Không thắng 5 trận, HLV CLB TP.HCM không sợ bị Công Vinh sa thải

16/04/2017 21:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đại bại trước đội khách S.Khánh Hòa ngay trên sân nhà với tỷ số 1-4, HLV Alain Fiard cho hay ông vẫn không sợ bị lãnh đạo CLB TP.HCM sa thải. Đơn giản bởi lúc này, đội thua không phải do ông mà bởi các cầu thủ chất lượng không tốt, đặc biệt là hàng công.

Thực tế rằng quyết định sa thải Dyachenko là điều chẳng đặng đừng với HLV Alain Fiard sau khi cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp B.Bình Dương và nhận án treo giò đến hết lượt đi. TP.HCM chơi bóng vô hồn và lại càng đơn điệu khi thiếu vắng Dyachenko, cầu thủ có thể bất ngờ giải quyết trận đấu đôi khi chỉ bằng một cú đánh đầu.

Mất luôn phương án tấn công khả dĩ nhất kể từ đầu mùa, thầy trò HLV Alain Fiard có thể ví như “gà lạc mẹ”. Những đợt tấn công của họ trở nên vô tác dụng và khi HLV Võ Đình Tân đã nắm được bài tẩy của đội chủ sân Thống Nhất, không khó để ông và các học trò “làm gỏi” chủ nhà. Đội khách gần như nắm quyền kiểm soát trận đấu hơn 2/3 thời gian chính thức.


Lý giải về nguyên nhân kéo dài mạch bất bại cả lượt đi trên sân khách, và cuối cùng là màn chốt hạ đẹp 4-1 trên sân của đội bóng do Lê Công Vinh nắm giữ chức quyền Chủ tịch, HLV Võ Đình Tân khiêm tốn: “Đôi chân cầu thủ S.Khánh Hòa thanh thoát hơn mỗi khi thi đấu sân khách. Nó không như khi đá sân nhà, áp lực từ sự kỳ vọng của các CĐV là rất lớn, các em khó đá. Do đó các cầu thủ chơi trên sân nhà thành tích không được như ý để CĐV hài lòng”.

S.Khánh Hòa BVN chứng tỏ họ là “kẻ ngổ ngáo” trong mùa giải này, và HLV Võ Đình Tân có thể nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng với phong độ ấn tượng vừa qua. Ông Tân khiến người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến bất lực nhìn các học trò chỉ biết đuổi theo trái bóng trong vô vọng.

Ở một khoảnh khắc nào đó, HLV có tiếng hiền lành như Alain Fiard đã có chút than trách trọng tài trong tình huống Hoàng Phương bị ngã trong vòng cấm. Trọng tài Ngọc Châu không thổi 11m cho chủ nhà và ngay sau đó, TP.HCM ngược lại đã bị “vua áo đen” thổi quả 11m khiến trận đấu rẽ theo hướng khác. HLV Alain than thở: “Nếu trọng tài thổi phạt tình huống đó, có thể diễn biến trận đấu đã rẽ theo một hướng khác”.

Thua trận, Công Vinh phản đối cách phân công trọng tài

Thua trận, Công Vinh phản đối cách phân công trọng tài

Không mổ băng ngay trên sân sau trận thua tan nát với tỷ số 1-4 trước S.Khánh Hoà BVN, nhưng quyền Chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP.HCM không ngại nói thẳng việc phân công trọng tài (TT) của Ban TT và BTC V-League rõ ràng có vấn đề.


Tuy nhiên, ông thầy người Pháp cũng không biện hộ nhiều về trận thua toàn diện của đội nhà: “Chúng tôi đã không thể chơi bóng theo cách linh động hơn. Cơ bản bởi vì đội không có tiền đạo, những đợt lên bóng rất khó khăn, không thể triển khai và không có đích đến. Đặc biệt hiệp 1 là hiệp đấu tồi tệ với chúng tôi”.

Đề cập đến chuyện có thể bị sa thải, HLV Alain cho hay: “Tôi không sợ chuyện đó và theo tôi, đó là quyền quyết định của lãnh đạo CLB. Thành tích 5 trận không thắng vừa qua theo tôi nghĩ do chất lượng đội hình không tốt, không có tiền đạo ngoại. Chúng tôi đang cố gắng bổ sung thêm tiền đạo, những người có kinh nghiệm chơi V-League.

Đội đang rất cần thêm những cầu thủ tốt và với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ Công Vinh sẽ mua thêm cầu thủ tốt về cho đội. Sau trận thua S.Khánh Hòa BVN, trung vệ tốt của Khánh Hòa có nói với tôi rằng đội chúng tôi cần phải có tiền đạo tốt để tỳ đè, ghi bàn thì mới đá tốt được”.

Cũng theo HLV Alain, thời gian tới TP.HCM sẽ ưu tiên bổ sung tiền đạo ngoại binh có chiều cao, mạnh mẽ và một tiền vệ biên có thiên hướng tấn công.

Bàn thắng: Victor Manuel Ormazabal 45’+4 - Chaher 16’, 90’+2,  Sadio Diao 25’, Lâm Ti Phông 44’

Đội hình thi đấu

TP.HCM: Quốc Thiện Else, Đình Luật, Phước Vĩnh, Văn Hoàn, Hữu Tuấn, Anh Tài, Minh Trung, Trọng Phi, Thanh Bình, Victor, Trần Kiệt

S.Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Chaher, Đình Khương, Văn Vũ, Hoài An, Lâm Ti Phông, Đình Nhơn, Tấn Tài, Quốc Chí, Diao

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm