'Núi việc' trên vai HLV Park Hang Seo

30/07/2021 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa trở lại Việt Nam và bắt tay vào công việc với khối lượng khổng lồ khi dẫn dắt cùng lúc 2 đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tham dự các giải quốc tế lớn.

HLV Park Hang Seo có đội hình 'khủng' cho giải U23 châu Á

HLV Park Hang Seo có đội hình 'khủng' cho giải U23 châu Á

Việc HLV Park Hang Seo tập trung cùng lúc đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia từ tháng 8 sẽ giúp các cầu thủ duy trì phong độ, hướng tới các giải đấu lớn như vòng loại U23 châu Á và vòng loại World Cup 2022.

Trong khi các HLV trong khu vực gần như chỉ “án binh bất động” thì HLV Park Hang Seo lại “được mùa” với khối lượng công việc nặng nề. Theo kế hoạch, từ ngày 5/8, ông Park sẽ chính thức tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, sớm hơn 5 ngày so với đội U22 Việt Nam sẽ hội quân để hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có những thay đổi nhất định khi ông Park đã thấy rõ những điểm chưa được mà đội bóng của mình thể hiện trên đất UAE. Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua giúp ông thầy người Hàn Quốc hiểu rõ phong độ của nhiều học trò và có thể đội tuyển phải đổi mới để gây khó khăn cho các đối thủ hàng đầu châu Á.

HLV Park Hang Seo sẽ đối diện với những câu hỏi dạng như ông có thể sử dụng đồng loạt các cầu thủ HAGL cho sân chơi lớn, hoặc mạnh dạn thay thế các vị trí không thể hiện được nhiều ở đội tuyển… Tại UAE tháng trước, ông Park có thể đã không hài lòng với những sự trở lại của Văn Hậu, Trọng Hoàng sau chấn thương.

Đôi cánh của đội tuyển Việt Nam có vấn đề rõ rệt vì phong độ không cao. Văn Hậu ngay sau khi trở về từ đội tuyển đã gặp chấn thương, có thể do phải nỗ lực quá sức tại UAE. Ông Park muốn đề cao yếu tố an toàn khi dùng cầu thủ đã quá hiểu lối chơi đội tuyển như Văn Hậu, nhưng hậu vệ của Hà Nội FC mất gần cả năm không vào sân thi đấu đỉnh cao. Phong độ của Văn Hậu cũng là một trong những lý do khiến Việt Nam thất bại trước UAE ở trận tranh ngôi đầu bảng G.

Còn Trọng Hoàng có vẻ cũng đã không còn duy trì biệt danh “người không phổi” mà các CĐV yêu mến đặt cho mình. Trọng Hoàng cũng trở lại đội tuyển sau chấn thương đùi và những đường chuyền sai địa chỉ trước UAE cũng là thêm một lý do dẫn đến thất bại của đội tuyển trước đội chủ nhà tháng 6 vừa qua.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, park hang seo, dtvn, danh sách dtvn, u22 việt nam, vòng loại world cup 2022, u23 châu á, Công Phượng, Văn Lâm
HLV Park Hang Seo cùng các học trò lại chuẩn bị bước vào những trận đánh lớn

Ngay sau đó, cầu thủ của Viettel đến Thái Lan dự AFC Champions League cũng với màn trình diễn nhạt nhòa. Ở tuổi 32, ông Park khó có thể trông chờ nhiều hơn vào Trọng Hoàng. Với hơn chục năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, có thể cầu thủ có biệt danh Hoàng “bò” không nao núng với đối thủ nào. Nhưng cựu cầu thủ SLNA cũng không thể mãi duy trì khát khao và những bước chạy mạnh mẽ ở vị trí đòi hỏi rất nhiều thể lực bên cánh phải.

Trọng Hoàng và Văn Hậu khả năng sẽ không còn là lựa chọn hàng đầu của ông Park ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 bắt đầu từ tháng 9 tới. Nhiều CĐV HAGL chờ đợi màn trình diễn của các cầu thủ họ yêu mến như Văn Thanh, Hồng Duy. Những cái tên này sở hữu sức trẻ và lối chơi thiên về tấn công, ăn ý với các đồng đội tuyến trên như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng.

Ở sân chơi mà đội tuyển Việt Nam không có nhiều hy vọng tiến thêm, ông Park sẽ không chịu nhiều sức ép và có thể thoải mái thử nghiệm từ những chất liệu mình sẵn có. Điều này có thể sẽ hữu ích cho đội tuyển Việt Nam để trình diễn bộ mặt đáng xem hơn nữa ở AFF Cup diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã chỉ ra những sơ sót trong cách dùng người của ông Park. Đội tuyển Việt Nam thiếu sức mạnh tranh chấp ở vị trí quan trọng nhất nơi giữa sân khi vắng Hùng Dũng. Đến khi Tuấn Anh chấn thương, sự mềm mại cũng mất. Những tiền vệ chơi bóng cần nhiều không gian như Xuân Trường không thể thay thế tương xứng những người đồng đội. Hoàng Đức năng nổ hơn nhưng vẫn không thể khiến người xem thôi đề cao Hùng Dũng. Trên hàng tiền đạo, Văn Đức dù có phong độ cao nhưng những gì thể hiện ở UAE tháng 6 vừa qua thấp hơn kỳ vọng.

Đó là lý do HLV Park Hang Seo gấp rút bổ sung những tiền vệ Lê Tiến Anh (T.Bình Định) hay tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hồ Tuấn Tài (TP.HCM) ở đợt tập trung mới đây. Sự có mặt của họ có thể sẽ giúp ông Park đưa ra nhiều phương án mới.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện song song với U22 Việt Nam trong tháng 8 cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ nỗ lực học hỏi từ đàn anh. HLV Park Hang Seo từng loại cầu thủ hay bậc nhất U22 Việt Nam là Hữu Thắng (Viettel) về sớm ở đợt tập trung trước. Đó là bài học cho phần còn lại. Trường hợp của Hai Long với khả năng xuất sắc ở U22 Việt Nam bất ngờ được đôn lên đội tuyển quốc gia đến UAE cũng là động lực cho người trẻ.

Biết đâu sự cố gắng của họ sẽ được tưởng thưởng bằng một suất khoác áo đội tuyển Việt Nam dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trong hoàn cảnh như đã đề cập, cơ hội cho họ là rất lớn.

HLV Park Hang Seo cùng 2 trợ lý Kim Hyun Tae và Choi Ju Young đã đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam vào ngày 28/7. Họ sẽ cách ly y tế 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Điều này đồng nghĩa với việc ông Park có 1 tuần chỉ đạo các đội tuyển Việt Nam từ phòng cách ly.

Để sẵn sàng cho khối lượng công việc lớn từ 2 đội tuyển, ông Park đã tuyển thêm 2 trợ lý đồng hương đang làm việc tại Hà Nội FC là Park Choong Kyun và Kim Tae Min của HAGL. Việc cùng lúc làm việc ở 2 đội tuyển là bình thường với ông Park. Đội tuyển Việt Nam sẽ là ưu tiên của HLV 62 tuổi khi ông chỉ có 3 tuần làm việc trước khi có trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ngày 2/9 gặp Saudi Arabia. Đến ngày 7/9, đội tuyển sẽ trở lại Mỹ Đình để tiếp Australia. Sau thời gian này, ông Park sẽ lại có thời gian với các trợ lý theo dõi đội U22. Trong tháng 10, đội tuyển sẽ đá 2 trận gặp Trung Quốc và Oman (đều trên sân khách vào các ngày 7 và 12/10).

Sau hành trình này, ông Park có thể sẽ nắm lại công việc đã giao cho các trợ lý để chính thức tiếp quản U22 Việt Nam. Đội tuyển này sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra ở Đài Loan, Trung Quốc từ ngày 23 đến 31/10. Ông Park có khoảng 1 tuần làm việc với U22 Việt Nam và tiếp tục bay tới Đài Loan để chinh phục tấm vé đầu bảng I, qua đó tới VCK U23 châu Á ở Uzbekistan vào tháng 6/2022.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm