Không có chuyện cắt thưởng của đội tuyển Việt Nam

24/12/2014 08:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã bị loại ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014 sau thất bại 2-4 đầy bất ngờ trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, trận đấu bị nghi vấn có tiêu cực nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn giải ngân số tiền thưởng thầy trò HLV Toshiya Miura được nhận trước đó.

Đây là khẳng định của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh bên lề buổi họp báo công bố nhà tài trợ của giải bóng đá lứa tuổi 19 năm 2015 được tổ chức chiều qua 23/12.



Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm nhận được tiền thưởng AFF Suzuki Cup 2014. Ảnh: V.S.I

Ông Lê Hoài Anh cho biết, VFF đang chờ báo cáo của HLV trưởng Toshiya Miura sẽ được gửi qua email do ông thầy người Nhật Bản hiện vẫn đang nghỉ phép tại quê nhà.

Sau khi có báo cáo của HLV Miura và BHL đội tuyển, ban cán sự của nhóm họp, phân chia mức thưởng, VFF sẽ tiến hành giải ngân tiền thưởng cho các cầu thủ.

Tại AFF Suzuki Cup 2014, sau trận thắng Philippines 3-1, đội tuyển Việt Nam được VFF thưởng 1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng khác sau trận thắng Malaysia 2-1 tại trận bán kết lượt đi.

Bầu Hiển của Tập đoàn T&T cũng thưởng cho đội 1 tỷ đồng sau chiến thắng này.

Nhờ lọt vào bán kết, đội tuyển Việt Nam còn nhận thêm 50.000 USD (khoảng 1,057 tỷ đồng) từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF. Tổng cộng, khoản tiền thưởng mà đội tuyển sẽ nhận sau AFF Cup 2014 lần này sẽ là hơn 4 tỷ đồng.

Về trận thua 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup, trận đấu bị nghi vấn tiêu cực, TTK VFF Lê Hoài Anh khẳng định cá nhân ông cũng như BHL đội tuyển cho rằng thất bại này bắt nguồn từ yếu tố chuyên môn.

Liên quan đến bài trả lời phỏng vấn của HLV Toshiya Miura trên kênh truyền hình Jsports với những nhận xét thẳng thắn về bóng đá Việt Nam, sau khi ông Miura quay lại Việt Nam, lãnh đạo VFF sẽ trao đổi cùng HLV này để hai bên hiểu rõ nhau hơn.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm