Khai mạc V-League 2020: Hà Nội FC vẫn là số 1

06/03/2020 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng Thủ đô đã “giương oai” trước kẻ thách thức TP.HCM để lần thứ ba giành Siêu Cúp quốc gia diễn ra chiều 1/3 vừa qua. Và đó là lời khẳng định cho năng lực thống trị của Hà Nội FC ở sân chơi quốc nội một thời gian dài nữa.

Lịch thi đấu bóng đá vòng 1 V-League 2020. Trực tiếp VTV6, VTV5

Lịch thi đấu bóng đá vòng 1 V-League 2020. Trực tiếp VTV6, VTV5

Lịch thi đấu vòng 1 V-Leage 2020. Lịch thi đấu bóng đá và truyền hình trực tiếp V League 2020. Trực tiếp HAGL vs Than Quảng Ninh, Quảng Nam vs TP Hồ Chí Minh. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5.

Đội bóng của bầu Hiển đã cho thấy dù họ âm thầm chuẩn bị cho mùa bóng 2020 nhưng không có nghĩa Hà Nội thua kém một TP.HCM rầm rộ muốn phô trương năm nay. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã khiến đội bóng thách thức họ phải suy nghĩ thêm về cách đầu tư bóng đá bài bản, có sự ổn định lâu dài thay vì đốt cháy giai đoạn, dùng tiền mua thành công.

Hà Nội hiện tại quá mạnh ở từng vị trí với hàng loạt tuyển thủ quốc gia, nếu không sẽ là tuyển thủ U23 Việt Nam trong đội hình. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không cần phải ồn ào khi vốn dĩ họ đã quá mạnh so với phần còn lại. Vấn đề với nhà vô địch V-League hiện tại có chăng là làm sao vừa có thành tích cho CLB, vừa giúp nhiều tuyển thủ lên cống hiến cho ĐTQG một cách trọn vẹn. Trường hợp của Duy Mạnh cho thấy, chỉ cần trung vệ Hà Nội chấn thương, HLV Park Hang Seo sẽ khốn đốn tìm người thay thế.

Sau một mùa giải “ăn ba” đại thành công 2019 với Cúp vô địch V-League, Cúp quốc gia, Siêu Cúp quốc gia và lọt đến chung kết liên lục địa AFC Cup, Hà Nội càng có lý do để được đánh giá cao hơn khi năm nay, họ chỉ ưu tiên cho đấu trường quốc nội. Và khi đã không phân tán thể lực của các cầu thủ cho việc di chuyển, thi đấu liên tục như hành xác như năm ngoái, đội bóng Thủ đô có thể tiếp tục bảo vệ thành quả ở giải quốc nội như những gì đã làm được kiểu “lấy đồ trong túi”.

Nhìn vào lực lượng, rõ ràng TP.HCM là thế lực lớn nhất hiện tại có thể thách thức Hà Nội. Có thể ở cuộc đua đường trường như V-League, TP.HCM sẽ có thêm thời gian để tính toán. Đương kim Á quân V-League năm ngoái đã khiến đại diện bóng đá Thủ đô nhiều thời điểm phải lo sốt vó nhưng năm nay, có lẽ khi phải chơi quá nhiều đấu trường và đều có tham vọng lớn, đội bóng thành phố phải nhẩm tính kỹ càng nếu không muốn mất tất cả.

Chú thích ảnh
Chức vô địch Siêu Cúp quốc gia là sự khẳng định vị trí số 1 của Hà Nội FC tại sân chơi bóng đá nội lúc này. Ảnh: Quang Minh

Với sự bổ sung của hai ngoại binh mới như tiền vệ Alex Lima, TP.HCM có thể mạnh hơn trên hàng công. Tuy nhiên nhìn về tổng thể, lực lượng của họ quá mỏng để có thể đặt mục tiêu cao. Đơn cử như hàng tiền đạo, ngoại trừ Công Phượng và Amido, TP.HCM hết cầu thủ đẳng cấp để thay thế. So với một Hà Nội thừa mứa cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm trong đội hình, TP.HCM chỉ có 11 cái tên chất lượng trong đội hình chính. HLV Chung Hae Seong do đó được đánh giá là tài năng mới có thể đua tranh tới cùng.

Như đã đề cập, TP.HCM phải tự tính toán sự hao mòn về thể lực trong cuộc đua đường trường với các đối thủ nếu không muốn trắng tay. Và những hành động rình rang hồi đầu mùa giải có thể là động lực cho đối thủ quyết đấu đội bóng này. So với TP.HCM, những đội bóng xếp sau mùa giải trước như Than Quảng Ninh không hề kém cạnh về chất lượng đội hình.

Vấn đề với đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng là họ chưa bao giờ sẵn sàng cho chức vô địch. Nhiều năm qua, Than không phải không có cơ hội, nhưng họ luôn “đuối” một cách khó hiểu thời điểm cuối mùa. Ở AFC Cup 2020, Than Quảng Ninh có vẻ cũng chỉ chơi cho chiếu lệ khi họ khó có khả năng vượt qua vòng bảng.

Đội bóng xếp sau Than Quảng Ninh mùa giải trước là B.Bình Dương thì ở hoàn cảnh khác. Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn chưa bao giờ thôi mơ chức vô địch. Vấn đề ở hiện tại là đội bóng đất Thủ không có nhiều ngôi sao chất lượng để hiện thực ước muốn. Tiến Linh là cái tên sáng giá nhất của B.Bình Dương ở mùa bóng 2020. Tuy nhiên, B.Bình Dương hứa hẹn cũng là cái tên có thể gây bất ngờ năm nay khi đội hình các cầu thủ trẻ do CLB đào tạo của họ đã trưởng thành. Nếu duy trì sự đoàn kết, thầy trò HLV Thanh Sơn có thể mơ mộng cạnh tranh Top 3. Để ý kỹ, đây cũng là CLB thăng tiến rất nhanh sau quá trình trẻ hoá mạnh mẽ 3 mùa giải qua.

So với những năm trước, HAGL mùa này không có nhiều sự chuẩn bị đặc biệt hơn. Bản hợp đồng họ có thể kỳ vọng nhất là cặp đôi ở hàng thủ Memovic – Steven Đặng. CĐV cũng chờ mong cặp Tuấn Anh – Xuân Trường có thể hồi phục hoàn toàn để giúp tuyến giữa HAGL biến hoá. Theo lý thuyết, cầu thủ trẻ HAGL sau 5 mùa giải V-League sẽ trưởng thành vượt bậc. Nhưng những gì diễn ra thời gian đó cho thấy có vẻ vượng khí đã không còn tồn tại ở Pleiku. Nếu HAGL tiếp tục “sống trong sợ hãi” như thời gian trước cũng không là lạ. Thậm chí so với tân binh Viettel, đội bóng phố Núi năm nay được nhận định khó sánh bằng.

Viettel không thiếu tham vọng vươn cao với một nhà tài trợ tên tuổi. Với một năm tích luỹ kinh nghiệm, đội bóng của tân HLV Việt Hoàng thậm chí có thể mơ thành tích cao năm nay. Việc đưa về những cái tên chất lượng như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc giúp Viettel có đội hình xuất phát quá ổn. Đây là cái tên có thể khiến Top 3 nhiều biến động trong năm nay.

Cuộc đua vô địch V-League 2020 có thể chẳng hấp dẫn như trận chiến trụ hạng của rất nhiều cái tên như DNH Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hải Phòng… Đây là nhóm không có quá nhiều sự thay đổi so với năm ngoái và điểm chung của họ còn là cách đặt mục tiêu. Rất có thể các đội bóng này sẽ làm nhóm cuối rôm rả hơn qua từng vòng đấu.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm