'Messi Thái' vắng mặt khiến HLV Polking đau đầu

01/06/2022 10:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thua đau 1-2 khi bị Bahrain ngược dòng tối 31/5 ngay tại sân nhà ở trận giao hữu quốc tế đã khiến HLV Alexandre Polking chịu nhiều chỉ trích của người hâm mộ Thái Lan. “Voi chiến” có lý do để lo lắng khi vắng mặt Chanathip vì chấn thương và chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Vòng loại Asian Cup 2023.

'Messi Thái' động viên Madam Pang và U23 Thái Lan

'Messi Thái' động viên Madam Pang và U23 Thái Lan

Ngôi sao của đội tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin đã gọi điện động viên cho nữ trưởng đoàn Madam Pang sau thất bại của “Voi chiến” ở trận ra quân tại SEA Games 31.

Trên thực tế, Thái Lan đã chơi rất hay trước Bahrain, đội tuyển đang xếp hạng 89 FIFA so với hạng 111 của Thái Lan. Nếu thắng Bahrain, Thái Lan sẽ được cộng điểm khá đáng kể để gia tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới.

Dangda ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên trước Bahrain. Ảnh: FAT
Dangda ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên trước Bahrain. Ảnh: Changsuek

Tuy nhiên, các học trò của HLV Polking đã không thể hiện thực hoá mục tiêu. Thái Lan ép sân và tạo ra nhiều cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng chỉ 1 lần họ thành công khi Dangda tận dụng cơ hội trên chấm 11m từ phút thứ 4.

Thái Lan thất vọng với thất bại 1-2 trước Bahrain dù họ chơi hay hơn. Ảnh: Changsuek
Thái Lan thất vọng với thất bại 1-2 trước Bahrain dù họ chơi hay hơn. Ảnh: Changsuek

Thái Lan dứt điểm nhiều nhưng cái họ thiếu là sự chính xác. Dangda vẫn là tiền đạo chủ lực, nhưng đội trưởng của Thái Lan không có nhiều khoảng trống và khả năng “săn” bàn của Dangda cũng đã hạn chế. Tiền đạo này được bầu chọn là người chơi hay nhất trận giao hữu tối 31/5 với nhiều pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, nhưng tất cả đều vô duyên.

Điều này khiến các CĐV Thái Lan nhớ đến Chanathip Songkrasin. Cầu thủ nhỏ con có biệt danh “Messi Thái” rất có duyên ghi bàn khi khoác áo đội tuyển. Chanathip chơi giữa sân và “đánh hơi” bàn thắng rất nhạy bén. Tuy nhiên, cầu thủ này đang gặp chấn thương tại Kawasaki Frontale và đành lỗi hẹn luôn với Vòng loại Asian Cup 2022.

Thái Lan đã thua Bahrain từ 2 pha phản công của đối thủ đều từ biên trái và xuất phát ở những đường căng ngang đơn giản. 2 bàn thua đều đến từ các phút bù giờ 2 hiệp và điều này khiến thầy trò HLV Polking không dễ chấp nhận thất bại.

Dangda cho biết: “Đó là một trận thua đáng tiếc. 2 bàn thua mà chúng tôi phải nhận đều đến từ cuối cả hai hiệp đấu. Thật thất vọng, nhưng đó là một sự chuẩn bị trước Vòng loại Asian Cup.

Những sai lầm xảy ra trong trận đấu này sẽ được khắc phục trước khi thi đấu tại Vòng loại Asian Cup. Tất cả chúng tôi vẫn đang miệt mài tập luyện, chuẩn bị thể lực tốt nhất cho giải.

Tôi hy vọng rằng không đồng đội nào bị chấn thương tới thời điểm đó và toàn đội sẽ ở trong điều kiện hoàn hảo tại Uzbekistan”.

Về phần HLV Polking cho biết: “Hôm nay là một trận đấu đáng thất vọng, chúng tôi đã thua vì bàn thắng vào cuối trận đấu. Chúng tôi có thể chơi theo cách chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi không thể kết thúc trận đấu bằng chiến thắng vì phung phí quá nhiều cơ hội.

Thái Lan đã gặp đối thủ chất lượng cao và khi phung phí, chúng tôi đã bị trừng phạt như thế. Tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận giao hữu này, nhưng cuối cùng đó là một trận đấu mà chúng tôi đã học được một bài học lớn.

Hôm nay, tôi đã thay đổi nhiều cầu thủ vì muốn xem họ thể hiện trước khi rút danh sách 23 người đến Vòng loại Asian Cup 2023. Chúng tôi sẽ có thêm 1 cầu thủ bổ sung từ Buriram United sau trận này.

Tất nhiên, chúng tôi thiếu rất nhiều cầu thủ trụ cột ở trận thua hôm nay, nhưng đó không phải là lời bào chữa cho thất bại. Nhiệm vụ của tôi là để các cầu thủ chơi theo cách tôi muốn. Họ đã làm tốt, nhưng sai lầm mắc phải khiến tôi phải chỉnh sửa trước khi đến Uzbekistan dự Vòng loại”.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ đến Uzbekistan vào tuần này để dự Vòng loại bảng C Asian Cup 2023. Họ sẽ gặp Maldives lúc 19h00 tối 8/6 trên sân Marzaki. Lúc 19h00 ngày 11/6, Thái Lan sẽ gặp Sri Lanka và 2 trận gặp đối thủ yếu có thể giúp Thái Lan tích luỹ đến 6 điểm. Thái Lan sẽ chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng C và cũng là chủ nhà Uzbekistan lúc 22h30 tối 14/6.

Đội tuyển của HLV Polking phải có ngôi nhất bảng C mới chắc vé đi tiếp vào Vòng chung kết Asian Cup 2023. Nếu đứng nhì bảng, họ phải xếp trên 1 đội tuyển đứng thứ 2 ở bảng đấu khác.

Vòng loại Asian Cup 2023 sẽ chia thành 6 bảng đấu và điều lệ từ AFC đưa ra là sẽ chọn 6 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất từ 6 bảng đấu góp mặt tại Vòng chung kết (cùng 13 đội tuyển đã được xác định từ Vòng loại World Cup 2022) diễn ra vào mùa hè sang năm.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm