King's Cup 2019: Sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của bóng đá Thái Lan

05/06/2019 13:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà Thái Lan chuẩn bị bước vào King's Cup 2019 mà không có tiền vệ kiến thiết thực thụ, trong khi các tiền đạo đang gặp vấn đề về phong độ thi đấu.

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTC3. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

* 19h45 ngày 5/6: Thái Lan vs Việt Nam (Trực tiếp VTC1, VTV5):

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.youtube.com/watch?v=opU7KMLBKcw

King's Cup 2019 chuẩn bị khởi tranh tại Buriram. Giải đấu này có thể đánh dấu bước khởi đầu cho ĐTQG Thái Lan. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang nhanh chóng bắt kịp Thái Lan sau khi có được thành công ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Thực tế đang trở nên rõ ràng khi ở vài giải đấu cấp độ trẻ châu Á, bóng đá Việt Nam tỏ ra vượt trội hoặc đánh bại Thái Lan một cách đầy thuyết phục

Chú thích ảnh
Bóng đá Việt Nam đang vượt trội so với Thái Lan ở cấp độ trẻ lẫn ĐTQG

King's Cup 2019 luôn là một giải đấu quan trọng với cả ‘Những chú voi chiến’ lẫn người hâm mộ bóng đá Thái Lan. King's Cup 2019 diễn ra trên sân nhà của ĐKVĐ Thai League, Buriram – nhưng đây không phải là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ngoài thủ đô Bangkok. Kể từ lần đầu tiên giải đấu được thành lập vào năm 1968, Thái Lan đã giành 15 chức vô địch, xếp ngay sau đó là Hàn Quốc – 7 lần.

King's Cup 2019 được FIFA tính điểm, có sự tham dự của 4 đội tuyển Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao theo thể thức bốc thăm phân cặp thi đấu. Ở ngày khai mạc 5/6, Ấn Độ gặp Curacao vào lúc 15h30, còn Thái Lan sẽ đối đầu Việt Nam vào lúc 19h45. Hai đội thắng sẽ vào chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua sẽ tranh hạng Ba. Theo quy định của giải đấu, bất kỳ trận đấu nào không phân thắng bại trong 90 phút sẽ được quyết định ở loạt sút luân lưu.

Vị trí HLV trưởng

Chú thích ảnh
Sirisak Yodyardthai vẫn chỉ là HLV tạm quyền của ĐT Thái Lan

Thái Lan đã phải đứng ở giữa ngã ba đường sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ tại vòng bảng Asian Cup 2019. Điều đó đã khiến HLV Milovan Rajevac bị sa thải. Sau đó Sirisak Yodyardthai được LĐBĐ Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm HLV trưởng nhưng chỉ là tạm thời, bất chấp việc đã mang lại một số kết quả khả quan.

FAT vẫn đang tìm kiếm sự thay thế nhưng thất bại vì không thu hút được sự chú ý của những ứng viên hàng đầu. Họ đang đau đầu để tìm kiếm một HLV đủ tiêu chuẩn. Trong khi đó, HLV trưởng U23 Thái Lan – Alexandre Gama được cho là chuẩn bị gia nhập Muang Thong.

FAT đã rất vui khi giao cho HLV Sirisak Yodyardthai nhiệm vụ xử lý tuyển thủ Sanrawat Detchmitr sau khi bị cấm thi đấu 8 trận vì hành vi đấm trọng tài. May mắn cho chiến lược gia 51 tuổi là tiền vệ thuộc biên chế CLB True Bangkok đã tự xin rút khỏi đội hình Thái Lan tham dự King's Cup 2019.

Vấn đề tiền đạo

Chú thích ảnh
Hàng tấn công ĐT Thái Lan đang không có được phong độ tốt nhất

Tuy nhiên vận may của HLV Sirisak Yodyardthai dường như cạn kiệt khi công bố đội hình gồm nhiều tiền đạo đang không có được phong độ cao. Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều có tên trong danh sách đăng ký, bất chấp yêu cầu không triệu tập từ phía CLB Muang Thong vì sợ ảnh hưởng đến thành tích chung.

Teerasil Dangda, tiền đạo kỳ cựu sắp có lần thứ 100 khoác áo ĐTQG mới chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 14 trận đấu cho Muang Thong. Adisak Kraisorn không thường xuyên đá chính, cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 8 trận đấu tại Thai League 2019.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Sirisak Yodyardthai bận tâm hơn nữa là phong độ sa sút đáng báo động của Supachai Chaided. Thậm chí, chiến lược gia 51 tuổi đã gửi những tin nhắn để kích thích tiền đạo thuộc biên chế CLB Buriram lấy lại phong độ và biến anh trở thành ngôi sao của Thái Lan ở ASIAD 2018 và Asian Cup 2019. Tuy nhiên, Supachai Chaided cũng mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau 8 lần ra sân cho CLB Buriram ở mùa giải năm nay.

Giờ đây, người hâm mộ Thái Lan lại trông chờ tài năng trẻ 16 tuổi, Suphanat Muenta có thể tỏa sáng ở King Cup's 2019 và nổi lên như một niềm hy vọng cho tương lai.

Kế hoạch hành động

Chú thích ảnh
Chanathip Songkrasin sẽ vắng mặt ở King's Cup 2019

Tận thế xảy ra với HLV Sirisak Yodyardthai khi Chanathip Songkrasin – đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Consadole Sapporo – đã rút khỏi ĐTQG Thái Lan do bị rách cơ ở chân trái. Nếu có sự xuất hiện của anh, cùng 2 ngôi sao khác đang thi đấu ở J League 2019 là Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan, với thủ môn số 1 Kawin Thamsatchanan thì có thể là cú hích lớn đối với Thái Lan. Nhưng dù sao điều đó cũng chỉ phục vụ trong thời gian ngắn ngủi cho FAT.

FAT không thể trì hoãn quá lâu quyết định về tương lai của HLV Sirisak Yodyardthai hoặc chính thức bổ nhiệm một HLV mới cho ĐTQG. Sự không chắc chắn kéo dài có thể sinh ra sự bi quan, điều mà ‘Những chú voi chiến’ cần phải tránh bằng mọi giá khi phải chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 tới.

Bây giờ cũng là lúc ĐT Thái Lan phải nói lời tạm biệt với những ngôi sao lớn tuổi và bắt đầu quá trình xây dựng lại trước khi họ nhận thấy mình bị bỏ lại quá xa vì sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam.

VIDEO: Các thành viên đội tuyển Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Hồng Duy trên đất Thái Lan. Nguồn: Next Sports.

Thành Đạt
Theo BangkokPost

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm