Huỳnh Như trở lại, nữ Việt Nam gia cố hàng thủ

25/02/2020 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên đầy đủ quân số khi đội trưởng Huỳnh Như quay trở lại sau thời gian nghỉ lo việc gia đình.

HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như và Chương Thị Kiều 'được mùa' nhận thưởng

HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như và Chương Thị Kiều 'được mùa' nhận thưởng

Thành tích vô địch SEA Games 30 dù trôi qua khá lâu nhưng đến hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn được đón nhận thêm niềm vui với số tiền thưởng rất lớn.

Chiều qua (24/2), đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên đầy đủ quân số 23 cầu thủ. Đội trưởng Huỳnh Như đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau quãng thời gian nghỉ để lo công việc gia đình.

7 cầu thủ cho hàng tấn công

Chia sẻ trong buổi tập đầu tiên cùng đồng đội, cô gái người Trà Vinh cho biết: “Tôi cảm thấy rất sẵn sàng quay trở lại để tập luyện cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp đội tuyển nữ Australia. Công việc gia đình hiện nay cũng đã được thu xếp ổn thỏa. Mọi việc đều suôn sẻ, tôi có thể tập trung hết sức để hướng đến trận đấu phía trước”.

Dù bận việc gia đình trong thời gian khoảng hơn 1 tuần đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM vẫn tự tập luyện để giữ được nền tảng thể lực và không bị đuối so với các đồng đội trên ĐTQG: “Hôm nay, tôi cũng theo kịp nội dung buổi tập và hoàn thành tốt giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Trong thời gian lo việc gia đình tôi vẫn tự tập luyện tại đội để duy trì thể lực nên thể lực không phải là vấn đề lúc này”.

Với việc đội trưởng Huỳnh Như trở lại tập luyện, HLV Mai Đức Chung đã có thể yên tâm lắp ráp, triển khai các mảng miếng tấn công của mình. Trong tay ông lúc này đang có dàn cầu thủ thiên về tấn công rất sung sức như Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Hải Yến, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn và Bích Thùy.

Với 7 cầu thủ thiên về tấn công, ông Chung sẽ thoải mái sắp xếp, lựa chọn các phương án nơi hàng công để tạo ra một áp lực cần thiết về phía hàng thủ đội tuyển nữ Australia.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Huỳnh Như (giữa) đã trở lại luyện tập với đồng đội từ ngày 24/2. Ảnh: Hoài Vũ

Gia cố hàng thủ với sơ đồ 5 hậu vệ

Ở chiều ngược lại, HLV Mai Đức Chung cũng đang thực hiện công cuộc gia cố lại hàng phòng ngự. Sơ đồ 5 hậu vệ nhiều khả năng sẽ được ông thầy người Hà Nội lựa chọn cho trận đấu với đội bóng xứ sở chuột túi. Việc tập trung đông quân số nơi hàng phòng ngự nhằm giúp tuyển nữ Việt Nam hạn chế được sức tấn công khủng khiếp từ đối thủ.

Trong buổi tập chiều qua, ông Chung chia đội ra làm 2 nửa tập luyện, với một bộ phận luyện tập tấn công với các miếng đánh phản công nhanh, và phần còn lại tập chống bóng bổng và phòng ngự theo khu vực. Những cầu thủ ở hàng thủ được yêu cầu phải phá bóng dứt khoát, nhất là các tình huống bóng bổng được tập đi, tập lại nhiều lần.

Nhiều khả năng, bộ khung nơi hàng phòng ngự sẽ là Trần Thị Hồng Nhung, Lương Thị Thu Thương và Nguyễn Thanh Huyền với Thu Thương ở giữa giữ vai trò trung vệ thòng. 2 cái tên còn lại sẽ ập vào, áp sát khi tiền đạo đối phương có bóng, còn số cầu thủ như Hoàng Thị Loan, Trần Thu Thảo tỏ ra lép vế bởi thể hình thấp và chưa thực sự chiếm được niềm tin của ban huấn luyện.

Bên hành lang cánh phải vẫn do Phạm Thị Tươi đảm nhận. Phía cánh còn lại là cuộc cạnh tranh của Đinh Thị Thùy Dung và Bùi Thị Trang. Trong tuần này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận giao hữu với U15, U16 PVF và đội lão tướng tham dự SEA Games. Đây là cơ hội cho các tuyển thủ ghi điểm trong mắt ông thầy khó tính.

Ngoài ra đây cũng là dịp để ông Chung kiểm nghiệm những nhân tố nơi hàng thủ trước các đối thủ được giá rất cao bởi sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn và kỹ thuật. Sở dĩ ông chọn các đội bóng này giao hữu bởi không có đội bóng nữ nào trong nước đủ mạnh để làm “quân xanh” cho tuyển nữ quốc gia.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Chung và các HLV chọn đối thủ là nam để rèn quân trước các giải đấu lớn. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam từng giao hữu với đội bóng Đại sứ quán Mỹ, U15 Viettel, U15 Hà Nội…

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm