LS V-League 2021: Những phác họa từ bước chạy đà

02/02/2021 09:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - LS V-League 2021 đá chưa trọn vẹn 3 vòng rồi phải dừng lại vì dịch Covid-19. Việc dừng lại như thế được coi như điều bắt buộc bởi không thể làm khác. Cho dù “đang vui bỗng đứt dây đàn” cũng để lại những hụt hẫng nhất định cho tất cả chúng ta. Nhưng thôi, chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh là trên hết, bởi an toàn được xem như yếu tố tiên quyết vào lúc này.

Công Phượng, Văn Hậu làm bạn với băng ghế dự bị

Công Phượng, Văn Hậu làm bạn với băng ghế dự bị

Trước Văn Lâm, có nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu. Tuy nhiên, điểm chung của các cầu thủ kể trên là đều lâm vào tình cảnh không được trọng dụng.

Nếu không có những bất trắc, V-League 2021 sẽ đá trọn 4 vòng với 28 trận rồi nghỉ Tết. Tuy nhiên, màn chạy đà mới chỉ khởi động được vỏn vẹn 2 vòng rồi dừng lại khi chưa thể đá hết số trận ở vòng 3.

Cũng sẽ rất khó để đưa ra đánh giá nào đó về tâm thế của các đội bóng vì dù sao cũng chỉ mới vừa rời vạch xuất phát. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, những gì đã có sau những trận đấu vừa rồi đủ để tin rằng mùa giải năm nay sẽ vô cùng khốc liệt với sự cạnh tranh sòng phẳng cùng nhiều sắc màu được tạo ra.

Hụt hẫng, đấy sẽ làm cảm giác người ta nhìn về ĐKVĐ Viettel cùng Hà Nội FC sau 2 trận đã đá. Dẫu biết rằng sẽ không dễ cho Viettel với áp lực bảo vệ ngôi vương hay Hà Nội FC trở lại vị thế vốn có, nhưng cái khó đến ngay tắp lự như thế cũng nằm ngoài những toan tính của chính họ hay hình dung từ người ngoài.

Cầu thủ Viettel không yếu nhưng họ không đảm bảo sự cân bằng giữa những vị trí đá chính và dự bị. Chưa kể, lối đá giúp họ lên ngôi mùa trước đã không còn nhiều “đất” để diễn bởi đối thủ điều nghiên, hóa giải.

Hà Nội FC thì khác, chất lượng con người không cần bàn cãi với cả cầu thủ nội cũng như ngoại binh. Tuy vậy, cái thiếu của họ lúc này nằm ở chỗ những trụ cột chưa có được phong độ tốt nhất, trong khi người mới đến còn bối rối vì chưa hòa nhập nhanh nhất vào cách chơi đó.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 3 V-League, trực tiếp bóng đá, VPF, VFF
Khởi đầu thất vọng của Hà Nội và Viettel tại LS V-League 2021 khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại vị thế vốn có sẽ là điều mà Viettel cùng Hà Nội FC phải làm và làm được nhưng trở lại thế nào, nhanh hay chậm thì còn chờ.

Ở những mùa giải gần đây, SLNA đều chạy đà rất chậm. Con người không quá nổi trội cho nên cách đá theo kiểu “ăn chắc mặc bền” luôn được đội bóng xứ Nghệ đặt lên hàng đầu. Nhưng với việc V-League bây giờ chỉ có 13 trận là biết mình sẽ “đi đâu, về đâu”, sẽ thật khó cho SLNA nếu họ cứ “tà tà” mà chơi như thế.

Nếu SLNA vẫn cứ phải phụ thuộc vào niềm cảm hứng mang tên Phan Văn Đức thì sẽ phải thấp thỏm mà thôi. Phan Văn Đức được coi như hy vọng với khả năng tạo ra đột biến và sự tươi mới trong lối chơi.

Tuy thế, không phải lúc nào Văn Đức cũng tỏa sáng để gánh cả đội bóng. Muốn khác đi, dứt khoát SLNA phải có được sự bật vọt từ những nhân tố còn lại nào đó cũng như tạo ra sự đa sắc trong lối chơi chứ không thể cứ đá “chân phương” như đã và đang thể hiện.

Sau trận thắng tưng bừng trước Hà Nội FC, tưởng những Nam Định sẽ tiếp tục có những ngày vui. Nhưng rồi, ở 2 chuyến làm khách trước những đối thủ được cho “vừa miếng” để chơi thì đội bóng thành Nam bỗng dưng “đứt gánh”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ đã lý giải rằng kinh nghiệm chính là yếu tố mà cầu thủ của mình đang thiếu để phải nhận những thất bại ở vòng 2 và 3 vừa rồi. Cũng dễ hiểu, khi cứ mỗi mùa giải, những trụ cột lại chia tay mà Lê Sỹ Minh hay tiền đạo Rafaelson đã rời đi là ví dụ.

Hình như chiến thắng tưng bừng trước Hà Nội FC đã khiến Nam Định bay bổng quá lâu để không có được sự lạnh lùng cần thiết trong 2 chuyến làm khách trước Hải Phòng và Thanh Hóa. Hưng phấn là điều cần thiết nhưng nếu quá đà sẽ dẫn đến việc không đủ tỉnh táo để tính toán hợp lý, chi li. Nam Định hãy quên đi trận thắng cụ thể trước Hà Nội FC để căn chỉnh cho mình trong cả quãng đường còn lại chứ không sẽ lại lao đao.

Khi V-League 2021 khởi tranh, rất nhiều nhận định hãy để ý đến SHB Đà Nẵng ở mùa bóng này. Cho đến lúc này, đánh giá đó là có cơ sở. Cơ sở không phải vì đội bóng sông Hàn thắng liền 2 trận mà rộng hơn được nhìn nhận khi nhìn cái cách họ chơi. SHB Đà Nẵng đã dám chơi và chơi được, chơi “rất gì và này nọ”.

Bộ 3 đồng hương Brazil Janclesio, Hedipo, Rafaelson tạo ra trục dọc để kết hợp cùng những nội binh chất lượng như thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, Hà Đức Chinh, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long cùng 2 nhân tố trẻ Nguyễn Phi Hoàng, Huỳnh Công Đến mang lại nhiều tươi mới trong cách đá của SHB Đà Nẵng.

Họ đá rất khác với nhiều bài vở, mảng miếng đa dạng cùng sự mượt mà là điều rất dễ nhận thấy. Chỉ tiếc, đang trên đà ngon trớn, giải đấu tạm dừng nên cứ phải chờ SHB Đà Nẵng có phải đã khác thật sự cho cả chặng đường phía trước hay không?

Sân chơi V-League trong thời điểm tạm hoãn đã để lại những chấm phá như thế cả về sự hụt hẫng của đội này hay ấn tượng từ cái tên kia. Tất cả mới chỉ bước chạy đà, còn bây giờ, chúng ta cùng nhau chung tay dập dịch với hy vọng ăn Tết xong, bóng lại được lăn đi cho vòng quay mới.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm