'Người hùng' của U23 Việt Nam thích sơ đồ 3 hậu vệ, tự nhận yếu bóng bổng

19/12/2017 19:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn trẻ Bùi Tiến Dũng, "người hùng" của U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Thái Lan khẳng định sơ đồ 3 hậu vệ có điểm khiến anh thích thú. Trong khi đó, anh vẫn đang nỗ lực cải thiện điểm yếu bóng bổng qua từng ngày tập.

Sau khi Phí Minh Long mắc sai lầm ở SEA Games 29 và gặp chấn thương trước M-150 Cup, Bùi Tiến Dũng nghiễm nhiên có một suất bắt chính ở U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Sơ đồ 3 hậu vệ mà HLV người Hàn Quốc áp dụng rất được chú ý trong những ngày gần đây. Nhiều câu hỏi đặt ra dành cho các vị trí trong đội tuyển U23 Việt Nam, riêng vị trí thủ môn thì đây là lần đầu tiên có một người chia sẻ.

“Sơ đồ 3 hậu vệ thích nghi không quá khó. Hai cánh sẽ mỏng hơn về nhân sự buộc thủ môn như tôi phải tập trung vào các khe hở giữa các trung vệ để bọc lót kịp thời. Chúng tôi thích nghi với từng sơ đồ ở mỗi thời HLV.

Tôi không cho rằng quá ảnh hưởng, chơi 4 hậu vệ thì tốt hơn nhưng 3 hậu vệ lại tạo nhiều cơ hội cho thủ môn thể hiện mình”, Tiến Dũng trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 19/12.

Chú thích ảnh
Bùi Tiến Dũng đang nỗ lực cải thiện khả năng bắt bóng bổng của mình. Ảnh: Thanh Hà.

Thủ môn người Thanh Hóa cũng tự nhận điểm yếu của mình là bóng bổng. Trong năm 2016, anh hai lần mắc sai lầm trong các tình huống bắt bóng bổng. Một lần ở vòng loại U23 châu Á 2018 trước U23 Hàn Quốc và 1 lần ở Giải U21 Báo Thanh niên 2017.

Tiến Dũng thừa nhận: “Tôi chơi bóng bổng không được tốt lắm trong thời gian gần đây. Tôi cần tập luyện thêm nhiều các tình huống như vậy để đưa ra các phán đoán tốt hơn”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: U20 Việt Nam có một 'ông cụ non'

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: U20 Việt Nam có một 'ông cụ non'

Nếu nói ai chơi già dặn, lì lợm và ổn định nhất ở U20 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng phải là cái tên nhắc đến đầu tiên. FIFA chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand quả có “con mắt xanh”.

Niềm an ủi cho Tiến Dũng ở giai đoạn cuối năm là trận đấu xuất sắc trước U23 Thái Lan tại M-150 Cup. Anh có 1 tình huống cản phá phạt đền tạo bước ngoặt trong trận đấu. Tuy nhiên, bàn thua duy nhất trước người Thái cũng được Tiến Dũng nhận là sai sót ở khâu phối hợp giữa thủ môn và hậu vệ.

“Niềm vui khi góp công vào chiến thắng của toàn đội trước U23 Thái Lan vẫn còn với tôi. Tình huống cản phá phạt đền tôi nghĩ đã tạo niềm tin cho đồng đội trong những phút tiếp theo. Còn tình huống dẫn đến bàn thua ở hiệp 2 là do thông tin giữa tôi và hậu vệ chưa được tốt, thiếu sự bọc lót. Buổi tập ngày hôm nay cũng đã tiến hành tập lại các tình huống ấy để sửa chữa”, Tiến Dũng nói.

Tình huống cản phá 11m của Bùi Tiến Dũng trong chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan tại M-150 Cup. Nguồn: VTV6.

U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 sau M-150 Cup vào chiều nay (19/12). Ngày mai (20/12), đội tuyển sẽ có buổi tập thử sân Hàng Đẫy trước khi bước vào trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai vào ngày 21/12.

U23 Việt Nam đã nói lời chia tay với tiền đạo Phan Văn Long sau chấn thương háng. Nhân sự hiện tại còn 28 cầu thủ. Duy Mạnh, A Hoàng và Lâm Ti Phông là 3 cái tên đang tập riêng để hồi phục chấn thương.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm