Nam Định 0–1 Hải Phòng: Thành bại tại ngoại binh

23/03/2018 06:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất sắc của tiền đạo ngoại Stevens đã đem lại chiến thắng cho Hải Phòng trong chuyến làm khách tới sân của Nam Định trong khuôn khổ vòng 3.

Trở lại V-League sau quãng thời gian dài vắng bóng ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng thành Nam đã và đang tạo nên cơn sốt đối với người hâm mộ bóng đá Nam Định. Ngay ở vòng đấu đầu tiên, “thánh địa” Thiên Trường đã thu hút hơn 2 vạn khán giả lấp kín SVĐ Thiên Trường. Tuy nhiên, niềm vui đã không trọn vẹn với CĐV Nam Định khi đội nhà bị XSKT Cần Thơ cầm hòa với tỷ số 0-0.

Chính vì vậy, ở cuộc tiếp đón đối thủ Hải Phòng ở vòng 3 V-League 2018, khán giả thành Nam rất kỳ vọng, Nam Định sẽ giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng. Nhưng rồi sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cũng không thể giúp Nam Định tránh được trận thua trước đội bóng đất Cảng. Sự thiếu hiệu quả của tiền đạo ngoại cùng sự non nớt về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Nam Định được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến họ thất bại trước sự già dơ của Hải Phòng.

Trên thực tế, nỗi lo trước trận của HLV trưởng Nam Định Nguyễn Văn Sỹ đã trở thành hiện thực khi hàng phòng ngự của đội bóng thành Nam đã không thể hóa giải được sức mạnh của cặp tiền đạo ngoại của Hải Phòng, Stevens và Fagan. Ngay phút thứ 10 của trận đấu, sự thiếu quyết liệt và tập trung của hậu vệ Nam Định đã tạo cơ hội cho Stevens có khoảng trống và tung ra cú dứt điểm đẹp mắt hạ gục thủ thành Quốc Thiện Esele. Sau bàn thua chóng vánh, Nam Định đã đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Thế nhưng, các chân sút chủ nhà lại tỏ ra vô duyên trước sự chắc chắn của thủ thành Văn Lâm bên phía Hải Phòng.

Sự nỗ lực, cố gắng của 2 tiền đạo ngoại Nam Định là Neil và Henry cũng chưa thể trở thành đối trọng xứng tầm với cặp song sát Fagan - Stevens của Hải Phòng. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, dù sở hữu một vài cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Neil và Henry tỏ ra kém sắc sảo trong những pha dứt điểm cuối cùng. Chung cuộc, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ ngậm ngùi nhìn đối thủ ăn mừng chiến thắng ngay trên sân nhà Thiên Trường.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, Nam Định đã thiếu một chút may mắn khi không thể ghi bàn vào lưới đội bóng đất Cảng:

HLV Trương Việt Hoàng: 'Bao năm nay Hải Phòng đã chơi phòng ngự, phản công rồi'

HLV Trương Việt Hoàng: 'Bao năm nay Hải Phòng đã chơi phòng ngự, phản công rồi'

Thắng Nam Định 1-0 ngay trên sân Thiên Trường, Hải Phòng đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2018, kết quả phù hợp với diễn biến trên sân chiều 22/3.

“Nam Định đã để thua quá sớm trước Hải Phòng nên đương nhiên chúng tôi rất khó đá. Sự thiếu kinh nghiệm và sự tập trung là nguyên nhân dẫn tới bàn thua của Nam Định. Cũng phải nói thêm rằng, các học trò của tôi đã chơi đầy cố gắng để tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Thế nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng và yếu tố kém may mắn nên bàn thắng đã không tới với Nam Định. Tôi hy vọng, ở trận đấu sau chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Như các bạn đã thấy, qua từng trận đấu, các em đã tốt dần lên và tôi cũng rất mong Nam Định sẽ vượt qua thời điểm khó khăn”.

Như vậy là sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn chưa biết tới mùi chiến thắng. Họ giành được 1 trận hòa và để thua 2 trận. Ở vòng 4, dự báo Nam Định sẽ có chuyến làm khách rất khó khăn tới sân của đội bóng phố Núi, HAGL.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm