Kiatisak từ chối bầu Đức vì tiền, Xuân Trường trở lại băng ghế... dự bị

26/06/2017 09:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kiatisak từ chối bầu Đức vì tiền, Xuân Trường trở lại băng ghế... dự bị là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 26/6.

Kiatisak từ chối HAGL vì tiền

Bangkok Post cho rằng lý do khiến HLV Kiatisak Senamuang từ chối hàng loạt lời đề nghị để tới Port FC là tiền. Ngày còn ở tuyển Thái, Kiatisak và cả đội trợ lý đông đảo nhận 2 triệu baht/tháng. Đến Port FC, Kiatisak nhận riêng 1 triệu baht/tháng (gần 700 triệu đồng Việt Nam).

Mức lương ấy đã khiến Kiatisak không thể từ chối. Thuyền trưởng tuyển Thái cũng bỏ qua cám dỗ trở lại HAGL của bầu Đức để làm việc ở đội bóng mới hăng hạng của Thai Premier League.

'Công Phượng, Văn Toàn như cá gặp nước, nếu HLV Kiatisuk về HAGL'

'Công Phượng, Văn Toàn như cá gặp nước, nếu HLV Kiatisuk về HAGL'

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, nếu HLV Kiatisuk về dẫn dắt HAGL thì những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… sẽ được nâng tầm trình độ hơn nữa.

Xuân Trường dự bị trận thứ ba

Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục có mặt trên ghế dự bị trong trận gặp Suwon Bluewings tại vòng 16 K-League Classic vừa qua. Trước đó, Trường không được đăng ký trong trận gặp Jeonbuk Motors ở vòng đấu gần nhất.

Trở lại với trận đấu vừa qua, Gangwon để Suwon Bluewings dẫn trước và chỉ giành lại được 1 điểm vào cuối trận. Kết quả này đẩy đội bóng của Xuân Trường xuống vị trí thứ 5 trên BXH.

Ở vòng tiếp theo, Gangwon sẽ gặp đội cuối bảng Gwangju. Đây là cơ hội cho Trường được ra sân bởi ở thời gian trước đó, Gangwon liên tục gặp các đối thủ trong tốp đầu.

VFF sẽ kỷ luật nặng Ngọc Đức

Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định VFF sẽ có thêm án kỷ luật dành cho các vi phạm trong trận Hải Phòng - Hà Nội tại vòng 14 V-League hôm 24/6 vừa qua. CĐV Hải Phòng đã gây náo loạn trận đấu này với hàng chục quả pháo sáng, khiến trận đấu phải tạm dừng trong 8 phút.

Cũng ở trận đấu đó, hậu vệ Sầm Ngọc Đức của Hà Nội có pha phạm lỗi thô bạo với Trần Anh Hùng bên phía Hải Phòng. Nhiều khả năng, một án phạt bổ sung sẽ được dành cho Ngọc Đức.

Tuyển nữ Việt Nam thăng hạng trên BXH FIFA

Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ Quý II/2017 do Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) mới công bố, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, từ vị trí 33 lên vị trí 32 với 1644 điểm hiện có.

Thành tích này có được là do đội tuyển nữ Việt Nam vừa xuất sắc vượt qua vòng loại diễn ra vào tháng 4 để giành vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 tại Jordan, trong khi đội tuyển nữ Thái Lan tiếp tục giữ nguyên thứ hạng 29.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm