Lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang Seo

01/06/2021 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài chủ nhà UAE đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những trận cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thì các đội như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều gặp bất lợi trước giờ “G”.

Tin ĐT Việt Nam ngày 1/6: HLV Park Hang Seo hoán đổi số áo. Văn Toản chấn thương

Tin ĐT Việt Nam ngày 1/6: HLV Park Hang Seo hoán đổi số áo. Văn Toản chấn thương

Tin ĐT Việt Nam ngày 1/6: Thủ môn Văn Toản cản phá được một quả 11m ở trận giao hữu với Jordan nhưng lại bị đau cổ chân và đi tập tễnh sau trận đấu.

Cụ thể, đội tuyển Thái Lan khiến HLV Akira Nishino như ngồi trên đống lửa bởi tập thể này vẫn mông lung chưa thể tìm ra đội hình tối ưu. Ông Nishino đưa 42 cầu thủ sang UAE và Thái Lan do không có thời gian hội quân ở quê nhà nên phải tới nơi thi đấu để đá giao hữu liên tục.

Dù vậy, HLV Nishino cũng không thể tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan ở 3 trận đấu cuối của bảng G tới đây. Thái Lan chỉ hòa tới thua trong 3 trận giao hữu gần nhất với Oman (thua 0-1), hòa Tajikistan 2-2 và thua Uzbekistan tới 1-4.

Đội tuyển có biệt danh “Voi chiến” bị HLV Nishino thẳng thắn chê tinh thần thi đấu lẫn thể lực đều chưa tốt. Ông thầy người Nhật Bản trả lời giới truyền thông Thái Lan sau trận thua đậm Uzbekistan tối 30/5 rằng: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các cầu thủ vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất từ thể lực đến tinh thần thi đấu. Thật khó để có thể tìm ra đội hình tốt nhất trước trận đấu gặp Indonesia nhưng chúng tôi phải cố gắng hết sức. Tôi muốn các học trò có thể chiến đấu ở đẳng cấp cao hơn”.

Thái Lan là đội bóng phải đá giao hữu nhiều nhất trong số các đội ở bảng G để chuẩn bị cho 3 trận cuối của họ ở vòng loại này. Ông Nishino đã phải đá 3 hiệp ở trận gặp Uzbekistan để có thể kiểm tra hết các cầu thủ của mình. Tuy nhiên, đến hiện tại ông vẫn chưa ưng ý để chọn ra 23 cầu thủ trong số 42 nhân sự để đăng ký trận tới. Lúc này người Thái Lan mới cảm thấy sự quan trọng của những cựu binh dày dạn trận mạc như Dangda, Bunmathan và Chanathip. Khi họ cùng lúc không đến UAE lần này, có vẻ người Thái Lan cũng cảm nhận được sự thất thế quá lớn trong việc cạnh tranh với các đối thủ cùng bảng. Với 8 điểm và vị trí thứ 3 bảng G, rất khó cho HLV Nishino làm nên kỳ tíchcho Thái Lan ở 3 trận đấu với Indonesia (ngày 3/6), UAE (ngày 7/6) và Malaysia (ngày 15/6). Các trận đấu của Thái Lan cũng diễn ra lúc 23h45 như Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, vòng loại World Cup, Việt Nam vs Indonesia, xếp hạng bảng G, VFF
Các đối thủ đang gặp phải những vấn đề khác nhau. Điều này tạo ra lợi thế không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Malaysia dù không vất vả như Thái Lan nhưng cũng gặp vấn đề với đội hình. Hàng thủ Malaysia đang khiến HLV Tan Cheng Hoe đau đầu, còn hàng công thì các cầu thủ nhập tịch đang gặp khó trong việc thích nghi. Trên lý thuyết, các ngoại binh nhập tịch sẽ giúp ích cho ông Tan nhưng thực tế khi chưa được thi đấu cùng nhau, Malaysia đang phải loay hoay tìm cách kết hợp những cầu thủ trên sân thành khối thống nhất.

2 trận thua đậm Kuwait (1-4) và Bahrain (0-2) chỉ cho HLV Tan Cheng Hoe ra vấn đề của Malaysia. Từ thủ môn đến hàng tiền đạo, “Những chú Hổ” đều rất vụng về do chưa thể thích nghi. Malaysia dù đang xếp thứ 2 bảng G với 9 điểm (kém 2 điểm so với đội đầu bảng Việt Nam) nhưng họ phải đá trận đầu tiên gặp UAE tối 3/6. Thách thức là cực lớn khi UAE đang ở thế đường cùng với chỉ 6 điểm/4 trận và xếp áp chót bảng G. Chủ nhà với ưu thế lớn chắc chắn sẽ quyết hạ gục Malaysia để vươn lên.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm