Một Phó Chủ tịch VFF 'kêu cứu' với Tổng cục

14/01/2016 15:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không đăng ký tham luận tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục TDTT nhưng Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã xin phát biểu một số nội dung liên quan đến bóng đá, sau khi được nghe ý kiến về chất vấn khi nào bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan?

Ông Nguyễn Xuân Gụ chia sẻ bản thân mình là một người lính và mới tham gia vào lĩnh vực thể thao được 10 năm (thông qua việc được bầu là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước và gần đây là Phó chủ tịch VFF) nhưng muốn được chia sẻ một cách rất thẳng thắn về những vấn đề liên quan đến VFF ở thời điểm hiện tại.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ khẳng định, bóng đá Việt Nam và VFF hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần qua việc chia sẻ câu chuyện, cách đây không lâu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có đề nghị ông tìm kiếm nguồn tài trợ để phục vụ cho công tác truyền thông (với số tiền vài trăm triệu) vì tình hình tài chính của VFF đang gặp nhiều khó khăn.

Ông Gụ cũng cho biết thêm, tình hình nhân sự cấp cao ở VFF giờ đang rất khó khăn. “Hiện tại, anh Dũng (Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng – PV) đang bị ốm nên phân công anh Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực VFF phụ trách công việc.


Phát biểu của Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục TDTT khiến dư luận bất ngờ. Ảnh: V.S.I

Tôi ngày nào cũng lên trụ sở VFF để làm việc chứ không phải vài ngày mới lên một lần, nhưng lâu lắm mới gặp anh Tuấn vì anh ấy bận quá và đi công tác suốt, nhiều khi thông tin ngay trong nội bộ lãnh đạo Liên đoàn, tôi cũng không nắm bắt được hết”.

Ông Gụ dẫn chứng một câu chuyện là cách đây vài ngày có nhận được một tin nhắn từ Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh về việc ông sẽ đi công tác và ký một số thỏa thuận hợp tác ở nước ngoài, nhưng nội dung thỏa thuận hợp tác như thế nào ông không biết rõ.

Về công tác chuyên môn, ông Gụ cho biết có những vấn đề mà bản thân ông là Phó chủ tịch VFF nhưng cũng không tường tận những quyết định quan trọng. Cụ thể là việc, HLV Norimatsu Takashi đang dẫn dắt ĐTQG bóng đá nữ bị dừng hợp đồng sau 8 tháng làm việc, ông chỉ vô tình biết được thông tin khi ông Takashi sang chào để về Nhật Bản.

Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban kỷ luật VFF: 'Các CLB hãy tự trách mình nếu không nắm rõ luật'

Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban kỷ luật VFF: 'Các CLB hãy tự trách mình nếu không nắm rõ luật'

Khá lâu chưa thấy “Nguyễn Công” xuất hiện. TT&VH có cuộc trao đổi với người phụ trách mảng luật của của bóng đá nội, sau những dư chấn liên quan đến vụ Quế Ngọc Hải - Trần Anh Khoa.


“Khi ông Takashi lên phòng tôi chào về Nhật Bản, tôi hỏi tại sao lại chào ? Ông Takashi nói, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn không ký hợp đồng với tôi nữa nên tôi đi về”, ông Gụ cho biết.

Nói về “giấc mơ” bao giờ bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan, ông Gụ cho rằng, đây là nỗi trăn trở không chỉ của những người làm công tác bóng đá,  mà còn là đòi hỏi của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một câu hỏi quá… khó, không thể trả lời được ở thời điểm này.

“Trước đây, khi tôi nhận nhiệm vụ ở Hiệp hội Thể thao dưới nước, chúng tôi đã quyết tâm làm và đầu tư và kết quả là có được một Ánh Viên như ngày hôm nay, chúng ta đã thắng Thái Lan ở môn bơi rồi. Và tôi nghĩ rằng, cứ “bê” cách làm ở môn bơi sang bóng đá là chúng ta có thể thắng Thái Lan. Tuy nhiên, khi tham gia vào công việc thực tế ở bóng đá, tôi mới thấy… khó thật”, ông Gụ cho biết thêm.

Kết thúc phần phát biểu của mình, ông Gụ chia sẻ rằng, những gì ông vừa phát biểu nêu trên không mang mục đích gì cả mà chỉ muốn, bóng đá Việt Nam ngày càng tốt lên, để “giấc mơ” thắng Thái Lan sớm trở thành hiện thực.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ cũng thẳng thắn đề nghị, lãnh đạo Tổng cục TDTT cần sát sao hơn nữa với bóng đá để nắm bắt những khó khăn thực tế ở Liên đoàn.

“Tổng cục TDTT đã được Bộ giao cho chỉ đạo các Liên đoàn, Hiệp hội thì các anh phải bám sát hơn, tôi có cảm giác các anh ở xa quá. Nếu không bám sát thì trong lĩnh vực bóng đá không biết thế nào mà lần”.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm