Kiatisak: 'Dù vô địch SEA Games, bóng đá Việt Nam không hề vượt trội Thái Lan'

12/12/2019 23:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kiatisak Senamuang cho rằng bóng đá Việt Nam không hề vượt trội so với Thái Lan, bất chấp việc đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành HCV SEA Games 2019.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/12. Trực tiếp MU vs AZ Alkmaar. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/12. Trực tiếp MU vs AZ Alkmaar. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2 châu Âu. Trực tiếp MU v AZ Alkmaar, Standard Liege vs Arsenal. Lịch bóng đá ngày 12/12, rạng sáng 13/12.

Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc và giành được nhiều thành công ở các cấp độ. Mới đây nhất, U22 Việt Nam đã chinh phục thành công chiếc HCV SEA Games 2019. Trong khi đó, các đội tuyển của Thái Lan thì gây thất vọng lớn ở các giải đấu. Tại SEA Games 2019, U22 Thái Lan thậm chí còn bị loại từ vòng bảng.

HLV Kiatisak đồng ý rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng và giành được thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên cựu danh thủ này cho rằng bóng đá Việt Nam không hề vượt trội so với Thái Lan.

“Đừng ngạc nhiên về những thành công của bóng đá Việt Nam. Họ có kế hoạch phát triển nền bóng đá trong nước cách đây 10 năm. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực của họ trong việc phát triển bóng đá. Tôi phải chúc mừng cho những thành công mà bóng đá Việt Nam đạt được”, cựu danh thủ của CLB HAGL phát biểu.

Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, huy chương vàng SEA Games, SEA Games, U23 châu Á, vòng chung kết U23 châu Á
Kiatisak cho rằng bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh

“Tôi phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam tiến bộ nhanh hơn so với dự kiến của tôi. Khi tôi còn dẫn dắt tuyển Thái Lan, tôi cứ nghĩ rằng họ phải mất 10 năm nữa mới có thể đạt được thành công như hiện tại. Nhưng khoảng cách thời gian đó đã được rút ngắn lại chỉ còn 6-7 năm thôi vì Việt Nam đã vô địch AFF Cup cũng như giành HCV SEA Games. Điều quan trọng là các cầu thủ nòng cốt của họ mới chỉ ở độ tuổi 22-23”, Kiatisak nói tiếp.

Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, huy chương vàng SEA Games, SEA Games, U23 châu Á, vòng chung kết U23 châu Á
U22 Việt Nam hòa 2-2 với U22 Thái Lan ở SEA Games 2019

Danh thủ 46 tuổi phát biểu: “Dù cho Việt Nam giành HCV ở SEA Games nhưng không thể nói rằng họ vượt trội so với Thái Lan. Nên nhớ Việt Nam vẫn chưa đánh bại được Thái Lan ở những giải đấu lớn (vòng loại World Cup, SEA Games 2019). Ở trận đấu tại SEA Games 2019, tôi vẫn thấy U22 Thái Lan thi đấu tốt hơn”.

Kiatisak thúc giục bóng đá Thái Lan cần nỗ lực hơn để nâng cao trình độ một cách nhanh chóng: “Ở thời điểm này, bóng đá Thái Lan có lứa cầu thủ trẻ tài năng đang lên và có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Bóng đá Thái Lan cần phải làm việc tốt hơn, mau chóng hơn để tiếp tục vươn lên”, Kiatisak tuyên bố.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm