạt HCĐ về cho người hâm mộ quê nhà. Không biết điều đó có khiến các cầu thủ gặp vấn đề về tâm lý không. Vì màn trình diễn của họ ở trận đấu đó không được như kỳ vọng của tôi. Với tư cách một HLV trưởng, từ trước đến nay, đối với chúng tôi, mỗi trận đấu đều khó khăn. Nhưng trận đấu khó nhất, theo tôi, là trận gặp Hàn Quốc. Chúng tôi đã nỗ lực, chuẩn bị mọi thứ. Nhưng nhiều khi chúng ta phải chấp nhận kết quả. Đến lúc này, tôi nghĩ là tôi và các trợ lý cùng các học trò đã nỗ lực hết sức”.

HLV Park Hang Seo thừa nhận, sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018, để U23 Việt Nam không bị bắt bài chiến thuật, ông và BHL đã có một số sự điều chỉnh chiến thuật:

“Sau vòng chung kết U23 ở Trung Quốc, chúng ta đã trở thành á quân châu Á. Ở thời điểm đó, chúng ta là một đội thách thức các đội khác. Nhưng thời điểm này, chúng ta đã là một đội mà các đối thủ phải tìm cách để khắc chế.

Cụ thể, ở Trung Quốc, chúng ta đá 3-4-3 và khá thành công. Tuy nhiên, thành công đó cũng khiến chúng ta lộ chiến thuật. Ở giải giao hữu U23, tôi đã thử đổi qua đá 3-5-2. Tuy nhiên, có vẻ như các cầu thủ không quen. Vì vậy, chúng tôi phải đổi lại đá 3-4-3. Cũng may là trong đội hình có rất nhiều cầu thủ đã tham dự giải ở Trung Quốc nên họ không mất nhiều thời gian để thích nghi. Tôi cũng nhấn mạnh với các cầu thủ là sẽ có nhiều khó khăn khi đối thủ đã có sự dè chừng. Tuy nhiên, nhìn chung, những điều chúng tôi mong muốn ở ASIAD đều đã thể hiện được cả”.

Tuyển Việt Nam tập trung từ 11/10, dồn lực để vô địch AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập trung từ 11/10, dồn lực để vô địch AFF Cup

U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á, đội Olympic lọt vào bán kết ASIAD nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi VFF cùng HLV trưởng Park Hang Seo đang hướng đến mục tiêu vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Cuối cùng, HLV Park Hang Seo cho rằng, ông không phải là người hùng, thành tích của U23 Việt Nam là sự kết tinh của tinh thần tập thể: “Tôi không nghĩ tôi là anh hùng của các bạn. Ở đây, tôi có cơ hội làm việc với các trợ lý, các cầu thủ. Tất nhiên, chúng tôi có quyền tự hào với những kết quả mình đã đạt được. Với chúng tôi, chúng tôi hiểu là từ nay trở đi, mỗi trận đấu thì kỳ vọng của người hâm mộ càng lớn hơn. Sự kỳ vọng của người hâm mộ sẽ khiến chúng tôi không quên những mục tiêu ban đầu đã đề ra. Tôi nghĩ chúng tôi có nghĩa vụ phải đáp lại những kỳ vọng của người hâm mộ dành cho mình”.

Theo kế hoạch, sau khi trở về từ ASIAD 18, HLV Park Hang Seo sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi khoảng 1 tuần và sau đó ông trở lại để cùng các trợ lý người Hàn tiến hành rà soát nhân sự, chuẩn bị cho giải đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia vào đầu tháng 11 tới là AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup sắp tới, thử thách với HLV Park Hang Seo là rất lớn. Chính vì thế, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lên kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Ngay sau khi V-League 2018 khép lại, vào ngày 11/10, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập 28 cầu thủ lên đội tuyển với 33 ngày chuẩn bị.

Đội sẽ tập huấn 2 tuần, dự kiến từ ngày 13 đến 28/10 tại Trung tâm Paju, trung tâm tập huấn lớn nhất Hàn Quốc. Các cầu thủ sẽ đấu 3 trận tại đây và sau đó về Hà Nội đá trận giao hữu quốc tế chính thức vào ngày 2 hoặc 3/11, vì ngày 8/11, đội tuyển đá trận đầu tiên gặp chủ nhà Lào tại AFF Cup 2018. VFF đang xúc tiến mời đội giao hữu, hoặc đến từ Tây Á hoặc châu Âu”.

Về lực lượng, rất nhiều vị trí mà HLV Park Hang-seo đang cần tìm thêm nhân sự như trung vệ, tiền vệ trung tâm hay tiền đạo cắm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hi vọng từ này đến hết V.League ông có thể chấm được những cái tên ưng ý nhất..

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm