Kiatisuk tin Thái Lan sẽ 'giải quyết' được đối thủ ở UAE

16/05/2021 13:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk tin rằng đội tuyển quê hương ông đủ bản lĩnh để vượt qua 3 thử thách gồm Indonesia, UAE và Malaysia ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á tháng 6 tới.

 

HLV Park Hang Seo dùng Văn Toàn như Kiatisuk ở HAGL?

HLV Park Hang Seo dùng Văn Toàn như Kiatisuk ở HAGL?

HLV Kiatisuk đã biến Văn Toàn từ một tiền đạo không quá nổi bật trở thành một cây săn bàn thực thụ ở HAGL chỉ nhờ việc điều chỉnh vị trí và thay đổi tư duy chơi bóng. Liệu thầy Park có sẵn sàng làm điều đó ở đội tuyển Việt Nam để tận dụng khả năng của chân sút này?

 

“Zico Thái” vừa trả lời truyền thông Thái Lan rằng kinh nghiệm của ông khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan chỉ ra việc thích nghi với điều kiện thời tiết, kể cả thức ăn sẽ rất quan trọng với cầu thủ Thái Lan ở UAE tháng 6 tới.

Kiatisak, HLV Kiatisuk, bóng đá, đội tuyển Việt Nam, HAGL, Indonesia, UAE, Malaysia, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022, vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á, Park Hang Seo
HLV Kiatisuk tin các cựu binh giàu kinh nghiệm của Thái Lan sẽ giúp ĐTQG làm nên chuyện ở UAE tháng 6 tới. Ảnh: Thiên Long

Thuyền trưởng HAGL cho biết: “Cầu thủ Thái Lan sẽ không quen với điều kiện thời tiết. Ở đó khí hậu sẽ nóng, khô, độ ẩm không cao. Về thức ăn, sẽ là một ý kiến ​​hay nếu chúng ta có đầu bếp nấu món Thái đi cùng đội tuyển.

Khi tôi cầm quân đội tuyển Thái Lan thì chúng tôi có khoảng 2-3 ngày để chuẩn bị cho một trận đấu. Nhưng lần này đội tuyển đến UAE từ ngày 21 tháng 5, và nó thực sự tốt cho các cầu thủ.

Họ sẽ có nhiều thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết để thi đấu. 10 ngày là khoảng thời gian tốt, đủ để cầu thủ bước vào trận đấu đầu tiên”.

Kiatisak, HLV Kiatisuk, bóng đá, đội tuyển Việt Nam, HAGL, Indonesia, UAE, Malaysia, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022, vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á, Park Hang Seo
Đội tuyển Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu trước khi bước vào giải đấu chính thức. Ảnh: TL

Nói về trận đấu được đánh giá rất quan trọng với UAE hôm 7/6, HLV Kiatisuk cho rằng: “Đó là trận quyết định của đội tuyển Thái Lan.

Ở trận đấu lượt đi của hai đội tại sân vận động Đại học Thammasat Rangsit Center (15/10/2019), đội tuyển Thái Lan đã thắng 2-1 và các cầu thủ Thái Lan tự tin hơn rằng họ có thể thắng đối thủ.

Đội tuyển đang có nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm làm nòng cốt như Chanathip Songkrasin, Therathorn Bunmathan. Họ có kinh nghiệm chơi J-League, thậm chí đã trải qua giải đấu hàng đầu AFC Champions League.

Có thể tin tưởng vào bản lĩnh của họ. Do đó, chúng ta hãy tin rằng đội tuyển Thái Lan dù đối đầu với UAE hay với Indonesia và Malaysia thì vẫn có thể giải quyết dễ dàng mọi chuyện”.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan phải chia thành 2 nhóm đội tuyển tập trung. Nhóm đầu tiên với 23 cầu thủ đã có 2 trường hợp mắc Covid-19 và phải huỷ mọi kế hoạch tập luyện. 21 cầu thủ còn lại phải tập duy trì thể lực trong phòng riêng còn nhóm 2 có 18 cầu thủ cũng được HLV Nishino gọi để sẵn sàng lên đường.

Thái Lan sẽ kiểm tra Covid-19 lần cuối với tất cả thành viên vào ngày 19/5. Họ sẽ tới UAE vào 21/5 và đá giao hữu 2 trận với Oman (ngày 25/5) và Tajikistan (ngày 29/5) trước khi bước vào 3 trận chính thức còn lại ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Thái Lan cũng thi đấu tất cả 3 trận vào lúc 23h45 như Việt Nam. Họ sẽ gặp Indonesia ngày 3/6, gặp UAE ngày 7/6 và ngày 15/6 gặp Malaysia.

Cục diện bảng đấu này khó khăn cho Thái Lan khi họ chỉ có 8 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm và kém đội thứ 2 Malaysia 3 điểm.

UAE đang xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng họ đá ít hơn các đội bóng Đông Nam Á 1 trận.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm