Khó lường cuộc đua tranh 'ngôi hậu' Giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019

10/06/2019 12:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- So với 3 mùa giải liên tiếp TP.HCM 1 thống trị giải đấu này, các nhà ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh đáng kể từ cô trò Kim Chi và hai cái tên nổi bật khác như Hà Nội và Than khoáng sản Việt Nam.

Lịch thi đấu Giải bóng đá nữ World Cup 2019 hôm nay 9/6

Lịch thi đấu Giải bóng đá nữ World Cup 2019 hôm nay 9/6

Giải bóng đá nữ World Cup 2019 là cuộc so tài giữa 32 đội tuyển nữ mạnh nhất thế giới diễn ra tại Pháp. Giải bóng đá nữ World Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 7/6 tới 7/7.

1.Theo lịch dự kiến, ngày 10/6, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh tại sân 19/8 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là năm thứ 8 Thái Sơn Bắc gắn bó với các cô gái đá bóng và cũng là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam duy trì sân chơi nhằm phát triển chuyên môn. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm, giải đấu được trở lại thành phố Biển Nha Trang để có sự mới mẻ cho các đội tham gia.

BTC đã tính đến việc tăng tính chuyên môn cho giải với việc tổ chức Cúp QG ngay trước thềm sân chơi lớn nhất trong năm của các “bóng hồng”. Việc giải đấu trở lại với thể thức thi đấu “League” vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc như V-League hay giải hạng Nhất hứa hẹn sẽ biến mỗi trận đấu thành các trận chung kết cho các CLB, thay vì thi đấu vòng tròn 2 lượt để chọn ra 4 đội mạnh nhất vào vòng knock-out tranh vô địch như các năm trước.

ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam (vàng) sẽ bắt đầu cuộc đua bảo vệ danh hiệu vào ngày 10-6 trên sân Nha Trang. Ảnh: TSB
ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam (vàng) sẽ bắt đầu cuộc đua bảo vệ danh hiệu vào ngày 10-6 trên sân Nha Trang. Ảnh: TSB

Lượt đi sẽ tổ chức trên SVĐ 19/8 (Khánh Hòa) từ ngày 10/6 đến 1/7. Giai đoạn 2 quyết định đến ngôi vương được tổ chức tại SVĐ Hà Nam từ ngày 13/9 đến 4/10. 660 triệu đồng là tổng giải thưởng giành cho các CLB, cá nhân xuất sắc tại giải nữ VĐQG 2019. Trong đó, nhà vô địch nhận số tiền lên đến 300 triệu đồng.

2. So với những năm trước, cuộc đua vô địch năm nay hứa hẹn còn căng thẳng hơn khi bốn CLB mạnh nhất gồm TP.HCM I, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam đang sở hữu lực lượng đồng đều và khát khao.

Nhà ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam có bước chạy đà lý tưởng khi họ vừa đánh bại Hà Nội để đăng quang Cúp QG lần đầu tiên trong kịch sử. HLV Nguyễn Thế Cường tự tin với lực lượng đồng đều và đang độ tuổi sung mãn nhất, các học trò của mình sẽ bảo vệ được ngôi vị của mình.

TP.HCM 1 của Huỳnh Như cũng hứa hẹn sẽ trở lại cuộc đua khi họ rất mạnh thi đấu theo thể thức vòng tròn. Ảnh: TSB
TP.HCM 1 của Huỳnh Như cũng hứa hẹn sẽ trở lại cuộc đua khi họ rất mạnh thi đấu theo thể thức vòng tròn. Ảnh: TSB

Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam sẽ không dễ thở khi TP.HCM 1 đang nỗ lực đòi lại vị trí vốn có sau mùa giải 2018 để thua đối thủ ở chung kết. Cô trò Kim Chi có chuyến tập huấn kéo dài hơn 10 ngày tại Hàn Quốc.

HLV Kim Chi cho biết: “Tôi nghĩ cuộc đua vô địch năm nay vẫn là 4 cái tên quen thuộc thôi, đó là TP.HCM 1, Hà Nội Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam. Mỗi đội đều có thế mạnh riêng cũng như sự chuẩn bị rất tốt, nên cuộc đua tranh ngôi Hậu ngày càng quyết liệt hơn.

Chúng tôi di chuyển đến Nha Trang trước ngày khai mạc khoảng 1 tuần để làm quen với mọi thứ, từ sân bãi, thời tiết, ổn định chỗ ăn nghỉ. Việc trở lại với thể thức đá vòng tròn 2 lượt tính điểm rõ ràng là quyết liệt hơn, vì trận nào cũng mang tính chất như trận chung kết.

Các đội sẽ phải tính toán việc dễ mất cầu thủ trụ cột bởi chấn thương hay thẻ phạt khi thi đấu với mật độ 2-3 ngày/trận”.

Than khoáng sản Việt Nam cũng sẽ là thách thức với phần còn lại. Ảnh: TSB
Than khoáng sản Việt Nam cũng sẽ là thách thức với phần còn lại. Ảnh: TSB

Hà Nội cũng là một cái tên đáng nể cho cuộc đua tranh ngôi “Hậu”. Sau nhiều năm thất bại trong việc tìm lại chính mình, đội bóng giàu truyền thống của bóng đá nữ nước nhà kỳ vọng HLV Nguyễn Anh Tuấn sẽ toan tính đúng đắn cho các học trò trở lại đỉnh cao.

Cuối cùng, không thể không nhắc tên Than khoáng sản Việt Nam khi đoàn quân của HLV Đoàn Minh Hải đang trong độ chín của sự nghiệp. Dù không phải là đội bóng mạnh về tiềm lực như 3 ứng viên kể trên, nhưng sự đoàn kết và tinh thần thi đấu hết mình của đội bóng đất Mỏ là thứ vũ khí lợi hại. Hai mùa giải gần nhất, đội bóng vùng Mỏ chỉ chịu dừng bước một cách tiếc nuối ở bán kết.

Lịch thi đấu vòng 1:

Ngày 10/6:

16h00: Sơn La – Phong Phú Hà Nam

18h30: TNG Thái Nguyên – Than khoáng sản Việt Nam

Ngày 11/6

18h30: TP.HCM 2 – TP.HCM 1

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm