KẾT THÚC: Đội tuyển Việt Nam - Hà Nội T&T: 1 cơ hội, 0 bàn thắng

16/03/2016 19:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giao hữu giữa ĐTVN và CLB Hà Nội T&T diễn ra vào lúc 19h00 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

- Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Trong suốt những phút cuối, Đình Tùng sau khi vào sân đã có cú sút chệch cột dọc ở tư thế khá thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội đáng kể duy nhất của đội tuyển sau 90 phút đấu tập với HN T&T. Nhưng không nên thất vọng với màn trình diễn này, bởi đội tuyển vẫn còn vắng nhiều cầu thủ, và cũng mới chỉ tập cùng nhau được hơn hai ngày.

Theo dự kiến, ngày 19/3 tới, đội tuyển sẽ có trận đấu tập thứ hai, trước quân xanh Than Quảng Ninh cũng trên sân Hàng Đẫy. Và trận đấu ra mắt chính thức của HLV Hữu Thắng trên cương vị thuyền trưởng ĐTVN là khi ông cùng các học trò gặp Đài Loan (TQ) trên sân Mỹ Đình ngày 24/3.

- Chỉ còn 15 phút cuối trận, HLV Hữu Thắng tập trung cho mục tiêu tạo điều kiện để các cầu thủ dự bị được ra sân: Minh Long thay thủ môn Nguyên Mạnh, Văn Thắng cũng thay Xuân Trường. Đình Đồng và Thanh Hiền cũng lần lượt thay Đình Hoàng, Văn Thanh. Trong khi đó, Thạch Bảo Khanh, người đã treo giày được bên phía HN T&T tôn vinh bằng cách tung anh vào sân. Cầu thủ gốc Thể Công này từng có hơn 4 mùa khoác áo HN T&T. 

- Những phút đã qua, đội tuyển chưa tạo nên sự đột biến nào tiếp theo. Hữu Thắng hiện đang có nhiều tiền vệ trong tay, và có lẽ cũng muốn tiếp tục thử nghiệm, đã quyết định rút Thành Lương ra và trám vào đó là Đinh Thanh Trung. Văn Toàn (HAGL) đá lệch cánh cũng đã rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo Đình Tùng (FLC Thanh Hoá).

- Tiền vệ Tuấn Anh chơi không tốt đã được thay thế bằng Duy Mạnh (một cầu thủ của HN T&T). Hoàng Thiên chơi như tiền đạo cũng không thể hiện được nhiều, nhường chỗ cho Mạc Hồng Quân. Tiền đạo Việt kiều đang chơi cho Than Quảng Ninh từ đầu mùa tới giờ chưa ghi được bàn nào dù V-League đã qua 4 vòng.

- Để đảm bảo yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, Hồng Sơn đã chỉ bắt 10 phút rồi trả lại khung gỗ cho thủ thành Nguyên Mạnh. Cũng trong 15 phút đầu của hiệp hai, tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Các cầu thủ có vẻ tìm được nhịp: Hoàng Thiên có pha dứt điểm đầu tiên của riêng anh. Tuyến tiền vệ bắt đầu kiểm soát bóng bằng các đường chuyền liên tục. Trước đó, trong hiệp 1, các đường chuyền bị lạc nhịp nhiều.

- Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu với sự thay đổi: Thủ môn Dương Hồng Sơn không còn đứng trong khung gỗ của HN T&T mà sang thay cho Nguyên Mạnh bên phía đội tuyển. Đây được coi là sự tri ân dành cho thủ môn người Nghệ An sau nhiều năm từng khoác áo đội tuyển, và cùng ĐTVN giành chức vô địch AFF Cup 2008. Các vị trí khác vẫn được giữ nguyên, kể cả 4 cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL, dù người chỉ có duy nhất người chơi tròn vai là tiền vệ Xuân Trường.

- Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0. Trong ít phút cuối hiệp đầu tiên, pha bóng đáng kể nhất của đội tuyển là Thành Lương tạt bóng thuận lợi nhưng Hoàng Thiên đánh đầu hụt. Đội tuyển đã chơi với sơ đồ 4-1-4-1, trong đó Hoàng Thiên đá cao nhất. Một trong những điều được nói tới nhiều nhất thời gian qua là cách chơi của đội tuyển khi HLV Hữu Thắng không giấu diếm rằng ông mê lối đá tiki taka của Barca. Có lẽ do mới chỉ tập cùng nhau vài buổi, nên 45 phút của trận đấu tập với HN T&T, khán giả chưa thấy lối đá đó. Các tuyển thủ chưa tạo nên những pha phối hợp có 5-7 đường chuyền chính xác.

- Phút 37, sau một ha phối hợp nhanh của Hà Nội T&T, Samson có cú sút đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

- Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu,  ĐT Việt Nam chơi ép sân và có ít nhất 3 tình huống phối hợp tạo được sự đột biến cao nhưng lại không thể thành công ở những tình huống xử lý cuối cùng.

Đội hình ra sân của ĐTVN:  Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Ngọc Hải, Tiến Thành, Đình Hoàng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Hoàng Thiên.

Đội hình ra sân của HN T&T: Dương Hồng Sơn, Văn Kiên, Đại Đồng, Duy Khánh, Đức Huy, Văn Quyết, Victor, Hùng Dũng, Văn Thành, Loris, Hoàng Vũ Samson.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm