'Paul Pogba' của CLB Long An bị sa thải

01/05/2017 18:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cầu thủ được CĐV Long An đặt cho biệt danh “Paul Pogba” của Long An, Ash Apollon, đã chính thức bị CLB sa thải sau màn trình diễn thất vọng cả lượt đi. Không chỉ riêng Long An, những TP.HCM, XSKT Cần Thơ, B.Bình Dương cũng “ủ mưu” thay ngoại binh.

Được CLB Long An tin tưởng ký hợp đồng với lý lịch khá “khủng” với hơn chục bàn thắng khi thi đấu ở Thai-League, Ash Apollon còn ghi điểm với lãnh đạo bởi kỹ năng trên sân tập. Apollon còn gây chú ý với nhiều người bởi vẻ ngoài giống với tiền vệ đắt nhất thế giới của Man United – Paul Pogba. Chính thế nên Apollon được CĐV Long An trìu mến đặt cho biệt danh của tiền vệ người Pháp và họ hy vọng Apollon sẽ đưa CLB khởi sắc mùa này. Tuy nhiên, những gì cầu thủ gốc Mỹ thể hiện ở V-League giai đoạn lượt đi năm nay còn hơn cả sự thất vọng.

"Paul Pogba" của Long An bị CLB sa thải sau màn trình diễn thất vọng lượt đi. Ảnh: Quang Liêm
"Paul Pogba" của Long An bị CLB sa thải sau màn trình diễn thất vọng lượt đi. Ảnh: Quang Liêm

Ghi được 3 bàn thắng nhưng Apollon đã phung phí vô số cơ hội để nâng số lần lập công của mình cho CLB. Trong tác nhân dẫn đến sự tụt dốc của CLB, tiền đạo này góp phần không nhỏ.

Không những thế, Apollon còn khiến nhiều đồng đội “nổi đóa” vì phong độ kém cỏi. Trận gặp CLB Sài Gòn, Ash giành sút 11m và bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà dẫn trước và sau đó, Long An thất thủ đậm. Sau tình huống đó, Oseni đã bực tức dẫn đến chiếc thẻ đỏ do lỗi thô bạo với cầu thủ Sài Gòn.

Long An sắm ngoại binh người Mỹ từ Thái Lan

Long An sắm ngoại binh người Mỹ từ Thái Lan

Sau khi hủy ký hợp đồng với chân sút từng đã 10 bàn thắng cho SLNA là Odah Marshall do cầu thủ người Nigeria này có vấn đề về tim mạch, Long An đã ký hợp đồng với cầu thủ từng chơi ở giải hạng 2 Thái Lan.


Thanh lý Ash Apollon là quyết định đúng đắn và được dự báo từ trước với nhiều CĐV Long An. Để tăng hỏa lực cho CLB lượt về, lãnh đạo CLB đang nỗ lực đưa về một chân sút chất lượng để đá cặp cùng Oseni trên hàng công. Long An cho biết sẽ chơi canh bạc tất tay ở lượt về.

Từ tuần tới, CLB sẽ đón nhiều ngoại binh tới thử việc. CLB sẵn sàng bạo chi để có cầu thủ tốt nhằm phục vụ cho cuộc đua trụ hạng. Nhưng họ cũng có lý do để lo ngại khi thời điểm này, nếu tìm được ngoại binh chất lượng cũng khó có nhiều thời gian để hòa nhập cùng CLB mới.

Hà Nội chưa thể soán ngôi FLC Thanh Hóa, Long An lập kỷ lục thua 10 trận liên tiếp

Hà Nội chưa thể soán ngôi FLC Thanh Hóa, Long An lập kỷ lục thua 10 trận liên tiếp

Hà Nội đã không thể soán ngôi được đội đàu bảng FLC Thanh Hóa sau khi để Sanna Khánh Hòa cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, Long An phải đón nhận thêm trận thua thứ 10 liên tiếp.


Ngoài Long An, đội bóng miền Tây đang chạy đua rốt ráo với họ để trụ hạng là XSKT Cần Thơ cũng đang tính phương án thay ngoại binh. Lãnh đạo CLB chắc chắn không thể hài lòng với màn trình diễn đáng thất vọng của Henry sau lượt đi.

Tuy nhiên, vấn đề cần cân nhắc với CLB này chính là “đầu tiên”. Henry chấp nhận mức lương khá thấp để ở lại chơi bóng cho XSKT Cần Thơ và nếu muốn có người tốt, XSKT Cần Thơ phải chi nhiều hơn. Chưa kể là chuyện hòa nhập. Nhưng phương án thay ngoại binh với đội bóng miền Tây là rất khả dĩ khi Nsi cũng đang có dấu hiệu tuổi tác.

Giống Công Vinh, các 'anh Hai Nam Bộ' đỏ mắt tìm ngoại binh

Giống Công Vinh, các 'anh Hai Nam Bộ' đỏ mắt tìm ngoại binh

Không chỉ có Công Vinh đang tích cực đánh tiếng tìm kiếm ngoại binh để vực dậy đội bóng đang bết bát của mình, 2 CLB bị nhận diện cho cuộc chiến xuống hạng là XSKT Cần Thơ và Long An cũng đang tất bật tìm chân sút ngoại.


CLB TP.HCM cũng sẽ đón nhiều ngoại binh tới CLB thử việc thời gian tới. Trong số đó có gương mặt quen thuộc là Abass Dieng, đồng đội cũ của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh khi còn thi đấu cho B.Bình Dương.

Thế nhưng, nhiều người có lý do để hoài nghi khi sau chấn thương gãy chân năm 2015, Abass không đáp ứng được chuyên môn ở B.Bình Dương và phải ra đi. Công Vinh có dám mạo hiểm để giữ Abass ở lại phục vụ CLB (?). Khả năng của “Ngoại binh xuất sắc nhất V-League” có còn như hồi đá cặp cùng Công Vinh hay không, chỉ thời gian mới có câu trả lời.

Ngoại binh Abass được chờ đợi sẽ tái ngộ cùng đồng đội một thời Lê Công Vinh. Ảnh: Dương Thu
Ngoại binh Abass được chờ đợi sẽ tái ngộ cùng đồng đội một thời Lê Công Vinh. Ảnh: Dương Thu

Về phần B.Bình Dương, HLV Trần Bình Sự cho biết cũng đang có kế hoạch thay đổi nhân sự. “Chúng tôi sẽ thử việc vài ngoại binh khi tập trung trở lại vào ngày 4/5 sắp tới. Nhưng thử là thử vậy thôi, nếu có cầu thủ tốt hơn 2 ngoại binh hiện có của CLB thì chúng tôi mới nghĩ đến phương án thay thế. Còn không thì khả năng cao vẫn giữ lại 2 ngoại binh đã thi đấu cho CLB từ đầu mùa vì họ đã có thời gian chơi bóng cùng CLB, đã hòa nhập.

Nội binh thì chắc không có sự thay đổi nào. Chúng tôi tính toán tập trung lại thời điểm này để thi đấu 6 trận, sau đó lại nghỉ. Thời gian nghỉ kế tiếp đội phải lên kế hoạch tập huấn xa nhà để lấy lại thể lực cho các cầu thủ. Mục tiêu trong năm nay của B.Bình Dương chỉ là trụ hạng, cũng khá nhẹ nhàng và chúng tôi tin mình sẽ làm được”, ông Sự nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm