Lee Nguyễn và các ngoại binh được chờ đợi 'bùng nổ'

01/03/2021 08:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League trở lại hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh căng thẳng về chuyên môn sau hàng loạt cú sốc từ đầu mùa. Moses được Hà Nội FC mong đợi sẽ tạo sức bật thoát khỏi vũng lầy đáy bảng và 3 đồng đội người Brazil của Lee Nguyễn có thể sẽ đưa CLB TP.HCM vào Top 6.

Sân vận động 15 tỷ tại V-League khiến Lee Nguyễn 'thèm'

Sân vận động 15 tỷ tại V-League khiến Lee Nguyễn 'thèm'

T.Bình Định với 300 tỷ đồng đầu tư cho 3 mùa giải liên tiếp từ 2021 đã hoàn thành cơ sở vật chất ấn tượng đầu tiên để không chỉ thầy trò HLV Đức Thắng tự hào. Đây là điều mà ngôi sao tầm cỡ như Lee Nguyễn phải mơ ước.

Thay vì kể từ thứ hạng các CLB nhóm trên xuống, phải nhắc đến Hà Nội FC đầu tiên bởi họ là bất ngờ lớn nhất mùa bóng hiện tại khi xếp cuối bảng sau 2 vòng đấu. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thua cả Nam Định lẫn B.Bình Dương và tương lai của chiến lược gia gốc Thanh Hoá đang bị hoài nghi nếu họ thua cả Hải Phòng ở vòng 3.

Việc đội bóng Thủ đô thua thảm, tạo nên khởi đầu tệ hại nhất của CLB từ ngày thành lập, có nguyên nhân không nhỏ bởi Moses chấn thương. Tiền vệ trụ hàng đầu V-League nhiều năm qua không thể ra sân khiến những người thay thế như Đức Huy, Văn Toàn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Với Moses, Hà Nội FC sẽ dễ dàng hơn để Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương sáng tạo phía trên.

“Thời gian nghỉ dịch đôi khi lại mang tới may mắn cho chúng tôi và đội bóng. Đó là cơ hội tốt để những cầu thủ gặp chấn thương như tôi, Duy Mạnh, Đình Trọng có thời gian hồi phục. Và bây giờ, các bạn có thể thấy chúng tôi đã sẵn sàng thi đấu và hướng đến những chiến thắng”, tiền vệ người Uganda nói.

Ngoài Moses, những ngoại binh khác cũng đang rất được chờ đợi như bộ ba tiền đạo người Brazil của CLB TP.HCM. HLV Alexandre Polking đã quyết định đưa về tân binh Barros để thay thế suất ngoại binh của trung vệ Diakate.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, V-League, BXH V-League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu vòng 3 V-League
Sự trở lại của tiền vệ Moses sẽ giúp ích rất nhiều cho Hà Nội FC

Cầu thủ người Senegal rất mạnh mẽ ở hàng thủ nhưng ông Polking quyết tâm hoàn thiện đội hình tấn công cho CLB TP.HCM bằng Barros. Cầu thủ 28 tuổi có vẻ rất chất lượng nên ông Polking mới quyết định mạo hiểm.

Cùng với tiền vệ sáng tạo Lee Nguyễn, CLB TP.HCM mong đợi sẽ “lấy công bù thủ”. Với quãng nghỉ dài vừa qua, những ngoại binh của CLB này đã có thêm thời gian hoà nhập và TOP 6 sau lượt đi là nằm trong khả năng của Lee Nguyễn cùng đồng đội.

Ở chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 2, Dario Silva cũng khiến nhiều người bất ngờ với pha sô lô ngẫu hứng đặc trưng của cầu thủ Brazil trước khi ấn định tỷ số.

Hàng công CLB TP.HCM cùng với Viettel, Hải Phòng là những đội bóng dùng cả 3 chân sút ngoại. Trong đó, Viettel do tham dự AFC Champions League nên có thêm Jakhongir Abdumuminov, cầu thủ đa năng có thể chơi trung vệ và tiền vệ trụ người Uzberkistan.

Hàng tiền đạo của Viettel được HLV Việt Hoàng kỳ vọng sẽ đưa CLB vượt khỏi vũng lầy gồm Pedro, Bruno Oliveira và Caique. Viettel quyết định đưa tân binh người Brazil Bruno thay thế cho hậu vệ Walter Luiz như cách làm của CLB TP.HCM. Đội bóng áo lính không trao nhiều cơ hội cho tiền đạo nội và có thể hiểu rõ khát khao thành tích của họ.

Hải Phòng là CLB đang thành công nhất với việc sử dụng 3 suất “Tây” trên hàng công. Đặc biệt, phong độ đỉnh cao của cặp tiền đạo Lynch-Fagan đang giúp đội bóng đất Cảng làm nên bất ngờ lớn nhất mùa này.

Đội chủ sân Lạch Tray đang vững vàng trên ngôi đầu và nếu Lynch-Fagan thể hiện cái duyên của mình trước Hà Nội FC trên sân nhà sắp tới, họ sẽ đẩy đối thủ vào cơn khủng hoảng thực sự.

Sau Hải Phòng, những SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương cũng đang bay bổng cùng những chân sút tốt. Rafaelson vẫn chứng minh đẳng cấp của mình ở đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức và đây là ngòi nổ đáng sợ với phần còn lại.

B.Bình Dương có chiến thuật hiệu quả hơn với HLV Phan Thanh Hùng, một phần vì ông thuyết phục được “ngựa chứng” Victor Mansaray thể hiện điểm mạnh càn lướt trên hàng công để Tiến Linh có dịp rảnh chân.

Trong Top 6, Sài Gòn FC vẫn cậy nhờ hoàn toàn vào tài săn bàn của Đỗ Merlo. Ngoại binh nhập tịch này ghi cả 2 bàn cho Sài Gòn FC sau 3 trận và giúp CLB có 6 điểm, xếp hạng 4. Merlo vẫn nguy hiểm như Hoàng Vũ Samson, chân sút gốc Nigeria vừa trở lại đã ghi bàn giúp Thanh Hoá xếp hạng 5 sau 2 lượt.

Đội bóng cũng bất bại như Thanh Hoá là Bình Định làm nên bất ngờ với những tân binh Rimario, Hendrio Araujo trên hàng công. Trong đó, cựu cầu thủ U16 Barcelona Hendrio được đánh giá rất đáng xem.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm