Indonesia ‘ngán’ không chỉ mình Công Vinh

01/12/2016 12:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh không phải là cầu thủ duy nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam mà các hậu vệ Indonesia phải đặc biệt quan tâm mà đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang là một tập thể đồng đều.


Buổi tập sáng 1/12 của chủ nhà Indonesia tại sân phụ kế bên sân chính Pakansari không diễn ra như kế hoạch. “Tôi biết Công Vinh từ nhiều năm trước, đây là một tiền đạo giỏi. Nhưng tôi sẽ không cử riêng hậu vệ nào theo kèm Công Vinh khi cậu ta di chuyển. Tôi biết Công Vinh là tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Tôi biết sự nguy hiểm của Công Vinh nhưng đội tuyển Việt Nam là một tập thể đồng đều, bằng chứng là các bạn vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng tại vòng bảng.

Chúng tôi cần tận dụng tốt cơ hội nếu muốn vào chung kết. Điều quan trọng là chúng tôi không được để thủng lưới. Chiến thắng 1-0 trên sân nhà sẽ là kết quả tốt cho đội tuyển Indonesia”, HLV Alfred Riedl tuyên bố.


Đội tuyển Việt Nam hiện nay như đánh giá của HLV Alfred Riedl là một tập thể đồng đều.Ảnh: Phạm Tuân

Sáng 1/12, có khá đông phóng viên Việt Nam chờ HLV Alfred Riedl tại khách sạn Lorin Sentul nơi đội tuyển Indonesia đóng quân chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi để phỏng vấn. Có thể thấy, tinh thần của các cầu thủ Indonesia và cá nhân HLV Alfred Riedl đang ổn định, đội chủ nhà thể hiện quyết tâm rất cao trong trận lượt đi để tạo lợi thế trước trận lượt về hai đội gặp lại nhau tại sân Mỹ Đình vào ngày 7/12. Bất luận việc đội tuyển Indonesia có lọt được vào trận chung kết hay không thì HLV Alfred Riedl cũng giữ ý định chia tay sự nghiệp huấn luyện sau khi AFF Suzuki Cup 2016 khép lại.

Cổ động viên Việt Nam bên ngoài sân trước trận Việt Nam - Campuchia


Sau khi tập trung trở lại từ ngày 29/11, đội tuyển Indonesia đã có 3  buổi tập trên sân Pakansari. Ngoài hai trụ cột ở hàng phòng ngự là bộ đôi trung vệ Yanto Basna và Wahyudi Aryanto bị treo giò vì thẻ phạt, trong trận bán kết lượt đi vào ngày 3/12, HLV Alfred Riedl còn lo lắng khi Boaz Salossa và Ferdinand Sinaga không ở tình trạng thể lực tốt nhất.

Boaz Salossa chỉ bắt đầu quay lại tập luyện từ chiều 1/12. Không những thế, ông Riedl còn tính phương án thay thế người trấn giữ khung thành Kurnia Meiga là người thi đấu trọn 270 phút ở 3 trận đấu của Indonesia tại vòng bảng. Tuy nhiên, thủ môn này đã để thủng lưới đến 7 bàn thắng, nhiều nhất trong số 4 đội vào bán kết. Indonesia còn có một thủ môn khác là Andritany, người bắt chính ở trận giao hữu hôm 9/10 mà hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2.

Vé trận bán kết Indonesia – Việt Nam chỉ bán online

Vé trận bán kết Indonesia – Việt Nam chỉ bán online

Theo thông báo từ BTC, vé xem trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Pakansari thuộc tỉnh Bogor (Indonesia) chỉ được bán trực tuyến, tức kênh online.

Một vấn đề khác ngoài nhân sự cũng khiến HLV Alfred Riedl phải băn khoăn là việc có sự xuất hiện của flycam trong buổi tập mới đây của đội tuyển Indonesia. Theo thông tin từ Goal, HLV Alfred Riedl đã tức giận khi thấy flycam xuất hiện trong buổi tập một ngày trước của đội tuyển Indonesia tại sân Pakansari và yêu cầu chủ nhân của chiếc flycam này không được phép sử dụng trong sân, ảnh hưởng đến buổi tập của đội tuyển Indonesia.

Hơn ai hết, HLV Alfred Riedl muốn đội tuyển Indonesia có được sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 và mục tiêu của đội tuyển Indonesia không gì khác ngoài chiến thắng.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm