‘Người quen V-League’ không ngờ Hùng Dũng chấn thương nặng thế

25/03/2021 17:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Errol Anthony Stevens, cựu tiền đạo của Hải Phòng và Thanh Hóa không nghĩ Hoàng Thịnh lại khiến Hùng Dũng bị chấn thương nặng đến thế sau pha va chạm trong trận đấu mới đây trên sân Thống Nhất.

 

'Xót xa Hùng Dũng, Hoàng Thịnh day dứt cả đời'

'Xót xa Hùng Dũng, Hoàng Thịnh day dứt cả đời'

Chuyên gia SLNA Nguyễn Thành Vinh cảm thấy vô cùng ám ảnh với chiếc chân bị gãy gập của Hùng Dũng sau pha vào bóng mang tính triệt hạ của Ngô Hoàng Thịnh. Cựu HLV SLNA hy vọng Hùng Dũng sẽ sớm vượt qua thời điểm đen tối của sự nghiệp.

Cầu thủ phải nghĩ cho sức khỏe đồng nghiệp

Chia tay Thanh Hóa đầu mùa giải 2020, Errol Anthony Stevens trở về quê nhà Jamaica. Trong cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa, chân sút này chia sẻ: “Tôi đang tập luyện cho một CLB địa phương ở Jamaica nhưng ở đây, giải đấu đang phải tạm dừng 1 năm vì COVID-19.

Ngoài ra, tôi có một số căn hộ cho thuê và đó là nguồn thu chính của gia đình tôi lúc này. Tôi cũng đang khá bận rộn khi viết cuốn sách thứ hai của mình và cũng phát triển kênh Youtube”.

Rời xa V-League đã hơn 1 năm nhưng theo dõi giải đấu số 1 Việt Nam đã trở thành thói quen của chân sút người Jamaica này. Chính vì thế, thông tin về va chạm kinh hoàng mới đây dẫn đến chấn thương của Hùng Dũng CLB Hà Nội Stevens nắm rất rõ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Stevens, Anthony Stevens, hải phòng, hùng dũng, hoàng thịnh, hải phòng, V-League, văn lâm, lịch thi đấu vòng 6 V-League
Chấn thương mà Hùng Dũng gặp phải khiến Stevens phải ngỡ ngàng.Ảnh: Nguyễn Uyên

“Đúng là tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu tại V-League và có xem trực tiếp trận đấu giữa TPHCM và Hà Nội. Tôi không nghĩ Hoàng Thịnh có thể khiến Hùng Dũng bị chấn thương nặng như vậy nhưng các pha vào bóng kiểu đó là văn hóa của bóng đá Việt Nam, cần phải dừng lại.

Tôi nghĩ các cầu thủ cần phải nghĩ cho sức khỏe, đôi chân của các đồng nghiệp vì đó là thứ để nuôi sống gia đình họ. Tôi rất buồn khi biết Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu 6 tháng, thậm chí nhiều hơn thế.

Thành thật mà nói tôi xem V-League còn nhiều hơn cả các trận đấu của giải ngoại hạng Anh (Premier League –PV) vì tôi biết tất cả các cầu thủ đang chơi bóng ở V-League và có nhiều bạn bè ở Việt Nam”.

Nếu có bất công hãy lên tiếng

Về việc những người đồng hương đang Jamaica đang chơi bóng tại V-League bị nợ lương phải cầu cứu báo chí và mạng xã hội, Errol Stevens lên tiếng: “Tôi có đọc báo và biết được tình hình hiện tại của Diego Fagan và Jermie Lynch.

Mọi người cũng đều biết câu chuyện của tôi trước đây ở CLB Hải Phòng, tôi kết thúc hợp đồng với đội bóng này như thế nào. Lời khuyên của tôi đối với họ là hãy tuân thủ theo hợp đồng còn nếu CLB không tôn trọng những thỏa thuận trước đó thì hãy đưa sự việc lên FIFA.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Stevens, Anthony Stevens, hải phòng, hùng dũng, hoàng thịnh, hải phòng, V-League, văn lâm, lịch thi đấu vòng 6 V-League
Tiền đạo Jermie Lynch lên tiếng về việc bị nợ lương nhưng sau một đêm đã xóa status

Tôi biết, đó là một hành trình khó khăn. Tôi đã phải trải qua một năm không có lương trước khi được FIFA xử thắng kiện, điều đó thật không dễ dàng gì. Nhưng nếu được làm lại tôi vẫn sẽ làm.

Không chỉ Fagan hay Lynch, tôi nghĩ, ngay cả những cầu thủ Việt Nam cũng ngại lên tiếng những vấn đề này, họ chịu thiệt thòi không chỉ ở Hải Phòng mà còn nhiều CLB khác tại V-League nữa. Cần có một Liên đoàn hay hiệp hội cầu thủ ở Việt Nam để đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho họ như FIFPro.

Thành thật mà nói tôi vẫn muốn có cơ hội được chơi bóng ở Việt Nam một lần nữa nhưng đó phải vì lý do chuyên môn, ở một CLB có thể cạnh tranh chức vô địch.

Tôi nghĩ 99% là Hà Nội FC sẽ vô địch V-League 2021 nhưng tôi cũng thích cách chơi của HAGL. Công Phượng sau khi có bàn thắng đầu tiên chắc chắn sẽ tự tin hơn còn Văn Toàn đang đạt phong độ cao nhưng vấn đề của HAGL như thường lệ vẫn là hàng phòng ngự.

Nếu họ khắc phục được điều ấy thì sẽ thực sự là ứng cử viên vô địch như Hà Nội hay Viettel. Than Quảng Ninh cũng là một đội bóng tốt nhưng tôi không nghĩ họ có thể vô địch”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Stevens, Anthony Stevens, hải phòng, hùng dũng, hoàng thịnh, hải phòng, V-League, văn lâm, lịch thi đấu vòng 6 V-League
Theo Stevens, Văn Lâm là điểm sáng của bóng đá Việt Nam hiện nay

Văn Lâm sang Nhật Bản thi đấu tốt cho cậu ấy đội tuyển Việt Nam

Cậu ấy là đồng đội của tôi ở CLB Hải Phòng trước đây. Tôi thấy rất vui khi biết tin Văn Lâm chuyển sang Nhật Bản chơi cho Cerezo Osaka. Được tập luyện và thi đấu hàng tuần với các cầu thủ có đẳng cấp cao không chỉ tốt cho Văn Lâm mà cả đội tuyển quốc gia.

Tôi hy vọng không chỉ Văn Lâm mà trong tương lai, nhiều cầu thủ Việt Nam cũng được ra nước ngoài chơi bóng, điều đó giúp đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh với những đội bóng lớn ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có thể lọt đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 nhưng sẽ khó cạnh tranh được với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Nhưng không có gì là không thể. Đội tuyển Jamaica đã lọt vào World Cup 1998 dù không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra. Vì thế các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cần phải tin tưởng, nỗ lực và cùng nhau chiến đấu”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm