Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Cần sự chung tay để giải quyết tận gốc nạn pháo sáng'

13/09/2019 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù còn trẻ nhưng ông Trần Quốc Tuấn lại rất “già” ở lính vực quản lý bóng đá, khi ngồi ghế TTK VFF lúc 34 tuổi. Chiến lược gia này đang ngày càng “chín”, đang tạo dựng được uy tín ở vai trò chuyên môn lẫn mảng đối ngoại. Mời độc giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Thể thao & Văn hóa với ông PCT phụ trách chuyên môn VFF.

Bóng đá hôm nay 12/9: Báo nước ngoài choáng về vụ pháo sáng ở Hàng Đẫy. Pogba không thể sang PSG vì Neymar

Bóng đá hôm nay 12/9: Báo nước ngoài choáng về vụ pháo sáng ở Hàng Đẫy. Pogba không thể sang PSG vì Neymar

Bóng đá hôm nay 12/9: Báo nước ngoài đưa tin về vụ pháo sáng ở Hàng Đẫy, Kompany khen Van Dijk là trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League, Pogba không thể chuyển sang PSG vì Neymar. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

BĐVN xứng đáng gặt hái quả ngọt

* Thể thao & Văn hóa: Tạm gác vụ pháo sáng trên sân Hàng Đẫy vừa qua, chúng ta nên bàn về mặt tích cực mà bóng đá Việt Nam và VFF đang làm được ở vĩ mô. Bóng đá đang chuyển tải nhiều thông điệp rất tích cực?

- Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Chúng ta đều biết rằng, bóng đá ở nước ta không chỉ là môn thể thao được số lượng người quan tâm, yêu mến đông đảo nhất cũng như được các cơ quan truyền thông quan tâm lớn nhất, mà bóng đá còn truyền cảm hứng về lòng tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Nhưng muốn tạo được sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng thì điều tiên quyết là bóng đá cần phải cho thấy sức vươn lên mạnh mẽ và nâng cao thành tích ở cấp độ đội tuyển. Thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây với những điểm nhấn tiêu biểu như vị trí Á quân U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asian Games 2018, vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019…, đã tạo ra bầu không khí rất phấn khởi trên khắp mọi miền đất nước.

Bên cạnh đó, trong thời đại của công nghệ 4.0 và thế giới phẳng, hình ảnh Việt Nam với rợp trời cờ đỏ sao vàng và những con phố cuồng nhiệt người hâm mộ ăn mừng sau mỗi trận đấu của đội tuyển đã lan tỏa đến rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, thu hút sự quan tâm rất lớn của bạn bè quốc tế. Đó mới chính là thành công lớn nhất mà bóng đá Việt Nam làm được.

Chính từ thành công và những hiệu ứng tích cực đó đồng thời cũng giúp chúng ta tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động phát triển của bóng đá Việt Nam. Chỉ nói riêng trong công tác đối ngoại, chúng ta đã xác lập được một vị thế mới, tự tin và chủ động hơn trong các mối quan hệ hợp tác với các liên đoàn, các tổ chức bóng đá trong khu vực và châu lục, từ đó tạo điều kiện tốt hơn cho công tác các đội tuyển, đặc biệt là hoạt động tập huấn, thi đấu giao hữu tại nước ngoài trước khi tham dự các giải đấu chính thức. Đây cũng là vấn đề mà trong giai đoạn trước đây chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.

* Người hâm mộ đang ao ước các lĩnh vực khác cũng làm được như bóng đá?

- Thành tích mà bóng đá Việt Nam đạt được thời gian qua đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn, phạm vi tác động rộng đối với cộng đồng. Tôi có đọc thông tin trên báo chí, phát biểu khai mạc một phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân tích bài học từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam là ý chí kiên cường, quyết tâm cao và tính kỷ luật, tinh thần đồng đội. Thủ tướng mong muốn thành tích đạt được và bản lĩnh, ý chí của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Tôi nghĩ rằng, ý kiến đánh giá của Thủ tướng đã là rất đầy đủ và chính xác về “Tinh thần bóng đá Việt Nam".

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để phát triển. Ảnh: VFF

Tiềm năng của U22 Việt Nam và thách thức vô địch SEA Games

* Chiến thắng trước U22 Trung Quốc phải chăng đã chứng tỏ hết sức mạnh của U22 Việt Nam? Ai thiết kế trận đấu ý nghĩa này, thưa ông?

- Trận đấu giao hữu này giúp cả hai đội có điều kiện thử nghiệm lực lượng, lối chơi để hướng tới mục tiêu VCK U23 châu Á 2020. Với U22 Việt Nam trận đấu cũng là dịp để BHL có sự kiểm tra, đánh giá về chuyên môn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 sắp tới. Để sắp xếp được trận đấu này, xuất phát từ lời mời của LĐBĐ Trung Quốc và căn cứ nhu cầu cần có đối tượng thi đấu cọ xát cho U22 Việt Nam trong các đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games, VFF đã thống nhất với HLV trưởng Park Hang Seo về mặt thời điểm thi đấu giao hữu, sau đó làm việc với phía bạn để tổ chức trận đấu vào đúng thời gian như mong muốn.

Đây là điểm rất quan trọng bởi sẽ giúp BHL có sự đánh giá tốt nhất về kết quả của các đợt tập trung ngắn ngạn của U22 Việt Nam trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Tôi nghĩ U22 chưa bộc lộ hết sức mạnh bởi trận này chúng ta thiếu nhiều cầu thủ giỏi, và vẫn có thể thắng đậm hơn.

* Nhiệm vụ vô địch SEA Games rất nặng nề. Thành công ở châu Á không có nghĩa vô địch SEA Games? Ông có linh cảm gì ở SEA Games 30 cuối năm?

- Như các bạn cũng biết, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận tại các giải thi đấu chính thức của Đông Nam Á và châu Á nhưng lại chưa một lần giành được tấm HCV SEA Games. Do vậy, mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games là niềm mong đợi chung của mọi người.

Về phía VFF, trách nhiệm của chúng tôi là phải cố gắng để đảm bảo đội tuyển có được điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, còn kết quả thắng thua trong bóng đá khó có thể nói trước bởi phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố may mắn nữa. Chúng ta thành công ở châu Á nhưng không đồng nghĩa chắc chắn vô địch SEA Games.

* Vừa rồi ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC, đấy vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm...

- Đây là vinh dự không chỉ của cá nhân tôi mà là của bóng đá Việt Nam trước những thành tích đáng tự hào trong thời gian qua. Nhiệm vụ sắp tới đối với tôi sẽ là thử thách rất lớn vì Ủy ban thi đấu là một trong những Ủy ban quan trọng nhất của AFC và có nhiều thách thức, áp lực trong điều hành công việc.

Bản thân tôi xác định sẽ phải tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, đáp lại sự tín nhiệm của AFC cũng như đóng góp cho sự phát triển của bóng đá châu Á trong đó bóng đá Việt Nam là một phần không thể tách rời.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nỗi đau pháo sáng

* Pháo sáng vừa “nhuộm tối” một mảng bóng đá nội là V-League. Ông có bình luận gì trong vai trò lãnh đạo VFF?

- Sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy vừa qua là sự cố nghiêm trọng liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với các trận đấu tại V.League bất chấp những nỗ lực từ phía VFF và VPF và BTC sân.

Liên quan đến sự việc này, Thường trực VFF đã chỉ đạo Ban điều hành giải khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tổng hợp hồ sơ gửi Ban kỷ luật để xử lý nghiêm các sai phạm. VFF đồng thời cũng đang làm việc với cơ quan chức năng đề nghị xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, vấn nạn pháo sáng đã vượt qua ngoài phạm vi sân cỏ và đã đến lúc cần đến sự chung tay lên tiếng của cộng đồng xã hội và sự vào cuộc quyết liệt hơn từ phía các cấp có thẩm quyền để ngăn chặn hiệu quả và giải quyết dứt điểm tình trạng đốt pháo sáng tại các giải đấu, đảm bảo một cách toàn vẹn những giá trị cao đẹp của bóng đá, bảo vệ hình ảnh của bóng đá Việt Nam và quyền lợi chính đáng cho đông đảo khán giả hâm mộ.

Hữu Quý (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm