Lee Nguyễn bỏ David Beckham để sát cánh cùng Công Phượng?

16/02/2020 18:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TPHCM được cho là tiến gần đến việc chiêu mộ tiền vệ tài năng Lee Nguyễn từ Inter Miami để chinh phục mục tiêu vô địch V- League 2020, nhưng liệu đây có phải là nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng của HLV Chung Hae Soung.

Lee Nguyễn từng sánh vai với các huyền thoại ở MLS, san bằng kỷ lục khó tin

Lee Nguyễn từng sánh vai với các huyền thoại ở MLS, san bằng kỷ lục khó tin

Lee Nguyễn đã gây tiếng vang lớn ở giải MLS của Mỹ khi sánh ngang với những cầu thủ lừng danh như Landon Donovan và Carlos Valderrama.

Hơn 3 tháng trước, Lee Nguyễn trở thành tân binh thứ 5 của Inter Miami sau Ben Swat, Alvas Powell, Luis Argudo và Bryan Meredith. Anh ký hợp đồng hai năm với đội bóng do David Beckham sở hữu và nhận mức lương 50 nghìn USD, sau khi Inter Miami trả cho LAFC 50.000 USD. Trên trang chuyển nhượng quốc tế transfer martket, Lee Nguyễn được định giá 650.000 euro.

Ở CLB mới, tiền vệ 33 tuổi này chắc chắn sẽ đóng một vai trò lớn trong lối chơi của Inter Miami tranh tài tại MLS ở mùa bóng 2020. So với CLN TPHCM và V-League, Inter Miami và MLS giàu có, danh tiếng và đẳng cấp hơn nhiều. Tại đây, Lee Nguyễn đã từng so tài và sát cánh với hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng thế giới như Thierry Henry, Zlatan Ibrahmovic, Carlos Vela...

Và dù không trực tiếp làm việc với David Beckham, nhưng là một phần trong đội bóng của siêu sao người Anh luôn là vinh dự lớn với bất kì cầu thủ nào. Mới đây, thì huyền thoại này còn thuyết phục Leo Messi về chơi cho Inter Miami trong thời gian tới, khi thiên tài người Argentina có ý định chia tay Barcelona. 

VIDEO: Lee Nguyễn bỏ David Beckham để sát cánh cùng Công Phượng?

Thậm chí, Neymar cũng đã hứa sẽ đầu quân cho Inter Miami trong vài năm tới, đó là những viễn cảnh hấp dẫn hơn nhiều so với việc sát cánh cùng Công Phượng hay Bùi Tiến Dũng tại TPHCM  để thi đấu ở V-League, nơi anh có nhiều kỉ niệm không vui vẻ trong quá khứ.

Anh là ngôi sao của giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS, từng lọt vào đội hình tiêu biểu MLS 2014 và được huyền thoại người đức Jurgen Klinsmann triệu tập lại vào đội tuyển xứ cờ hoa. Người hâm mộ Việt Nam còn nhớ đến Lee Nguyễn mùa giải 2009-2010 khi anh tỏa sáng trong màu áo HAGL nhưng sau đó phải ra đi vì một số bất hòa. Sau đó, Lee Nguyễn chuyển sang chơi cho Bình Dương nhưng cũng không thành công.

Trở về Mỹ, Lee Nguyễn tỏa sáng rực rỡ, được MLS và FIFA ghi nhận như một trong những nhạc trưởng kiến thiết hàng đầu trong lịch sử giải đấu này, Lee Nguyễn từng ghi đến 51 bàn trong 191 trận cho câu lạc bộ New England, sau đó anh chuyển sang chơi cho Los Angeles FC với mức phí 700.000 USD.

Tính đến cuối năm 2019, Lee Nguyễn đã thi đấu 239 trận tại MLS, ghi 54 bàn có 58 đường kiến tạo thành bàn. Anh là một trong 20 cầu thủ trong lịch sử giải đấu này có được cùng lúc trên 50 bàn thắng và 50 đường kiến tạo. Và để kéo anh khỏi nước Mỹ một lần nữa, ban lãnh đạo CLB Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ cần phải có rất nhiều tiền để trả nhiều hơn mức lương anh nhận được tại Inter Miami.

                                                                                                                                    Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm