Lee Nguyễn: 'Muốn chơi tốt ở Việt Nam phải biết kiểm soát bóng'

21/03/2016 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn vừa có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp của mình trên trang chủ của FIFA cùng thời điểm được tăng lương và ký hợp đồng mới với CLB New England Revolution. Tất nhiên, một phần không thể thiếu chính là khoảng thời gian chơi bóng tại V-League cho HAGL rồi B.Bình Dương.

Chia sẻ về khoảng thời gian chơi bóng tại Việt Nam dù đầy rẫy những khó khăn nhưng cũng nhiều trải nghiệm thú vị, Lee Nguyễn cho biết: “Tôi nhận được nhiều sự chú ý khi thi đấu cho HAGL và B.Bình Dương. Thậm chí ở đó, tôi được nhiều người coi như một thần tượng”.

Theo Lee Nguyễn, khác biệt lớn nhất khi chơi bóng tại Mỹ và ở Việt Nam là anh không thể thoải mái đi bộ trên đường phố mà không bị nhiều người “săn đuổi” chụp ảnh và xin chữ ký. Họ coi anh như một ngôi sao nhạc POP ngay trên quê hương của mình.


Lee Nguyễn khi còn thi đấu cho HAGL.Ảnh: Phương Nam

“Những gì người hâm mộ tạo ra như một hiệu ứng domino vậy. Ban đầu một người nhìn thấy bạn ở trung tâm mua sắm, họ ngay lập tức tiến lại muốn chụp ảnh và xin chữ ký. Sau đó, những người khác cũng phát hiện ra và vây quanh khiến bạn không thể di chuyển” – Lee Nguyễn kể về chút kỷ niệm xen lẫn phiền phức của mình.

Trong điều kiện khí hậu nóng, ẩm tại Việt Nam, theo  Lee Nguyễn, bí quyết để có thể thành công là cố gắng để nhanh chóng thích nghi. Ngoài ra, bí quyết để chơi bóng tốt tại Đông Nam Á, cụ thể là một giải đấu như V-League là phải tăng cường khả năng kiểm soát bóng.

“Nếu không giữ bóng chắc, điều đó đồng nghĩa bạn lúc nào cũng phải đuổi theo đối phương để cướp bóng. Làm điều này dưới điều kiện thời tiết nóng bức thật không dễ chịu chút nào”.

Trong khoảng thời gian chơi bóng tại Việt Nam, Lee Nguyễn, đã từng được đề cập đến cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. “Ở một mức độ nào đó tôi đủ trình độ và được xem xét chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam nhưng tôi có một giấc mơ được khoác áo đội tuyển Mỹ. Tôi biết tôi phải trở về nhà để tìm kiếm cơ hội đó”, Lee Nguyễn chia sẻ.

Sự nghiệp bóng đá của Lee Nguyễn từ khi còn là cầu thủ trẻ cho đến lúc thành danh, nổi tiếng được nhiều người biết đến lúc 29 tuổi không hề bằng phẳng mà lắm chông gai. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1986  này vẫn đang từng ngày, từng giờ nỗ lực để được mọi người thừa nhận tài năng.

VIDEO: Lee Nguyễn khoe biệt tài đá phạt góc ghi bàn

VIDEO: Lee Nguyễn khoe biệt tài đá phạt góc ghi bàn

Lee Nguyễn là cầu thủ nổi bật nhờ phẩm chất kỹ thuật cá nhân đặc biệt nên không có gì khó hiểu khi cầu thủ Việt kiều này có thể thuần thục kỹ năng đá phạt góc đưa bóng bay thẳng vào khung thành.


Trang web của FIFA đánh giá Lee Nguyễn là tiền vệ kiến thiết hàng đầu của giải nhà nghề Mỹ (MLS) hiện nay.

Mới đây, Lee Nguyễn được HLV Jürgen Klinsmann triệu tập lên đội tuyển Mỹ để chuẩn bị cho hai trận gặp Guatemala vào các ngày 25 và 29/3, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Bản thân tiền vệ này cũng quyết tâm tận dụng cơ hội để ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển Mỹ.

Lee Nguyễn bắt đầu đến V-League từ năm 2009 khi ký hợp đồng với HAGL Từ năm 2009 đến 2010, Lee Nguyễn thi đấu cho đội bóng phố Núi 24 trận và ghi được 12 bàn thắng.

Từ 2010 đến 2011, Lee Nguyễn chuyển sang thi đấu cho B.Bình Dương nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 bàn sau 15 trận đấu. Năm 2012, Lee Nguyễn về Mỹ chơi bóng cho New England Revolution đến nay.

Cuối mùa giải 2015, khi hết hợp đồng cũ và có chuyến du lịch cùng bạn gái đến Việt Nam để ra mắt một thương hiệu ẩm thực, Lee Nguyễn được đồn đoán là có thể tái xuất tại V-League và FLC Thanh Hóa cùng Hà Nội T&T là hai trong số những đội bóng quan tâm đến tiền vệ này. Nhưng cuối cùng, Lee Nguyễn quyết định gia hạn hợp đồng với New England Revolution để tiếp tục chơi bóng tại MLS và tìm cơ hội ở đội tuyển Mỹ.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm