Ngoại binh Quảng Nam nhập tịch, lấy tên Nguyễn Trung Đại Lộc

18/07/2018 07:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến lúc này, mọi thủ tục pháp lý để cầu thủ người Brazil trở thành công dân Việt đã gần như hoàn tất. Nhanh nhất ở vòng 20 V-League 2018 diễn ra vào cuối tuần này, Thiago có thể ra sân với tư cách nội binh trong màu áo CLB Quảng Nam.

Trong hành trình lên ngôi ở mùa giải 2017 của Quảng Nam, Thiago được nhắc đến như một nhân tố quan trọng. Cao 1m82, nặng trên 80kg, trung vệ này thật sự là “hòn đá tảng” trước khung thành. Không chỉ đá phòng ngự tốt, với khả năng tì đè, đọc tình huống nhanh, Thiago còn phát động tấn công bằng những pha phất bóng dài. Bên cạnh đó, mỗi khi đội nhà bế tắc, anh như quân bài để HLV Hoàng Văn Phúc đẩy lên chơi như một trung phong. 19 trận ra sân đá chính cùng 3 lần lập công tại V- League 2017, đó là minh chứng cho đẳng cấp của Thiago.

Mùa giải 2016 kết thúc, cùng lúc trung vệ Hoàng Vissai nói lời chia tay, đội bóng xứ Quảng buộc phải tìm người thay thế. Một trung vệ, chính là ưu tiên lớn nhất của HLV Hoàng Văn Phúc ở thời điểm đó, trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2017. Thiago cập bến Tam Kỳ như một cơ duyên, hay chính đó là may mắn mà Quảng Nam có được? Bởi Đà Nẵng mới là nơi Thiago thử việc đầu tiên khi sang Việt Nam. Sau hơn 2 tuần ăn tập ở đại bản doanh Đà Sơn của SHB Đà Nẵng, Thiago đã âm thầm vào Quảng Nam và trong chuyến tập huấn, đá giao hữu ở xứ Thanh - Nghệ ngày đó, anh đã lấy trọn niềm tin từ HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong ngày vui đăng quang V-League 2017, vị HLV họ Hoàng không khỏi tự hào với con át chủ bài của mình: “Thiago tốt quá, cậu ấy không chỉ đá thủ hay, mà tham gia tấn công cũng cừ. Việc cậu ấy về với Quảng Nam, ngoài chuyên môn đáp ứng, còn như món quà từ trên trời rơi xuống với chúng tôi”.

Gần 2 năm ở Tam Kỳ, Thiago luôn là hình mẫu cho sự chuyên nghiệp. Ra sân là hết mình, nhiều lần phải bó mũi đeo mặt nạ bảo vệ hay băng đầu để đá. Cuộc sống đời thường lặng lẽ, chưa để lại điều tiếng gì. Việc bén duyên cùng một cô gái người Đà Nẵng, để rồi trở thành vợ chồng năm ngoái, cũng như đứa con trai đầu lòng chào đời đúng 1 tháng trước đây, như niềm vui cùng động lực cống hiến của Thiago cho vùng đất anh đang sống và đá bóng.

Sân chơi V- League lâu nay đã đón chào rất nhiều cầu thủ nhập tịch, với Quảng Nam cũng thế, đó là những cái tên thuần Việt, mang họ Nguyễn Trung. Quá khứ họ đã từng có Nguyễn Trung Sơn (Jeferson Valentim), Nguyễn Trung Đại Dương(Suleiman), bây giờ là Nguyễn Trung Đại Lộc. Sự háo hức để mong ngày trở thành công dân Việt của Thiago là có thật, như lời GĐĐH CLB Nguyễn Húp chia sẻ: “Hắn mong ngóng lắm, cứ hối thúc lãnh đạo xúc tiến việc này càng nhanh càng tốt. Nguyện vọng được sinh sống và gắn bó lâu dài với mảnh đất mà hắn đang sống cùng vợ con, là những điều Thiago luôn tâm niệm”.

Hôm trước, khi ghi bàn trong chiến thắng trước Hải Phòng, Thiago ôm bóng bỏ vào bụng, như chia sẻ cùng người vợ đang mang thai. Bữa rồi, sau pha lập công trên sân Tam Kỳ vào lưới Bình Dương, cầu thủ này đã ăn mừng bằng điệu ru con cùng đồng đội. Đó cũng là niềm vui, khi đứa con đầu lòng chào đời, như chính lời anh tâm sự: “Tôi biết ơn tất cả, vì đã cho tôi món quà xứng đáng nhất mà người đàn ông có thể nhận được, đó là món quà của một người cha. Lời nói không miêu tả được cảm xúc. Cảm xúc đặt em bé vào lòng và gọi là con trai”.

Video clip bàn thắng Quảng Nam 2-2 HAGL:

Video clip bàn thắng Quảng Nam 2-2 HAGL:

Cú đúp của Văn Toàn giúp HAGL tạo nên màn rượt đuổi tỷ số trên sân ĐKVĐ Quảng Nam và tỷ số hòa 2-2 chung cuộc là chấp nhận được với đội bóng phố Núi.

Người hâm mộ xứ Quảng đang dành cho cầu thủ của mình nhiều niềm tin. Thiago cũng không phụ lòng tin yêu đó với những đóng góp của mình. Xin chào thêm một cầu thủ nhập tịch - Một công dân Việt Nam. Chào Nguyễn Trung Đại Lộc!

Được biết, Thiago muốn chọn một cái tên Việt Nam ý nghĩa, gắn bó với các cổ động viên xứ Quảng. Và cái tên được chọn chính là Đại Lộc. Đây chính là tên một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, là nơi sản sinh ra các cầu thủ nổi danh cả nước như Phước Tứ, Đông Triều và cả người đồng đội của Thiago - Hà Minh Tuấn. Còn “Nguyễn Trung” là họ của một lãnh đạo đội bóng, người trực tiếp làm thủ tục cho các ngoại binh.

Bản thân “Đại Lộc” cũng mang ý nghĩa tốt lành, và việc Quảng Nam nhập tịch thành công trung vệ sinh năm 1991 cũng mang thêm nhiều lợi thế cho suất ngoại binh của Quảng Nam. Được biết, khoảng 2 tháng nữa thủ tục sẽ hoàn tất và trung vệ số 5 này được đăng ký ở lượt về với tư cách mới.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm