Ngoại binh khiến Than Quảng Ninh 'ôm hận'

19/06/2017 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua tan nát trước SHB Đà Nẵng 0-3 ở lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2017, HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng thừa nhận, phong độ không tốt của ngoại binh và cầu thủ nhập tịch là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng đất Mỏ thua đậm đội bóng sông Hàn.

Trái với dự đoán ban đầu về một trận cầu nảy lửa giữa 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu cho chức vô địch Cúp Quốc gia 2017, trận đấu giữa Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng đã sớm kết thúc ngay từ phút thứ 30 khi đội bóng sông Hàn có được 3 bàn thắng vào lưới của thủ thành Tuấn Linh.

Lần lượt Bùi Văn Long, Phan Văn Long, Đỗ Merlo chọc thủng lưới đội bóng đất Mỏ trong sự ngỡ ngàng của BHL, cầu thủ và hàng nghìn CĐV Than Quảng Ninh. Sớm phải nhận 3 bàn thua, dù rất nỗ lực và cố gắng trong suốt hiệp 2 của trận đấu nhưng các cầu thủ Than Quảng Ninh đã không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng thừa nhận, chính phong độ kém cỏi của cầu thủ nhập tịch và sự hòa nhập chưa tốt của ngoại binh là một trong những yếu tố khiến đội bóng đất Mỏ vỡ trận.

“Xét về mặt nhân sự và thế trận thì rõ ràng Than Quảng Ninh không hề thua kém so với SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, trong một ngày mà cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (gốc Uganda-PV) và trung vệ ngoại binh Marco da Silva không có phong độ cao khiến chúng tôi gặp khó khăn trước SHB Đà Nẵng. Do phải nhận bàn thua từ quá sớm nên chúng tôi dễ dàng để đối phương làm chủ trận đấu. Chỉ trong 30 phút mà thua tới 3 bàn thì quả là rất khó để nghĩ tới chuyện gỡ hòa. Như các bạn đã thấy, lối chơi thì ngang ngửa nhưng đội lại thua những tình huống không đáng có”.

Ngoại binh nhập tịch giúp SHB Đà Nẵng đại thắng Than Quảng Ninh

Ngoại binh nhập tịch giúp SHB Đà Nẵng đại thắng Than Quảng Ninh

Cầu thủ mới nhập tịch của SHB Đà Nẵng Đỗ Merlo đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh ở Tứ kết lượt đi Cúp QG 2017.

Trong khi đó, với cầu thủ nhập tịch gốc Argentina Đỗ Merlo làm điểm tựa trên hàng công, đội bóng sông Hàn đã cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thắng. Chính Đỗ Merlo là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng sông Hàn.

“Với mũi tấn công là tiền đạo Merlo giúp hàng công của SHB Đà Nẵng khó lường và nguy hiểm hơn khi họ có điểm đến để dứt điểm. Lối chơi sở trường tấn công biên của họ càng phù hợp với sức mạnh từ những pha không chiến của Merlo. Ngoài ra với sự góp mặt của Võ Huy Toàn hay Phan Văn Long giúp SHB Đà Nẵng có nhiều phương án tấn công đa dạng hơn”, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét.

Với trận thua đậm 0-3, rõ ràng cánh cửa đi tiếp gần như đóng sập với nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2016 Than Quảng Ninh. Trận đấu lượt về trên sân Hòa Xuân diễn ra vào chiều ngày 20/6 là một thử thách quá khó khăn dành cho đội bóng đất Mỏ. Nói như HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh sẽ cố gắng chơi hết mình và trông chờ vào yếu tố may mắn mới có thể lật ngược được thế cờ trước SHBĐà Nẵng.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm