Lương Xuân Trường: 'Tôi phải nỗ lực nhiều hơn vì CĐV đã tin tưởng'

12/05/2019 11:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Xuân Trường đã có bàn thắng đầu tiên tại Thai League trong màu áo Buriram United với cú đá phạt đẹp mắt, góp công vào chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Nakhon Ratchasima tại vòng 10 Thai League 2019. Đó cũng là ngày mà tạp chí số 6, tháng 5 của Buriram United xuất bản với Xuân Trường là nhân vật chính.

Lập siêu phẩm, Xuân Trường được CĐV Thái lên tiếng đòi công bằng

Lập siêu phẩm, Xuân Trường được CĐV Thái lên tiếng đòi công bằng

Xuất phát trong đội hình chính của Buriram United trong trận đấu với Nakhon Ratchasima, Xuân Trường ngay lập tức khiến CĐV Thái Lan trầm trồ trước pha ghi bàn cực kỳ đẹp mắt. Đồng thời, họ lên tiếng yêu cầu HLV Buriram United trao cơ hội cho cầu thủ Việt Nam nhiều hơn.

"Tôi hạnh phúc khi biết sẽ đá chính hôm nay, sau thời gian dài mới có thể quay lại. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có bàn thắng. Cảm ơn các đồng đội và người hâm mộ đã giúp đỡ, tin tưởng và đặt niềm tin ở tôi", Lương Xuân Trường tự tin trả lời bằng tiếng Anh sau đó nói bằng tiếng Việt khi trận đấu của Buriram United chiều 11/5.

VIDEO Xuân Trường ghi bàn vào lưới Nakhon

Trong khi đó, ở bài phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí thường kỳ của Buriram United, Xuân Trường chia sẻ về con đường sự nghiệp cầu thủ của mình, từ khi còn là một cậu bé cho đến bước trưởng thành ngày hôm nay: “Tôi là Lương Xuân Trường, năm nay 24 tuổi. Tại Việt Nam, nhà tôi ở Tuyên Quang, một tỉnh miền núi phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 2,5 tiếng đi xe ô tô.

Có khá nhiều địa điểm nổi tiếng tại Tuyên Quang mà mọi người rồi sẽ biết. Tuyên Quang dù không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng các cô gái ở đây rất xinh đẹp, đây là điều mà mọi người ở Việt Nam thường nói với nhau.

Tôi chơi bóng với bố từ ngày còn nhỏ. Bố tôi là cầu thủ bóng đá nhưng chỉ chơi nghiệp dư chứ không theo con đường chuyên nghiệp. Tôi nghiêm túc với bóng đá từ năm 8 tuổi. Tôi vào đội U11 của tỉnh đá giải quốc gia và bắt đầu sự nghiệp từ đó.

Tôi thích Steven Gerrard, kể từ năm 2005. Trận chung kết Champions League, Liverpool gặp AC Milan ở Istanbul, anh ấy đã chơi rất hay và mang về chức vô địch cho đội bóng. Ngoài bóng đá, tôi thích bơi lội, nghe nhạc và đi du lịch”.

Chú thích ảnh
Xuân Trường trên bìa tạp chí Buriram

Về lý do chọn Buriram United tại Thai League để đầu quân khi ra nước ngoài thi đấu sau ASIAN Cup 2019, Xuân Trường cho biết: “Hai năm trước có tin đồn một CLB ở Thái Lan liên hệ với tôi nhưng tôi không quan tâm lắm. Thời điểm đó tôi chưa theo dõi giải thi đấu ở Thái Lan và cũng không phải sự thật. Lần này khi Buriram liên hệ, tôi thực sự bất ngờ nhưng sau đó tôi không mất nhiều thời gian để nhận lời.

Xuân Trường trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Mục tiêu của tôi cũng giống với mọi người là được ra sân thật nhiều. Tôi muốn có mặt trong đội hình chính, góp phần giúp CLB xếp vị trí cao. Tuy nhiên, hiện tại tôi chưa hài lòng với bản thân vì không được thi đấu nhiều, tôi cần nỗ lực hơn nữa”.

Chú thích ảnh
Xuân Trường vỡ òa cảm xúc sau khi ghi bàn cho Buriram United.Ảnh: Buriram

Sau 3 tháng sinh sống và thi đấu tại Thái Lan, Xuân Trường đã bắt nhịp được với môi trường thi đấu ở đây khi khẳng định: “Cuộc sống ở Thái Lan khác rất nhiều so với ở Việt Nam, đặc biệt là việc sống xa gia đình, bạn bè, nhưng đó không phải vấn đề quá lớn. Các đồng đội mới giúp đỡ tôi nhiều. Đồ ăn ở đây đa phần là cay nhưng ở Việt Nam tôi thường đi ăn đồ Thái nên cũng đã quen với điều này.

Thái Lan so với Việt Nam là một nền văn hóa khác và giải vô địch quốc gia khác, dù không nhiều. So với Việt Nam thì ở đây có nhiều cầu thủ nước ngoài thi đấu hơn. Bóng đá vốn dĩ đã là một ngôn ngữ giao tiếp rồi, chúng tôi có thể hiểu ý nhau. Ngoài ra các cầu thủ Thái Lan cũng nói được tiếng Anh nên tôi không gặp vấn đề gì lớn về giao tiếp.

Mọi người ở đây đều rất thân thiện, Mỗi khi gặp áp lực tôi thường ở nhà nghỉ ngơi, xem phim hoặc gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ cũng sẽ sớm sang Thái Lan thăm tôi.

Tôi biết ơn các CĐV ở Việt Nam lẫn Thái Lan, họ giống nhau là đều ủng hộ cá nhân tôi và đội bóng. Nhưng có điểm khác là CĐV ở đây nói tiếng Thái với tôi. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà họ dành cho tôi. Vì thế nên tôi luôn cố gắng hơn nữa. Nhân đây tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Tôi rất tự hào khi bản thân đang gặp khó khăn vẫn nhận được sự cổ vũ của mọi người. Tôi sẽ chơi tốt nhất có thể để đóng góp cho đội bóng”.

Bàn thắng mở tỷ số vào lưới lưới Nakhon Ratchasima giúp Lương Xuân Trường tăng thêm sự tự tin trong những vòng đấu kế tiếp tại Thai League và lấy lại cảm giác bóng, trạng thái thi đấu khi về tập trung đội tuyển Việt Nam đầu tháng 6 tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm