Myanmar đẩy U23 Việt Nam vào tình thế ám ảnh, gợi ký ức buồn tại SEA Games 29

12/12/2017 09:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Myanmar không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn trước U23 Uzbekistan dù có lợi thế chơi hơn người khiến U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn chiếm ngôi đầu bảng B, chơi trận chung kết M-150 Cup nhưng cũng có thể chỉ được đá trận tranh hạng ba.

Về lý thuyết, ở cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan vào lúc 16h00 ngày 13/12, U23 Việt Nam chỉ cần 1 điểm từ kết quả hòa là đủ để vượt qua chính đối thủ này chiếm ngôi đầu bảng B, giành quyền vào chơi trận chung kết M-150 Cup, giải đấu tập huấn đang diễn ra tại Buriram (Thái Lan) để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

Tại bảng B, U23 Myanmar đã thi đấu xong 2 lượt trận và chỉ có duy nhất 1 điểm, đứng cuối bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Myanmar 4-0 đang có 3 điểm cùng hiệu số +4 tạm thời chiếm ngôi đầu bảng.

U23 Uzbekistan từng được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch nhưng với chỉ 1 điểm từ trận hòa U23 Myanmar 2-2 tối 11/12 buộc phải thắng U23 Việt Nam nếu như không muốn chỉ có thể đá trận tranh hạng ba vào chiều 15/12 tới.

Chú thích ảnh
U23 Uzbekistan (áo xanh) phải thắng U23 Việt Nam nếu muốn vào chơi trận chung kết M-150 Cup.Ảnh: MMF

Không sai khi nói rằng lợi thế tâm lý cũng như điểm số đang thuộc về thầy trò HLV Park Hang Seo. Còn nhớ tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, U23 Việt Nam cũng chỉ cần hòa là đi tiếp trước khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, sau thất bại khó tin 0-3 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam khi ấy đã tụt xuống thứ 3 tại bảng đấu do ở trận đấu cùng giờ, U23 Indonesia đánh bại U23 Campuchia 2-0 để cùng U23 Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết.

4 năm chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam

4 năm chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam

Ngày 8/3/2013, "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” chính thức được Chính phủ phê duyệt và tới đây, theo kế hoạch, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch sẽ tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện chiến lược này...

Giờ đây, ký ức SEA Games 29 đã ùa về, bài học thất bại cay đắng trước U23 Thái Lan 4 tháng trước vẫn còn nóng hổi, dẫu rằng tính chất của một giải đấu chính thức như SEA Games khác hẳn cữ tập dượt tại M-150 Cup.

Ngoài ra, U23 Việt Nam chắc chắn còn được chơi thêm một trận đấu nữa tại M-150 Cup bên cạnh cuộc đấu với U23 Uzbekistan, vẫn đề đó là trận chơi trận chung kết hay trận tranh hạng ba mà thôi.

Lịch thi đấu ngày 13/12

16h00 sân New I-Mobile, U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan

STT

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Đ

1

Việt Nam

1

1

0

0

4

0

3

2

Uzbekistan

1

0

1

0

2

2

1

3

Myanmar

2

0

1

1

2

6

1

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm