Năm 2020 của ông Park Hang Seo!

25/01/2020 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Sau những gì mà HLV Park Hang Seo đã trải qua trong năm 2019 và 2018 cùng các ĐTQG Việt Nam, có thể dự báo năm 2020 sẽ là quãng thời gian có nhiều thử thách bậc nhất kể từ khi ông thầy Hàn Quốc tới Việt Nam vào cuối năm 2017.

'Huyền thoại' Park Hang Seo: Khi thách thức lại là niềm vui...

'Huyền thoại' Park Hang Seo: Khi thách thức lại là niềm vui...

Luận về tướng cầm quân, người xưa đã viết thế này: “Phàm làm tướng, phải biết lui biết tới; khi nhu, khi cương; biết nên tiến, nên thoái; khi mềm mỏng, khi quật cường. Vững chắc như đồi núi, bí mật như âm dương, bao la như trời đất, đầy chứa như kho tàng, mông mênh như bốn bể, sáng chói như tam quang. Phải thông thiên văn: Khi mưa, khi nắng; phải tường địa lý: Chỗ hiểm, chỗ thường. Xem trận phải rõ khi bày, khi biến; liệu địch phải biết sở đoản, sở trường. Điều cấm kỵ, không chống trời làm ngang…”.

Thất bại ở VCK U23 châu Á năm 2020 đã cho thấy cuối cùng HLV Park vẫn là người thường, ông không thể sắm vai vị vua Midas trong thần thoại Hy Lạp để biến mọi thứ bình thường trở thành vàng ròng.

Với một tập thể cầu thủ có chất lượng không đồng đều như U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2020, HLV Park dù tài năng và kinh nghiệm đến mấy cũng đành bó tay thúc thủ.

Hơn nữa, sau hơn 2 năm gắn bó cùng ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam, những bài vở cũng như tính toán của ông Park không còn là ẩn số với ngay cả các đối thủ ở châu lục chứ chưa nói tới phạm vi khu vực. Vì thế, ở mọi giải đấu quốc tế mà chúng ta tham dự trong tương lai gần thì yếu tố bất ngờ sẽ không còn được xem là vũ khí bí mật.

Thử thách với ông Park sẽ đến rất sớm, ngay trong tháng 3 sắp tới, khi ĐT Việt Nam có chuyến làm khách hứa hẹn vô cùng khó khăn tới sân Bukit Jalil của ĐT Malaysia, đội bóng đang xếp thứ nhì ngay sau chúng ta ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Một chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp ĐT Việt Nam củng cố chắc chắn vị trí nhất bảng và có nhiều cơ hội thuận lợi để giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 cũng như đoạt vé chính thức tới Asian Cup 2023, nhưng đánh bại Malaysia ngay tại Bukit Jalil luôn là nhiệm vụ gian nan với bất cứ đội bóng nào và bản thân ông Park cũng chỉ có được kết quả hoà khi làm khách tại đây ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với ĐT Việt Nam, một thử thách khác nặng ký hơn sẽ chờ đợi ông Park trong những tháng cuối năm, đấy là việc bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ AFF Cup tại kỳ giải năm 2020. Cách đây 10 năm, ĐT Việt Nam trong vai trò ĐKVĐ đã bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2010, và nhiệm vụ của ông Park là sẽ giúp chúng ta lần đầu tiên đoạt chức vô địch AFF Cup 2 kỳ giải liên tiếp.

AFF Cup năm nay hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt khi xuất hiện 2 HLV từng dẫn dắt đội bóng ở World Cup 2018 là HLV Shin Tae Young của Indonesia và HLV Akira Nishino của Thái Lan. Trong khi HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia vẫn là cái tên khiến HLV Park phải dè chừng thì nay với HLV Shin và HLV Nishino, HLV Park sẽ càng phải đau đầu hơn nữa.

2 năm 2018 và 2019 đã kết thúc như mơ với HLV Park, vì mọi nhiệm vụ quan trọng của ông với bóng đá Việt Nam đều hoàn thành, đặc biệt là chiến tích vô địch SEA Games sau 60 năm chờ đợi, và chính sự hoàn hảo ấy lại khiến cho áp lực dành cho HLV Park trong năm 2020 trở nên nặng nề gấp bội, vì người hâm mộ đã quá quen với những bữa tiệc chiến thắng mà ông Park đem lại trong thời gian qua.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm