Nam Định tin thắng luôn đội của bầu Hiển

09/10/2018 13:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tự định đoạt số phận mình bằng trận hòa XSKT Cần Thơ tối 8-10, Nam Định đã có nửa vé ở lại V-League 2019. Thầy trò HLV Văn Sỹ khá tự tin về cơ hội vượt qua Hà Nội B của bầu Hiển ở trận play-off sắp tới.

HLV Văn Sỹ cho biết: “Thắng trận này, Nam Định mới đi qua được một bước và phía trước còn một bước nữa là trận play-off. Tất nhiên, tôi rất hạnh phúc khi các cầu thủ trẻ lần đầu tham dự giải đấu đỉnh cao này nhưng các em đã vượt qua chính mình. Đây là trận đấu mang tính sống còn nhưng các em đã vượt qua được áp lực đó”.

Nam Định xứng đáng vượt qua XSKT Cần Thơ ở trận cầu định mệnh. Ảnh: VPF
Nam Định xứng đáng vượt qua XSKT Cần Thơ ở trận cầu định mệnh. Ảnh: VPF

Nam Định đã bị dội một gáo nước lạnh ngay phút thứ 5 khi Wander Luiz đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt góc của Phương Tâm. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ Hữu Quý đã có pha xử lý điềm tĩnh sau sai lầm cố hữu của cặp trung vệ chủ nhà để đánh bại Tô Vĩnh Lợi, gỡ hòa cho đội khách. Bàn thắng quý như vàng của Hữu Quý giúp Nam Định cầm chân XSKT Cần Thơ và chính thức có vé dự trận play-off. Họ có 24 điểm sau 26 vòng đấu, nhiều hơn chủ nhà 3 điểm.

“Tôi hài lòng khi các cầu thủ tuân thủ theo ý đồ. 10 phút cuối các em khá lo lắng, hàng tiền vệ đá hơi thấp. Nhưng các em đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ bảo vệ kết quả. Trận này tôi không sử dụng Sỹ Minh vì ưu tiên cho hàng phòng ngự. XSKT Cần Thơ phải thắng nên đá tấn công, đó là lý do tôi sử dụng 3 trung vệ hôm nay”, HLV Văn Sỹ nói thêm.

XSKT Cần Thơ xuống hạng, bóng đá miền Tây đã sạch bóng ở sân chơi V-League từ mùa giải 2019. Ảnh: VPF
XSKT Cần Thơ xuống hạng, bóng đá miền Tây đã sạch bóng ở sân chơi V-League từ mùa giải 2019. Ảnh: VPF

Đánh giá về đối thủ sắp tới ở trận play-off là Hà Nội B, HLV Văn Sỹ nói: “Tôi có xem Hà Nội B đá 2-3 trận qua băng hình. Họ còn trẻ nhưng chơi rất tốt, không có lý do gì xem thường họ. Nam Định phải tập trung tối đa hôm đó”.

Về phần hậu vệ Viết Tú nói thêm: “Trận đấu này anh em đã đoàn kết và chúng tôi đã vượt qua khó khăn. Hà Nội B là CLB ở hạng Nhất, tôi nghĩ về kinh nghiệm thì chúng tôi nhỉnh hơn họ. Nam Định sẽ tự tin để vượt qua thử thách kế tiếp để ở lại V-League”.

17h00 ngày 8/10, Cần Thơ – Nam Định:  Trận cầu 35 tỷ

17h00 ngày 8/10, Cần Thơ – Nam Định: Trận cầu 35 tỷ

Đó là số tiền tối thiểu mà VPF ấn định cho mỗi CLB dự trù hoạt động trong mỗi mùa bóng. XSKT Cần Thơ và Nam Định sẽ phải “vượt lên nhau mà sống” vì ai cũng hiểu điều tồi tệ hơn sẽ chờ họ ở giải hạng Nhất.

Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội B sẽ diễn ra vào ngày 13/10 và Nam Định sẽ không được sử dụng ngoại binh nào khi gặp đại diện của giải hạng Nhất. Hà Nội B của HLV Phạm Minh Đức cũng không phải là tay mơ khi họ cũng đã sẵn sàng cho kế hoạch lên chơi V-League khi mới đây, CLB đã chuyển giao cho Hà Tĩnh để hợp thức hóa điều đó.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm