Myanmar thiệt quân trước AFF Cup, V-League 'nóng' cuộc chiến trụ hạng

08/10/2018 14:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Đối thủ tuyển Việt Nam Myanmar thiệt quân trước AFF Cup, V-League nóng cuộc chiến trụ hạng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 8/10.

 

Đối thủ tuyển Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup

Myanmar đón nhận tin không vui khi tiền đạo chủ lực Aung Thu bị gãy tay, phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Ở hai trận giao hữu sắp tới gặp Indonesia và Bolovia chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018, Myanmar không thể có tiền đạo chủ lực Aung Thu vì bị gãy tay. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu 3-4 tuần đồng nghĩa anh khả năng cao sẽ vắng mặt ở lượt trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2018 của Myanmar (gặp Campuchia vào ngày 12/11).

Myanmar tìm được lời giải cho sự thiếu vắng Aung Thu khi cầu thủ sinh năm 1996 đã trải qua một mùa giải Thai-League khá thành công cùng Police Tero với 11 bàn thắng. Anh đã từng là trụ cột của đội bóng Myanmar từ năm 2016 khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ở AFF Cup 2018, Myanmar nằm ở bảng A cùng với đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Chú thích ảnh
Tiền đạo chủ lực Aung Thu dính chấn thương

HLV Nam Định bức xúc vì điều kiện sân tập không đảm bảo

HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: "Theo điều lệ của VPF, ban tổ chức trận đấu phải bố trí cho CLB làm khách 1 buổi tập miễn phí tại sân thi đấu với đầy đủ các điều kiện như ngày thi đấu chính thức (lực lượng an ninh, phòng thay đồ, cột cờ góc, cắt cỏ, kẻ sân, căng lưới, bật đèn...), và phải trùng với giờ thi đấu của trận đấu.

Buổi tập này có thời gian tối thiểu 60 phút. Nhưng thực tế chúng tôi không thể tập luyện phải bỏ về lúc 17h45 vì trời quá tối mà đèn không đủ sáng. Trước trận đấu sống còn của 2 CLB mà họ cứ làm những việc gây ức chế như thế. Chúng tôi hầu như chẳng tập được gì, vừa khởi động xong là trời đã tối hẳn, đành phải về sớm".

Xét về điểm số Nam Định lợi thế hơn khi có nhiều hơn XSKT Cần Thơ 3 điểm. Trong trận "chung kết ngược" này, nếu muốn giành chiếc vé tranh play-off thì Cần Thơ buộc phải thắng đậm đội khách còn ngược lại, Nam Định chỉ cần hoà.

Sanna Khánh Hòa rộng cửa giành Á quân

Ở vòng 26 V-League 2018 (diễn ra hôm nay, 8/10), bên cạnh trận chung kết ngược giữa CLB Nam Định và XSKT Cần Thơ, tâm điểm của vòng đấu còn được hướng về trận tranh ngôi vị Á quân giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa trên sân Thanh Hóa.

Dù có được khởi đầu khá thuận lợi và liên tục bứt phá để vươn lên vị trí thứ nhì của bảng xếp hạng, nhưng cú sảy chân trước SLNA ở vòng đấu trước đã khiến Sana Khánh Hòa đánh mất vị trí nhì bảng vào tay FLC Thanh Hóa với chiến thắng 2-1 trước CLB TP.HCM.

Kết quả này càng khiến cuộc chiến tranh ngôi á quân V-League 2018 càng trở nên căng thẳng khi cả hai đội đều đang có được cùng số điểm 43 sau 25 trận đấu. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ buộc phải giành chiến thắng trước Sana Khánh Hòa BVN nếu muốn giành ngôi Á quân của mùa giải.

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

“Messi Thái Lan” e ngại tuyển Việt Nam, sếp HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/10.

U16 Nhật Bản vô địch VCK U16 châu Á 2018

Bàn thắng duy nhất của Jun Nishikawa đã giúp U16 Nhật Bản vượt qua U16 Tajikistan để giành chức vô địch giải U16 châu Á 2018. Với ba lần đăng quang, Nhật Bản cũng sỡ hữu kỷ lục của giải.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận chung kết, Nishikawa được bầu chọn là xuất sắc nhất giải trong khi vua phá lưới thuộc về Luqman Hakim Shamsudin của chủ nhà Malaysia với 5 bàn thắng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm