Nam Định chê trọng tài sau khi chia điểm Bình Dương

08/07/2019 20:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Nguyễn Văn Dũng đã không ngần ngại chê trách trọng tài chính trận đấu đã nặng tay với Nam Định trong trận hoà 1-1 B.Bình Dương ở Gò Đậu chiều 8/7.

Video: Bàn thắng và highlight Nam Định 2-1 Đà Nẵng

Video: Bàn thắng và highlight Nam Định 2-1 Đà Nẵng

Tại vòng 13 V-league, Nam Định có cuộc tiếp đón đối thủ Đà Nẵng trên sân Thiên Trường.

Nam Định là đội vượt lên dẫn trước từ phút 16 khi tân binh Gustavo chớp thời cơ rất nhanh để đánh bại Tấn Trường. Nhưng chỉ 15 phút sau, B.Bình Dương có hai cơ hội rõ ràng và họ đã có bàn gỡ từ quả đệm bóng cận thành nhạy cảm của Pedro.

Đội bóng đất Thủ trước đó đã bỏ qua cơ hội tốt từ chấm 11m khi Văn Vũ không thể đánh bại Xuân Việt. Ở pha bóng dẫn đến quả phạt đền, trọng tài chính Đỗ Thành Đệ quyết định cho chủ nhà hưởng 11m khi cho rằng trung vệ Tony Agbaji đã đẩy Luiz trong pha tranh chấp cận thành.

Thủ môn Xuân Việt đã xuất sắc đẩy thành công quả 11m giúp DNH Nam Định thoát thua ở Gò Đậu. Ảnh: VPF
Thủ môn Xuân Việt đã xuất sắc đẩy thành công quả 11m giúp DNH Nam Định thoát thua ở Gò Đậu. Ảnh: VPF

Pha bóng đó dẫn đến sự chỉ trích của Ban huấn luyện đội bóng thành Nam. Chưa hết, sau khi thoát thua bởi tài năng của Xuân Việt, Nam Định đã lại bức xúc khi cho rằng hậu vệ cánh phải Tấn Tài của chủ nhà đã mắc lỗi trước khi đưa được quả bóng từ biên cho Pedro ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Tuy nhiên dường như ý thức được án phạt phải nhận trước đó do lỗi phản ứng, HLV Văn Dũng và các cộng sự đã không làm quyết liệt trên sân Gò Đậu. Sau trận đấu, HLV Văn Dũng cho biết: “1 điểm sân khách trước đội bóng mạnh như B.Bình Dương cũng là điều hài lòng. Chúng tôi thua ở quả đó là lỗi đó ngoài biên rồi, thật là thiệt thòi cho Nam Định khi trọng tài không thổi phạt đội chủ nhà. Nhưng kết quả xong rồi thì phải chịu thôi.

Tôi cảm ơn CĐV Nam Định. Chúng tôi đi đâu cũng được sự ủng hộ của những người con Nam Định xa quê, từ Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Vũng Tàu, người dân xa quê đều tập trung đến sân ủng hộ cầu thủ xa nhà”.

Đội bóng thành Nam không hài lòng về công tác trận này khi cho rằng bị thổi ép trên sân Bình Dương. Ảnh: VPF
Đội bóng thành Nam không hài lòng về công tác trận này khi cho rằng bị thổi ép trên sân Bình Dương. Ảnh: VPF

“Trận này hai đội chơi cống hiến nhưng trọng tài đã bỏ qua nhiều tình huống thiệt cho Nam Định. Như quả phạt 11m, hai cầu thủ cùng nhảy lên rồi va vào nhau thì trọng tài thổi phạt chúng tôi, không hiểu đó là lỗi gì, thật là quá nặng tay cho đội tôi”, HLV Văn Dũng nói thêm.

Về phía HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng 1 điểm không khác thất bại với B.Bình Dương: “Chúng tôi tiếc vì cơ hội nhiều nhưng không thể ghi bàn thêm. Tô Văn Vũ không tận dụng được quả 11m đó thì thật là xui xẻo. Hiệp 2 thì đội có thêm cơ hội của Anh Đức, Luiz, Pedro nhưng không may hàng công đã không hiệu quả. Nhưng tôi biểu dương tinh thần cả đội hôm nay chơi tốt. Trường hợp Tấn Trường bắt chính hôm nay vì các thủ môn của đội tôi trình độ ngang ngang nhau, thủ môn nào tập tốt hơn thì được ra sân thi đấu”.

“Trọng tài thì tôi không bàn tới, trận nào tôi cũng nghe dư luận nói về trọng tài. Vấn đề này thì có Ban trọng tài người ta giải quyết, tôi không bàn về họ”, HLV Thanh Sơn nói.

“Với mật độ dày đặc 3-4 ngày/trận như thời gian qua thì lúc này, đội chúng tôi còn có 18 cầu thủ. Như các bạn thấy, mật độ thi đấu dày như thế nên đội bóng có chiều sâu lực lượng như Hà Nội cũng phải dàn quân chia đều để chơi nhiều mặt trận. Nhưng đã chơi rồi phải chấp nhận thôi. Ngày hôm nay hàng công của B.Bình Dương không tốt, chỉ hôm nay thôi. Như Anh Đức mới quay lại chưa có cảm giác tốt, khi hồi phục lại thì chắc chắn Anh Đức sẽ chơi tốt hơn. Anh Đức và Tấn Tài vừa sang Singapore điều trị và được chích thuốc để hồi phục”.

Ở trận đấu sắp tới, B.Bình Dương sẽ đến Thống Nhất để làm khách của TP.HCM lúc 19h ngày 12/7. Hiện tại, thầy trò HLV Thanh Sơn đang có 19 điểm và xếp hạng 7. HLV Thanh Sơn cho biết B.Bình Dương sẽ thiệt thòi do có ít hơn chủ nhà một ngày nghỉ hôm đó. Trong khi đó, DNH Nam Định sẽ trở lại Thiên Trường để đón tiếp Viettel. Đội bóng thành Nam hiện tại đang có 16 điểm và xếp thứ 10, trên một bậc so với HAGL.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm