Nhìn ra bóng đá quốc tế: Đâu cũng có chuyện trọng tài, riêng gì Việt Nam

14/03/2012 13:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - V-League 2012 đang trở nên căng thẳng khi liên tiếp hết K.KH, SLNA, HN.T&T và mới đây nhất là SHB.ĐN công khai lên tiếng chỉ trích trọng tài sau những quyết định thiếu chính xác của các ông vua sân cỏ. Nhìn sang các giải VĐQG trên thế giới, việc chỉ trích trọng tài một cách nặng nề cũng không phải là chuyện hiếm.

Sau những sai lầm nghiêm trọng của các ông vua sân cỏ kể từ đầu mùa giải cho đến vòng 25 của mùa giải 2010-2011, Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) đã quyết định treo còi tất cả các trọng tài đang làm việc tại Ligue 1 và Ligue 2. Để thay thế cho đội ngũ cầm cân nảy mực này, LFP quyết định sử dụng 10 trọng tài của giải hạng Ba cho vòng 26 Ligue 1.

Tuy nhiên, giải pháp này của LFP đã không mang lại hiệu quả và không làm giảm bớt được các sai sót của các trọng tài ở vòng 26. Chính vì thế ngay sau khi vòng 26 Ligue 1 kết thúc, một cuộc họp khẩn cấp giữa các đại diện của SAFE (Công đoàn trọng tài chuyên nghiệp Pháp), LFP và LĐBĐ Pháp với sự có mặt của Bộ trưởng Thể thao Pháp Chantal Jouanno đã diễn ra nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất trong tình hình hiện tại. Đồng thời các bên hứa hẹn với nhau sẽ chung tay tìm cách nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài tại Ligue 1 và Ligue 2.

Trong khi đó, cách đây không lâu, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đã từng từ chối phát sóng các giải đấu quốc nội vì cho rằng các trận đấu thiếu hấp dẫn, chứa nhiều tiêu cực, đặc biệt là việc liên tục xuất hiện những tiếng còi méo của các ông vua sân cỏ.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của giới truyền thông cũng như của các CLB, cuối cùng cơ quan công an cũng đã phải vào cuộc. Sau khi tiến hành điều tra và vụ việc bị phanh phui, nhiều trọng tài nổi tiếng ở Trung Quốc, trong đó có cả những người đã từng giành được danh hiệu “Còi vàng”, “Còi bạc” đã phải ra vành móng ngựa với tội danh cấu kết hình thành liên minh ma quỷ, môi giới lẫn nhau để cùng chi phối các trận đấu bóng đá Trung Quốc.

Còn đối với bóng đá Italia từ nhiều năm nay, việc các trọng tài bị chỉ trích, soi mói khi mắc những sai sót đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, đặc biệt sau vụ Calciopoli (với việc trọng tài hàng đầu Massimo De Santis bị cấm hành nghề 4 năm vì những tiếng còi méo ở Serie A và một loạt các đội bóng bị trừ điểm mà đáng chú ý nhất là Juventus - đội bị cho rằng có quyền lực "đen" tác động được đến những quyết định của trọng tài từ rất lâu ở Serie A trước vụ Calciopoli).

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm