Muangthong United mạnh nhưng HN.T&T có thể thắng?

08/02/2014 11:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay, ĐKVĐ V-League HN.T&T sẽ bước vào vòng sơ loại thứ 2 Champions League 2014 gặp đối thủ Muangthong Unted (Thái Lan) trên sân khách.

Thế lực mới của Thai Premier League

Thành lập năm 1989 nhưng cho đến năm 2008, đội bóng này vẫn chỉ chơi ở các hạng dưới của bóng đá Thái Lan. Năm 2009, Muangthong United mới lần đầu tiên thăng hạng và ngay lập tức đã giành được chức vô địch Thai Premier League.

Kể từ đó đến nay, Muangthong đã 3 lần đăng quang ở Thai Premier League (vào các năm 2009, 2010, 2012) và trở thành thế lực mới của bóng đá xứ sở chùa Vàng. Ở mùa giải trước, đội bóng này bị Buriram United giành mất chức vô địch và đành phải hài lòng với ngôi á quân Thai Premier League 2013.

Ở đấu trường quốc tế, Muangthong từng lọt vào tứ kết AFC Cup 2011 và chỉ chịu dừng bước trước CLB Kuwait SC với thất bại chung cuộc 0-1 (hòa 0-0 trên sân nhà và thua 0-1 trên sân khách).

Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của đội bóng này trong quá khứ là lọt vào đến bán kết AFC Cup 2010 trước khi chịu khuất phục trước CLB Al-Itihad (Syria) sau 2 lượt trận với tỷ số 1-2 (thắng 1-0 trên sân nhà và thua 0-2 trên sân khách).

Tuy nhiên, trong 3 lần tham dự AFC Champions League trước đây, Muangthong United đều thi đấu không thành công. Ở mùa giải năm ngoái, đội bóng này xếp ở vị trí cuối cùng ở bảng F khi chỉ giành được duy nhất 1 trận hòa, còn lại để thua tới 5 trận.

Trước đó 2 năm, Muangthong United từng bị loại ở vòng đấu play-off sau khi để thua Sriwijaya (Indonesia) với tỷ số 6-7 ở những loạt đá penalty sau khi đã hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

 Còn tại AFC Champions League 2010, đội bóng này cũng đã không thể vượt qua CLB Singapore Armed Force FC sau khi để thua CLB ở vòng sơ loại thứ 2 với tỷ số 3-4 trong loạt đấu súng sau khi đã hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Khách quen của các CLB Việt Nam

Trong những năm gần đây, Muangthong United luôn là “khách quen” của các CLB Việt Nam ở các giải đấu châu lục cũng như các giải đấu giao hữu.

Ở mùa giải 2010, đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam là nhà vô địch SHB.ĐN phải dự tranh từ vòng đấu play-off và đã phải chạm trán với CLB Muangthong United.

Trong cuộc đối đầu giữa 2 đội khi đó, đội bóng sông Hàn là những người thất bại (với tỷ số 0-3), qua đó “nhường vé” đi tiếp cho đội bóng đến từ xứ sở chùa Vàng còn mình xuống chơi ở AFC Cup 2010.

Một năm sau, chính HN.T&T có dịp chạm trán với Muangthong United khi 2 đội nằm cùng ở bảng G tại vòng bảng AFC Cup 2011. Trong 2 cuộc đối đầu khi đó, đội bóng Thủ đô hòa 1 trận (0-0 trên sân nhà) và thua 1 trận (0-4 trên sân khách).

Gần đây nhất, trong trận tranh hạng 3 tại Chonburi Cup 2013 diễn ra tại Thái Lan, một đại diện khác của bóng đá Việt Nam là CLB B.Bình Dương đã có dịp chạm trán với Muangthong United. Khi đó, với các pha lập công của Vũ Phong và Huỳnh Kesley chỉ trong 30 phút đầu trận đấu, đội bóng đất Thủ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó giành hạng 3 ở giải đấu này.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm